Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (6/5): Sau khi bị lên án toàn cầu, Brunei tuyên bố sẽ không thi hành án tử hình với người quan hệ đồng tính

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (6/5): Sau khi bị lên án toàn cầu, Brunei tuyên bố sẽ không thi hành án tử hình cho quan hệ đồng tính, tác giả André Aciman đã tiết lộ bìa của phần tiếp theo "Call Me By Your Name".

Brunei tuyên bố sẽ không thi hành án tử hình cho quan hệ đồng tính

Theo Gaystarnews, sau khi bị lên án toàn cầu, Brunei tuyên bố sẽ không thi hành án tử hình như một hình phạt cho quan hệ đồng tính.

Quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á đã gặp phải rất nhiều chỉ trích sau khi tuyên bố vào ngày 3 tháng 4 rằng họ sẽ duy trì Luật Sharia. Với điều này, họ sẽ trừng phạt tội kê gian, tội ngoại tình và tội hãm hiếp bằng cái chết, bao gồm cả bằng cách ném đá. Nhiều tập đoàn, chính phủ, nhóm quyền và các cá nhân cao cấp như Richard Branson, Elton John và George Clooney đã chống lại luật mới của Brunei.

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (6/5): Sau khi bị lên án toàn cầu, Brunei tuyên bố sẽ không thi hành án tử hình với người quan hệ đồng tính - Ảnh 1.

Quốc vương Brunei (ảnh: Phnom Penh Post)

Sự chỉ trích này đã khiến Quốc vương Brunei tuyên bố rằng án tử hình sẽ không được thi hành trong khi thi hành Lệnh Bộ luật Hình sự Syariah (SPCO).

Những tội ác như buôn bán và giết người có chủ ý đã bị trừng phạt bằng án tử hình ở Brunei. Tuy nhiên, nước này đã không thực hiện một vụ hành quyết nào kể từ những năm 1990, theo tờ Automatic. Điều đáng chú ý là, một báo cáo của Liên Hợp Quốc nói rằng quốc gia này đã không xử tử bất cứ ai kể từ năm 1957.

"Tôi biết rằng có nhiều câu hỏi và hiểu lầm liên quan đến việc triển khai SPCO. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng một khi những điều này đã được giải tỏa, công đức của luật pháp sẽ được thể hiện rõ", Quốc vương Brunei nói trong một tuyên bố trước ngày lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Dự luật "phân biệt đối xử" hôn nhân đồng giới tiến bộ thông qua quốc hội Đài Loan (Trung Quốc) 

Theo Gaystarnews, Đài Loan đang đấu tranh để tạo ra một luật liên minh đồng giới trước thời hạn tòa án ngày 24 tháng 5. Một dự luật liên minh đồng giới bị đánh sập vì "phân biệt đối xử" đã phát triển thông qua quốc hội Đài Loan (Trung Quốc).

Các nhà lập pháp của Đài Loan hiện đang tranh luận về ba dự luật hợp pháp hóa các công đoàn đồng giới trước thời hạn tòa án vào cuối tháng này. Một dự luật, tiến tới lần đọc thứ hai vào tuần trước, sẽ cho phép người thân đưa ra kháng cáo tại tòa nếu họ tin rằng cuộc hôn nhân là "giả".

Tòa án Hiến pháp của Đài Loan vào ngày 24 tháng 5 năm 2017 phán quyết Bộ luật Dân sự của Đài Loan là vi hiến vì không công nhận hôn nhân đồng giới. Nó đã đưa ra thời hạn hai năm để quốc hội ban hành luật phù hợp với phán quyết mà sau đó, hôn nhân đồng giới sẽ được hợp pháp hóa theo mặc định.

Nhưng, một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 năm ngoái cho thấy phần lớn cử tri Đài Loan ủng hộ một luật riêng cho hôn nhân đồng giới thay vì thay đổi Bộ luật Dân sự. Đó là một mất mát tàn khốc cho cộng đồng LGBTI.

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (6/5): Sau khi bị lên án toàn cầu, Brunei tuyên bố sẽ không thi hành án tử hình với người quan hệ đồng tính - Ảnh 2.

Nhà lập pháp ủng hộ LGBTI Yu Mei-Nu đã tuyên bố dự luật là "sự phân biệt đối xử nghiêm khắc" (ảnh: Gaystarnews)

Dự luật mới nhất được soạn thảo bởi chủ tịch chống LGBTI khét tiếng của nhà sản xuất điện thoại thông minh HTC - Cher Wang. Nhà lập pháp ủng hộ LGBTI là Yu Mei-Nu, tuần trước đã mô tả dự luật này là "sự phân biệt đối xử nghiêm khắc" đối với các cặp đồng giới.

Cô đặt câu hỏi về những gì người thân hoặc tòa án phải xem xét kỹ lưỡng sự chân thành trong hôn nhân của người khác.

Dự luật cũng chứa một điều khoản nói: "Khi lương tâm của một người và tự do không bị ảnh hưởng bởi việc ban hành các đạo luật này, truyền đạt hoặc khắc sâu niềm tin chống lại các mối quan hệ được mô tả trong Điều 2 [quan hệ đồng tính] không phân biệt đối xử", theo Thời báo Đài Bắc.

Tác giả André Aciman đã tiết lộ bìa của phần tiếp theo "Call Me By Your Name"

Theo Pinknews, tác giả đã tiết lộ rằng anh đang viết phần tiếp theo và phát hành ngày 29 tháng 10 năm nay. 

"Đây là trang bìa của cuốn tiểu thuyết sắp ra mắt của tôi, "Find me", nơi bạn sẽ khám phá lại cuộc đời của Elio và Oliver. Sẽ ra mắt vào tháng 10 năm 2019", tác giả đã viết trong một tweet cách đây ít hôm. 

Aciman giải thích rằng trang bìa của "Find Me", được thiết kế bởi Rodrigo Corral, tiết lộ một số những chi tiết sẽ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết. 

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (6/5): Sau khi bị lên án toàn cầu, Brunei tuyên bố sẽ không thi hành án tử hình với người quan hệ đồng tính - Ảnh 3.

"Màu sắc của các tòa nhà không thể đậm chất La Mã hơn được nữa, nó đã lột tả được một thành phố Rome gợi cảm mà tôi đã biết và yêu thích rất nhiều: màu nâu đất, màu cam nhạt, và trên nền, một bầu trời xanh thẳm", Aciman nói với Entertainment Weekly.

Anh ấy nói thêm: "Nếu bạn nhìn kỹ, biển báo có dòng chữ 'Via dei Banchi Vecchi' - một con đường nơi Elio và cha anh ấy đã gọi rượu vang, nơi có đồ ăn Ý yêu thích của tôi. Trái tim tôi thuộc về bức hình này".

Thủ đô của Ý không phải là địa điểm duy nhất được đề cập trong "Find me". "Toàn bộ phân khúc diễn ra trong một cơn mưa Paris vào ban đêm trong khi một đoạn khác diễn ra ở thành phố New York, cuối cùng là mùa hè kéo dài ở Ấn Độ" Aciman nói.

Tag:
chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.