Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (18/04): Cặp đồng tính nam bị bỏ tù 20 năm vì lạm dụng cậu bé 13 tuổi, Quốc vương Brunei bị thu bằng tiến sĩ danh dự

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (18/04): Ứng cử viên tổng thống đồng tính phải đối mặt với biểu tình chống LGBTI, Quốc vương Brunei bị thu bằng tiến sĩ danh dự, một cặp đồng tính bị bỏ tù 20 năm vì lạm dụng cậu bé 13 tuổi.

Những kẻ lừa đảo chống LGBTI đang xuất hiện tại các cuộc biểu tình phản đối Pete Buttigieg

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (18/04): Cặp đồng tính nam bị bỏ tù 20 năm vì lạm dụng cậu bé 13 tuổi, Quốc vương Brunei bị thu bằng tiến sĩ danh dự - Ảnh 1.

Theo GaystarnewsỨng cử viên tổng thống đồng tính đầu tiên của Mỹ phải đối mặt với những kẻ lừa đảo chống LGBTI tại hai sự kiện ở Iowa vào thứ ba (16 tháng 4).

Những người biểu tình đến từ ngoại bang, nhà hoạt động chống phá thai Randall Terr dẫn đầu cuộc biểu tình. Sự gián đoạn đầu tiên diễn ra ở Fort Đoge, nơi một người đàn ông đứng dậy và hét lên: "Chúng tôi sẽ không dừng lại, anh ta đang đánh lừa con cái của chúng tôi".

Sau khi người đàn ông bị dẫn đi, Buttigieg chỉ đơn giản trả lời: "Chúng tôi sẽ chìm sâu vào con đường say mê như vậy. Người đàn ông đó tin rằng những gì anh đang làm là phù hợp với ý muốn của người người tạo lập. Tôi lại xem nó là khác nhau".

Người biểu tình không có gì thay đổi tại các sự kiện chính trị. Họ đã xuất hiện tại cả hai cuộc biểu tình cho Hillary Clinton và Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Khi trả lời câu hỏi về vấn đề đề này, Buttigieg nói: "Đó là một phần của chính trị. Tôi nghĩ sẽ tốt nhất nếu chúng tôi có thể truyền đạt những bất đồng của mình một cách tôn trọng mà không bị gián đoạn, nhưng tôi hiểu nó đến từ một nơi có niềm tin rất lớn và tôi tôn trọng điều đó"

Một cặp đồng tính đã bị bắt vì dụ dỗ cậu bé 13 tuổi bằng cocaine và lạm dụng 

Theo Dailymail, Michal Riley và Jason Millar đã lạm dụng cậu bé khi chỉ mới 13 tuổi sau khi sử dụng cocaine và rượu. Cặp đồng tính nam này phải hưởng 20 năm tù.

Những kẻ ấu dâm đã tống tiền cậu bé bằng cách nói rằng họ có hình ảnh cậu bé đang hít cocaine. Họ cũng đe dọa sẽ nói với mẹ cậu bé rằng cậu đã sử dụng chất gây nghiện và uống đồ uống có cồn, và sẽ đưa cậu về chăm sóc.

Riley, 31 tuổi, đến từ Dundee đã bị bỏ tù 10 năm và 9 tháng. Millar, 44 tuổi, cũng đến từ Dundee, nhận tổng cộng 9 năm tù. Riley hiện đang phục vụ 22 tháng vì các tội, ấu dâm trẻ em và nhận 3 tội danh dụ dỗ một đứa trẻ tham gia vào hoạt động tình dục.

Cảnh sát cũng phát hiện ra rằng Riley có những bức ảnh của cậu bé trên điện thoại di động bao gồm cả ảnh khỏa thân khi tắm. Mẹ của cậu bé vừa cảm thấy tội lỗi và tức giận.

Vào tháng 4 năm ngoái, hai bị cáo đã trắng án tội giết "người buôn cocaine" của họ bằng một con dao và búa vì khoản nợ 200 bảng sau một phiên tòa tại cùng một tòa án.

Một thiếu niên chuyển giới Brunei tìm kiếm nơi tị nạn ở Canada

Theo Pinknews, Zoella Zayce, 19 tuổi, hiện đang sống trong một căn hộ dưới tầng hầm ở Vancouver trong khi chờ đợi quyết định xin tị nạn, trước đó, cậu đã trốn khỏi đất nước Brunei.

