Độc đáo concept Huawei Mate X 2030 - Điện thoại màn hình gập tương lai

Concept Huawei Mate X 2030 vừa mới lộ diện với thiết kế độc đáo khiến cộng đồng bất ngờ với khả năng trở thành xu hướng tương lai của điện thoại màn hình gập.

Theo mẫu concept này, Huawei Mate X 2030 sẽ có nhiều cạnh cong hơn nhằm mục đích bảo vệ màn hình và mặt kính tốt hơn.

Concept này được cho là bản thiết kế lại của dòng Huawei Mate X, màn hình được trang bị thêm khả năng kéo giãn.

Lộ concept Huawei Mate X 2030 với thiết kế hiện đại - Ảnh 1.

Huawei Mate X 2030 với màn hình có thể kéo giãn. (Ảnh minh họa: Concept Phones).

Các cạnh bên được bo cong, các khung dưới và trên lớn hơn để màn hình có thể gập lại dễ dàng. Nói chính xác hơn là màn hình của Huawei Mate X 2030 sẽ cuộn lại mỗi khi trở về kích thước ban đầu.

Phần lõi của thiết bị cũng sẽ dày hơn để có đủ không gian cho màn hình cuộn lại, đồng nghĩa nó cũng sẽ dày hơn so với người tiền nhiệm của mình.

Lộ concept Huawei Mate X 2030 với thiết kế hiện đại - Ảnh 2.

Phần lõi của Huawei Mate X 2030 sẽ rộng hơn. (Ảnh minh họa: Concept Phones).

Concept này chưa thể hiện rõ ràng số lượng camera trước sẽ được trang bị cho chiếc điện thoại màn hình gập này, có thể chỉ là camera đơn chứ không phải camera đôi.

Mặt sau của thiết kế tiết lộ đến 4 camera sau được xếp thẳng hàng, điều này có vẻ hợp lý với trào lưu chụp ảnh góc rộng như hiện nay.

Lộ concept Huawei Mate X 2030 với thiết kế hiện đại - Ảnh 3.

Mặt sau của Huawei Mate X 2030 có đến 4 camera. (Ảnh minh họa: Concept Phones).

Có thể màn hình của chiếc điện thoại Huawei này sẽ được trang bị công nghệ mới để giúp nó có thể cuộn lại như thiết kế.

Tên gọi của concept này thật thú vị, nó ngụ ý thiết bị này mang thiết kế hiện đại đến từ 10 năm sau hoặc điện thoại có thể hoạt động tốt đến 10 năm.

(Video: Concept Phones).

Giới công nghệ cho rằng hãng Huawei đang hồi sinh với video cho thấy bằng thủ thuật, dòng điện thoại Mate X đã chạy mượt các dịch vụ của Google. Trong khi đó dòng Huawei Mate 30 cũng đã bán tại Việt Nam qua nhiều chuỗi bán lẻ lớn.

Nếu concept này thành hiện thực, có thể đây sẽ là trend mới trong cuộc đua của các hãng sản xuất điện thoại màn hình gập.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.