Đà Nẵng sẽ dùng xe trung chuyển khách du khách lên bán đảo Sơn Trà để đảm bảo an toàn

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Du lịch chủ trì tổ chức phương án xe trung chuyển để vận chuyển khách du lịch tham quan, dã ngoại trên bán đảo Sơn Trà.

Ngày 15/10, UBND TP Đà Nẵng phát đi thông báo về nội dung kết luận của lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp nghe Sở Du lịch báo cáo phương án quản lí, bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, tham quan tại bán đảo Sơn Trà. 

Theo báo cáo, thời gian qua, khu vực bán đảo Sơn Trà xảy ra một số vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến du khách khi dã ngoại và tham quan bán đảo.

Anh1

Du khách tham quan bán đảo Sơn Trà bằng xe tay ga. (Ảnh: Văn Luận).

Trước tình hình trên, UBND thành phố yêu cầu các ngành, đơn vị khẩn trương triển khai hàng loạt các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi tham quan, dã ngoại bán đảo Sơn Trà trong thời gian đến. 

Cụ thể, đối với đoạn từ nút giao đường Hoàng Sa đi đến điểm tham quan Cây đa nghìn năm, cho phép các phương tiện di chuyển trừ xe gắn máy sử dụng hộp số tự động. Đối với đoạn từ Trạm phát sóng DRT đến Đỉnh Bàn Cờ, cho phép tất cả các phương tiện giao thông tham gia giao thông trên tuyến đường trừ xe tay ga. 

Đối với đoạn đường nối tiếp theo từ Đỉnh Bàn Cờ đi Bãi Bắc, nghiên cứu chỉ cho phép phương tiện di chuyển 1 chiều do khu vực này hiện trạng hạ tầng không đảm bảo tổ chức giao thông 2 chiều. Bố trí 1 trạm gác tại khu vực gần Trạm phát sóng DRT để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên tuyến đường nêu trên. 

Đối với tuyến đường từ nút giao đường Yết Kiêu đi Suối Ôm, cho phép các phương tiện di chuyển trừ xe tay ga tham gia giao thông từ nút giao đường Yết Kiêu đi Suối Ôm và ngược lại. Bố trí 1 trạm gác để kiểm soát, hướng dẫn phương tiện trên tuyến đường nêu trên, nghiên cứu kết hợp với trạm kiểm soát quân sự hiện trạng. 

Anh

Một góc bán đảo Sơn Trà. (Ảnh: Văn Luận).

Ngoài ra, đối với phương án bố trí xe trung chuyển, lãnh đạo UBND thành phố giao Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự, Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau: 

Tổ chức phương án xe trung chuyển để vận chuyển khách du lịch tham quan, dã ngoại trên bán đảo Sơn Trà, hoàn thành trước ngày 25/10 tới. 

Trong đó, lưu ý lựa chọn loại hình phương tiện vận chuyển phù hợp, nghiên cứu, bổ sung bố trí các điểm dừng chân để người dân, du khách tham quan bán đảo Sơn Trà. Bố trí vị trí bãi đỗ xe ô tô, xe gắn máy để sử dụng phương tiện xe trung chuyển...

Anh2

Một vụ tai nạn trên bán đảo Sơn Trà khi khách du lịch đi xe tay ga. (Ảnh tư liệu).

Theo lãnh đạo Ban Quản lí bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, các cung đường chạy quanh bán đảo đều là đường dốc, có khúc cua nguy hiểm. Đa phần tai nạn xảy ra là do khả năng điều khiển xe máy của người đi đường (chủ yếu là nữ giới) yếu, dẫn đến tai nạn đau lòng.

Theo báo cáo, từ tháng 1 đến tháng 8/2019, tại bán đảo Sơn Trà đã xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 3 người bị thương.

Gần đây nhất ngày 28/7, một phụ nữ chở con gái (12 tuổi) cùng mẹ (72 tuổi) lên đỉnh Bàn Cờ trên bán đảo Sơn Trà tham quan. Khi đổ đèo từ Trạm ra đa Sơn Trà về hướng thành phố thì xe bất ngờ bị mất lái, khiến cháu bé và cụ bà bị hất văng xuống vực sâu, tử vong.

Trước đó, đầu tháng 5/2019, một nữ sinh viên cùng bạn lái xe máy lên bán đảo Sơn Trà vui chơi. Khi xe cả 2 đổ dốc từ đỉnh Bàn Cờ xuống núi thì tông vào ta-luy bên đường. Hậu quả cô gái tử vong, người bạn gãy tay.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.