Chuỗi khách sạn Hyatt sa thải 1.300 nhân viên để cắt giảm chi phí

Tập đoàn khách sạn Hyatt cho biết sẽ cơ cấu lại nhân sự và sa thải 1.300 nhân viên tại các cơ sở hoạt động trên khắp thế giới, trong bối cảnh ngành du lịch toàn cầu bị ảnh hưởng trầm trọng bởi đại dịch Covid-19.

Một cuộc cải tổ hệ thống nhân sự toàn cầu, bao gồm cả việc sa thải vĩnh viễn đã được Hyatt công bố hôm thứ Hai (11/5).

"Do nhu cầu đi lại sụt giảm kỉ lục cùng tốc độ phục hồi dự kiến chậm chạp, Hyatt đã đưa ra quyết định cực kì khó khăn là sa thải và tái cơ cấu vai trò nhân sự của công ty trên toàn cầu, bắt đầu từ ngày 1/6/2020", tuyên bố của Hyatt viết.

Chuỗi khách sạn Hyatt sẽ chấm dứt hợp đồng với 1.300 người lao động để cắt giảm chi phí - Ảnh 1.

Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Hyatt sẽ sa thải 1.300 nhân sự toàn cầu vào ngày 1/6 tới đây. (Nguồn: International Business Times).

Theo đó, Tập đoàn Khách sạn Hyatt tuyên bố sẽ chấm dứt hợp đồng của 1.300 nhân viên trên khắp toàn cầu vào ngày 1/6 tới, như một phần của kế hoạch tái cấu trúc.

Trên thông tin báo chí, việc chấm dứt hợp đồng này được gọi là "sa thải tạm thời". Nhưng thông báo với nhân viên thì đề cập đến việc những nhân viên này có đủ điều kiện để nhận tiền trợ cấp thôi việc, làm rõ đây là sa thải vĩnh viễn, chứ không chỉ đơn giản là nghỉ phép không lương.

Trong tháng 3, Hyatt đã cho nghỉ phép không lương và cắt giảm chi phí khoảng hai phần ba lực lượng lao động của mình, để đối phó với tình hình kiệt quệ trong nhu cầu đặt phòng khách sạn trước đại dịch Covid-19, làm ngưng trệ toàn bộ hoạt động du lịch toàn cầu.

Ngoài cho thôi việc, người lao động bị chấm dứt hợp đồng vẫn có thể được hỗ trợ giúp tìm việc làm mới thông qua "các dịch vụ thuê ngoài" của tập đoàn.

Chuỗi khách sạn Hyatt sẽ chấm dứt hợp đồng với 1.300 người lao động để cắt giảm chi phí - Ảnh 2.

Khung cảnh cửa sổ đóng rèm ảm đạm tại một khách sạn Hyatt tại Washington, Mỹ đang đóng cửa do đại dịch Covid-19 ngày 8/5/2020. (Nguồn: Reuters).

Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới này cũng tiết lộ có 103 nhân viên xác nhận đã nhiễm virus Covid-19, trong đó 6 nhân viên đã tử vong. Hàng trăm người khác vẫn đang bị cách li cho đến thời điểm hiện tại.

Hyatt cũng thông báo tập đoàn này đang tái cấu trúc hệ thống hoạt động toàn cầu, để bù đắp cho khoản doanh thu sụt giảm trầm trọng, với triển vọng phục hồi ít ỏi.

Chuỗi khách sạn này cũng đã báo cáo khoản lỗ theo quí lớn hơn dự kiến vào tuần trước, đồng thời tuyên bố tạm dừng chương trình mua lại cổ tức và cổ phiếu.

Theo dữ liệu của Refinitiv Eikon tính đến ngày 31/12/2019, có 55.000 nhân viên làm việc tại Hyatt.

Các báo cáo của Hiệp hội Khách sạn - Nhà nghỉ Mỹ và Hiệp hội Du lịch Mỹ trong tháng 3, cho biết ngành công nghiệp khách sạn ước tính thiệt hại 1,4 tỉ USD doanh thu/tuần trong đại dịch Covid-19, với công suất phòng khách sạn giảm 30% so với một năm trước đó.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.