Điện thoại màn hình gập như quyển sách mới là xu hướng tương lai

Các điện thoại màn hình gập ngày càng được nhiều hãng ra mắt như Samsung, Huawei. Thậm chí cả Apple, Xiaomi cũng góp mặt. Nhưng với concept bên dưới, dễ dàng nhận thấy xu hướng này sẽ thay đổi nhanh chóng.

Biến smartphone thành tablet trong một nốt nhạc hiện đang là xu hướng mới trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh. 

Giải trí đã hơn với kích thước màn hình to hơn mà vẫn tiện lợi cho việc mang theo là những lợi ích không ai có thể phủ nhận khi trải nghiệm công nghệ mới này. 

Phải chăng xu hướng màn hình gập như quyển sách mới là gu của các hãng? - Ảnh 1.

Điện thoại màn hình gập Galaxy Fold. (Ảnh minh họa: Gadgetpark).

Trên thị trường hiện nay, tính cả ý tưởng về công nghệ này, bao gồm điện thoại gập như quyển sách, gập kiểu vỏ sò và kéo giãn để mở rộng màn hình.

Gập kiểu vỏ sò vừa mới ra mắt với dòng sản phẩm Samsung Galaxy Z Flip và Motorola Razr nhưng đã dính các phốt hư hỏng.

Phải chăng xu hướng màn hình gập như quyển sách mới là gu của các hãng? - Ảnh 2.

Galaxy Z Flip nứt bản lề gập màn hình. (Ảnh minh họa: Gizchina).

Mặt khác, kiểu gập này có hạn chế khiến người dùng như đang biến nửa chiếc điện thoại thành một, chứ không thể thành tablet.

Kiểu màn hình kéo giãn thì chỉ mới có concept, nên không thể bàn luận về lỗi của sản phẩm này khi chưa thành hiện thực.

Phải chăng xu hướng màn hình gập như quyển sách mới là gu của các hãng? - Ảnh 3.

Concept màn hình kéo giãn của Huawei Mate X 2030. (Ảnh minh họa: Concept Phones).

Riêng với thiết kế gập vào trong đòi hỏi mọi chi tiết đều phải thật chính xác thì sản phẩm mới vận hành trơn tru, nên có thể không là lựa chọn lý tưởng của các hãng.

Còn lại kiểu gập như quyển sách có phần được các hãng ưa chuộng hơn vì cho đến nay các hư hỏng đều xuất phát từ phía người dùng.

Phải chăng xu hướng màn hình gập như quyển sách mới là gu của các hãng? - Ảnh 4.

Điện thoại màn hình gập Huawei Mate X 2030. (Ảnh minh họa: AndroidPit).

Huawei Mate X và Samsung Galaxy Fold đời đầu tiên là minh chứng cho thấy công nghệ này đã khá hoàn thiện, nên có thể các hãng khác không cần phải liều lĩnh mở lối đi mới, chỉ cần cải tiến để tăng độ bền cho màn hình là ổn.

Mới đây, lại tiếp tục có nhiều concept mới lựa chọn kiểu gập quyển sách, chẳng hạn như iPad Pro và Huawei Mate X2 đẹp lung linh.

Concept iPad Pro nhỏ gọn và hiện đại, khắc phục được nhược điểm cồng kềnh của mình giúp người dùng dễ mang theo.

Phải chăng xu hướng màn hình gập như quyển sách mới là gu của các hãng? - Ảnh 5.

Concept của iPad Pro. (Ảnh minh họa: Concept Phones).

Huawei Mate X2 lại cho thấy độ mỏng của mình không khác gì một quyển sổ cầm tay.

Phải chăng xu hướng màn hình gập như quyển sách mới là gu của các hãng? - Ảnh 6.

Concept của Huawei Mate X2. (Ảnh minh họa: Concept Phones).

Có lẽ mỏng hơn và bền hơn sẽ là bước phát triển tiếp theo của những chiếc điện thoại màn hình gập kiểu quyển sách. Điều này được cho là khắc phục những hạn chế hiện tại. góp phần thêm một ý tưởng mới cho người dùng công nghệ.

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.