Cố phiếu nhiều công ty công nghệ Trung Quốc đỏ sàn trước tín hiệu hết đường làm ăn tại Mỹ

Một loạt cổ phiếu của các công ty công nghệ Trung Quốc đã giảm trong phiên cuối tuần trước động thái được cho là bật đèn xanh của tổng thống Trump khi lên kế hoạch cấm cửa.

Ghi nhận trên 2 sàn giao dịch chứng khoán lớn tại Mỹ trong phiên giao dịch cuối tuần, giá cổ phiếu nhiều công ty công nghệ Trung Quốc đã thi nhau đỏ sàn sau khi thông tin được phát ra từ từ Đài CNBC về động thái cấm cửa.

Trên sàn NASDAQ, công ty công nghệ Trung Quốc JD.Com đã giảm gần 6% giá trị, hiện ở con số 27,82 USD.

co-phieu-nhieu-cong-ty-cong-nghe-trung-quoc-do-san-truoc-tin-hieu-het-duong-lam-an-tai-my

Cổ phiếu Tập đoàn thương mại điện tử JD.Com đã giảm gần 6% chốt phiên cuối tuần. (Ảnh: Bloomberg).

Tập đoàn Baidu hùng mạnh nhất tại Trung Quốc cũng phải chịu trận với mức giảm 3,67%, hiện giá chỉ còn 101,21 USD.

Trên sàn NYSE, cổ phiếu của công ty công nghệ Alibaba Group Holding giảm 5,15%, hiện ở con số 165,98 USD.

Không chỉ ở sàn chứng khóa Mỹ, mà tại quốc gia sở tại, nhiều công ty công nghệ Trung Quốc vốn trước đó trong tầm ngắm của lệnh cấm cũng chung số phận.

co-phieu-nhieu-cong-ty-cong-nghe-trung-quoc-do-san-truoc-tin-hieu-het-duong-lam-an-tai-my-1

Cổ phiếu công ty công nghệ Alibaba cũng chung số phận đỏ sàn. (Ảnh: Bloomberg).

Dahua hiện cũng đỏ sàn khi chốt phiên giao dịch cuối tuần. Cùng số phận là Hangzhou Hikvision chuyên về camera an ninh.

Tín hiệu đỏ sàn của các công ty công nghệ Trung Quốc được cho là xuất phát từ một nguồn tin giấu tên của một quan chức Nhà Trắng. Theo đó, vị này tiết lộ dù các quá trình cấm cửa toàn bộ công ty Trung Quốc vẫn đang tranh luận, nhưng vấn đề hạn chế là cần thiết để đảm bảo an ninh cho nước Mỹ.

Việc đánh tiếng cấm cửa còn được Bloomberg mô tả cho kế hoạch sẽ không cho công ty công nghệ Trung Quốc niêm yết trong sàn chứng khoán Mỹ trong tương lai. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng sẽ xem xét hủy niêm yết với công ty đã lên sàn trước đó.

Theo số liệu của Ủy ban đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung, tính đến cuối tháng 2/2019, 156 công ty Trung Quốc đã thực hiện niêm yết trên 3 sàn giao dịch lớn nhất của Mỹ với số hóa đạt lên đến 1,2 nghìn tỉ USD.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.