Cô đang tị nạn ở Canada vì cô cảm thấy Brunei không phải một nơi an toàn cho người LBGT+. Cô nói rằng mình đã biết sẽ có một ngày phải chạy trốn khỏi đất nước trong nhiều năm do luật pháp cổ hủ của nó.

Tin tức này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Brunei đưa ra những đạo luật mới dã man sẽ ném đá người đồng tính đến chết. 

Zayce đã trốn khỏi Brunei vào cuối năm ngoái vì cô sợ gia đình bảo thủ của mình phát hiện ra bản sắc giới tính của mình. Cô không bao giờ nói với họ rằng mình là người chuyển giới, nhưng nói rằng họ nghi ngờ cô là người đồng tính.

Cô đã bị chấn thương và khi gia đình đưa cô ấy đến một giáo sĩ để được thực hiện một chương trình tẩy rửa sạch sẽ hoặc trừ tà trên người cô ấy khi mới lên 11, 12 tuổi.

Zayce mong được được nghe kết quả của việc xin tị nạn ngay sau tháng 11, và trong thời gian đó đang có một công việc toàn thời gian tại thành phố Vancouver, Canada.

Cô cũng ca ngợi Canada vì đã mở cửa cho người tị nạn. Cô chọn Canada là điểm đến của mình vì nó cách xa Brunei và cô cảm thấy giảm được việc bị gia đình theo dõi.

Thiếu niên chuyển giới cho biết cô hi vọng Quốc vương Brunei sẽ thoái vị vào một ngày nào đó để đất nước có thể trở thành một nền dân chủ, và nói rằng cô hy vọng sẽ thấy nó trở thành một nơi rộng mở hơn.

"Tôi chỉ muốn cho thế giới biết rằng nếu tôi được gửi trở lại Brunei, tôi sẽ không phiền khi phải chết ở đó nữa"

Trường đại học hủy bỏ bằng danh dự của Quốc vương Brunei

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (18/04): Cặp đồng tính nam bị bỏ tù 20 năm vì lạm dụng cậu bé 13 tuổi, Quốc vương Brunei bị thu bằng tiến sĩ danh dự - Ảnh 3.

Theo Gaystarnews, Hassanal Bolkiah - Quốc vương Brunei được trao bằng  tiến sĩ danh dự năm 1995. Sau nhiều tuần chịu áp lực từ các sinh viên, Đại học Aberdeen (Scotland) đã chọn hủy bỏ bằng tiến sĩ danh dự được trao cho Quốc vương Brunei.

Được trao tặng vào năm 1995, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của trường đại học Scotland đã công bố ngày 17 tháng 4, tổ chức này đã "thu hồi" văn bằng. Làm cho Aberdeen trở thành trường đại học đầu tiên chính thức làm như vậy.

Các thành viên của trường đại học Vương quốc Anh Đại học Oxford và Đại học King College London đều trao tặng Quốc vương. Tuần trước họ đều tuyên bố sẽ xem xét mức độ, nhưng không có kế hoạch hủy bỏ được thực hiện.

Trong một email gửi cho sinh viên và nhân viên, hiệu trưởng George Boyne tiết lộ quyết định hủy bỏ bằng cấp. "Sự giới thiệu của Quốc vương về Bộ luật Hình sự mới trái với cam kết mạnh mẽ của chúng tôi." Ông đánh giá cao sự đa dạng và hòa nhập.

Người phát ngôn LGBTQ+ của Đại học Aberdeen nói rằng cộng đồng người đồng tính rất vui mừng. "Chúng tôi rất vui mừng khi nghe tin này và chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết của trường đại học rằng hành động là cần thiết để duy trì các trị bình đằng và hòa nhập.

Chúng tôi tiếp tục bày tỏ tình đoàn kết đối với gia đình LGBT+ của chúng tôi ở Brunei và với những người biểu tình tiếp tục công việc chứng minh cho họ thấy những luật này đáng trách như thế nào."


Tag:
chọn
'Đất huyện ven trúng đấu giá gấp nhiều lần khởi điểm là đúng thực tế'
Thứ trưởng Tài nguyên & Môi trường cho rằng các địa phương đã kiểm soát chặt công tác đấu giá nhưng thời điểm giao thoa giữa luật cũ và mới phần nào khiến giá trúng tăng cao.