Điều gì khiến 'Về nhà đi con' thu hút khán giả đến vậy?

Lên sóng chưa đầy 10 tập và không phải chiếu trên “giờ vàng” của VTV1 nhưng "Về nhà đi con" vẫn là bộ phim truyền hình Việt ấn tượng trên màn ảnh nhỏ ở thời điểm hiện tại.

Sau 9 tập phát sóng, Về nhà đi con - tác phẩm của cặp đạo diễn Danh Dũng - Đức Hiệu nhận phản hồi tốt. Phim kể về cuộc sống của ông Sơn (NSƯT Trung Anh) - người đàn ông một mình nuôi ba cô con gái sau khi vợ mất. Ông luôn mặc cảm vì cho rằng mình là người gây ra cái chết của vợ. Bà qua đời khi sinh con út, vì muốn cố đẻ con trai theo ý chồng.

Ba người con gái của ông có nét tính cách rất khác nhau. Cô chị cả Thu Huệ (Thu Quỳnh) hiền lành, chịu thương chịu khó, Anh Thư (Bảo Thanh) nhanh nhẹn, tháo vát, còn em út Ánh Dương (Bảo Hân) lại cá tính, mạnh mẽ.

Dù mới chỉ lên sóng được thời gian ngắn, nhưng bộ phim đã thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả vào 9 giờ tối từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1. Giữa nhiều bộ phim Việt thời điểm hiện tại, tại sao "Về nhà đi con" lại nhận được tình cảm lớn từ khán giả đến vậy?

Điều gì khiến Về nhà đi con thu hút khán giả đến vậy? - Ảnh 1.

Kịch bản lôi cuốn, gần gũi

Câu chuyện phim Về nhà đi con xoay quanh ba chị em gái Huệ, Thư, Dương mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, mỗi người một tính cách, một lối sống. Cô chị cả Huệ dịu dàng, điềm đạm. Cô hai Anh Thư xinh đẹp, sắc sảo, thực dụng. Cô út Ánh Dương bộc trực, mạnh mẽ như một cậu con trai. Cả ba cô gái đều gặp phải những biến cố của riêng mình. 

Trong khi Huệ dính phải người chồng đam mê xới bạc thì Thư lại gặp ngay một anh chàng nhà giàu ăn chơi khiến cô mang bầu và dẫn đến một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Còn Dương dù là con gái nhưng mạnh mẽ, dễ bị tổn thương. Điều may mắn của ba chị em là luôn có điểm tựa từ ông Sơn. 

Sau nhiều thay đổi, bất đồng do khoảng cách tuổi tác ba cô con gái hiểu hơn về người đàn ông không bao giờ "thay lòng đổi dạ" dù có gì thay đổi. Còn ông Sơn cũng học cách thấu hiểu, chấp nhận con cái. 

Ông Sơn không do dự khi bán nhà lấy tiền chuộc sự tự do cho cô con cả thoát khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Ông sẵn sàng nói với "tác giả" cái thai trong bụng con gái thứ hai rằng: cháu đừng cưới con gái bác vì điều nó cần là tình yêu chứ không phải một tờ kết hôn. Cuối cùng ba cô con gái cũng nhận ra: hạnh phúc lớn nhất mà họ có được chính là một người bố luôn sẵn sàng bao bọc và nói Về nhà đi con bất cứ khi nào họ cần một mái ấm. 

Tất cả những tình huống xảy ra trong phim, khán giả đều có thể dễ dàng thấy ngoài đời thực. Chính điều đó đã lôi cuốn khán giả theo dõi từ tập này đến tập khác và không ngừng bình luận sau mỗi lần phát sóng.

Điều gì khiến Về nhà đi con thu hút khán giả đến vậy? - Ảnh 2.

Dàn diễn viên Về nhà đi con

Dàn diễn viên với lối diễn xuất ấn tượng

Trong vai ông Sơn, Nghệ sĩ Ưu tú Trung Anh khiến người xem xúc động bởi diễn xuất mộc mạc. Cảnh ông mệt mỏi khi vào bệnh viện thăm con gái cả, vẻ tức giận lẫn đau lòng khi đánh con gái út. Diễn xuất của NSƯT Trung Anh đã thực sự đi vào lòng người. Thu Quỳnh cũng có sự lột xác sau vai My Sói của Quỳnh búp bê. Nữ diễn viên lột tả thành công vẻ dịu dàng, cam chịu của một cô gái luôn tự ti về bản thân, chấp nhận cuộc sống với người chồng nghiện cờ bạc. 

Bảo Thanh không còn là nàng dâu có phần chịu đựng trong Sống chung với mẹ chồng, mà hóa thân cô Thư sắc sảo, thực dụng, luôn mong muốn lấy được tấm chồng giàu để có tiền phụng dưỡng bố - người cô yêu thương nhất trên đời. 

Đặc biệt, dù lần đầu đóng phim truyền hình, Bảo Hân được khen ngợi với vai Ánh Dương. Diễn viên trẻ thể hiện chất ngông nghênh, bất cần của cô gái 19 tuổi, luôn đối đầu với bố, nỗ lực bảo vệ hai chị. 

Phim còn có sự xuất hiện trở lại của NSND Hoàng Dũng sau 2 năm gây bão với vai ông trùng Phan Quân trong Người phán xử. Về nhà đi con, nam diễn viên dày dặn kinh nghiệm vào vai bạn của ông Sơn. Diễn xuất ăn ý của hai diễn viên gạo cội một lần nữa mang lại nhiều điều thú vị cho khán giả.

Điều gì khiến Về nhà đi con thu hút khán giả đến vậy? - Ảnh 3.

3 cô con gái của ông Sơn

Trailer ấn tượng, xuất hiện nhiều tình tiết khiến khán giả tò mò

Trailer của phim nhận vài trăm nghìn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận trên Facebook. Nhiều khán giả bày tỏ họ khóc khi xem trích đoạn ngắn. "Lâu lắm rồi mới xem phim Việt cảm động thế này". Chính tính chân thực, bám sát vào những mối quan hệ gia đình thường vốn có trong vài phút ngắn ngủi của trailer đã thu hút sự tò mò theo dõi bộ phim từ người xem. 

Trailer Về nhà đi con

Khán giả tiếp tục đón xem bộ phim Về nhà đi con vào 21h các tối từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.

Cùng chủ đề
chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.