CSGT duy trì kiểm tra nồng độ cồn trong dịch virus corona

CSGT được lệnh tăng cường xử lý trường hợp chở người nhập cảnh, vận chuyển động vật hoang dã hoặc phát hiện tài xế nghi nhiễm bệnh để xử lí dịch virus corona.

Chiều 2/2, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết thực hiện chỉ đạo về công bố dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, cục đã yêu cầu CSGT công an các địa phương triển khai các biện pháp cấp bách.

Theo đó, CSGT sẽ tham gia khuyến cáo của Bộ Y tế trong việc phòng, chống dịch bệnh do virus corona, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải tập trung.

CSGT duy trì kiểm tra nồng độ cồn trong dịch virus corona - Ảnh 1.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng kiến nghị Bộ Y tế kiểm tra và tuyên bố ngay việc sử dụng thiết bị kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông có làm tăng nguy cơ lây dịch hay không. (Ảnh: Hồng Quang).

CSGT cũng được lệnh tăng cường tuần tra để tập trung phát hiện, xử lí xe chở khách chở người nhập cảnh, vận chuyển động vật hoang dã trái phép. Phối hợp với ngành y tế kiểm soát, phòng, chống, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh.

Ngoài ra, toàn lực lượng nghiêm túc kiểm tra, xử lí người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, tập trung xử lí mọi vi phạm về nồng độ cồn.

Trong quá trình kiểm tra, xử lí CSGT phải tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và cán bộ thi hành công vụ; bảo đảm vệ sinh tiệt trùng cho thiết bị đo trên nguyên tắc mỗi ống thổi chỉ sử dụng một lần, sau khi sử dụng phải thu gom, xử lí.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định, đến khi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona có chỉ đạo mới.

Ngày 1/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kí quyết định công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Đây là dịch truyền nhiễm xảy ra tại Việt Nam từ 23/1 - thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh.

Để phòng, chống dịch corona, Việt Nam đã thực hiện hàng loạt biện pháp như thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch; Khai báo, báo cáo dịch; Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; Tổ chức cách ly y tế; Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; Các biện pháp bảo vệ cá nhân; Kiểm soát ra, vào vùng có dịch; Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch; Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch; Các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch.

Tại cuộc họp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona chiều 30/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, kiến nghị Bộ trưởng Công an chỉ đạo trước mỗi ca tuần tra CSGT cần sát trùng máy đo nồng độ cồn.

Với các cán bộ chiến sĩ, tuyệt đối phải sử dụng găng tay và đeo khẩu trang do tiếp cận nhiều người. Nếu làm như vậy sẽ không sợ lây nhiễm.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào tháng 12/2019. Đến nay dịch bệnh đã lan ra nhiều thành phố của Trung Quốc và 27 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tính đến sáng 2/2, tổng số ca nhiễm trên thế giới được ghi nhận là 14.551 trường hợp. Số ca tử vong đã lên tới 305. Phillipines công bố ca tử vong vì virus corona đầu tiên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Việt Nam đến nay đã có 7 trường hợp mắc virus corona. Trong đó, 2 cha con người Trung Quốc (1 người đã khỏi); 3 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc; 1 công dân Việt Nam là lễ tân khách sạn có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc; và một Việt kiều bay từ Mỹ về Việt Nam quá cảnh ở Vũ Hán trong vòng 2 tiếng.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.