'Đòi xử lí cá nhân đưa tin xuyên tạc về tăng giá điện là phản cảm'

Trong báo cáo giải trình việc tăng giá bán lẻ điện bình quân 8,36%, Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Thông tin & truyền thông chỉ đạo báo chí không đưa tin trái chiều và có biện pháp chấn chỉnh hoặc xử lí những cá nhân cố tình xuyên tạc, đưa thông tin không đầy đủ, khách quan về đợt điều chỉnh giá điện nhằm kích động, gây rối trật tự, an toàn xã hội.

Chia sẻ với VnExpress bên hành lang Quốc hội ngày 21/5, các đại biểu Quốc hội cho rằng, kiến nghị trên là không hợp lí. Người dân có quyền nêu, phản ánh ý kiến những vấn đề xuất phát từ thực tế xã hội, tác động trực tiếp tới họ.

Ông Phạm Văn Hoà - Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật, Phó đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp cho rằng, kiến nghị xử lí cá nhân cố tình xuyên tạc và báo chí không đưa tin trái chiều về tăng giá điện là "không hay, gây phản cảm".

"Lộ trình, quy định tăng giá được Chính phủ cho phép, nhưng khi thấy tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba thì người dân có quyền phản ánh. Tăng giá điện vừa qua người dân kêu nhiều lắm", ông Hoà nói.

Đòi xử lí cá nhân đưa tin xuyên tạc về tăng giá điện là phản cảm - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Hoà - Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật, Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Quang Phúc

"Tôi cho rằng kiến nghị như vậy là không đúng. Nếu yêu cầu xử lí phản ánh của người dân về giá điện thì chứng tỏ Bộ Công Thương không cầu thị", ông Hoà nhấn mạnh.

Trước bức xúc của dư luận về tăng giá điện, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật cho rằng, Bộ Công Thương với trách nhiệm quản lí ngành cần xem xét lại và giải thích hợp lí để nhận sự đồng thuận từ dư luận.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Tuấn, đại biểu TP Hà Nội cho rằng bất kì ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình, nhất là khi chính sách đưa ra tác động trực tiếp tới họ, số đông người.

 "Nếu cho rằng người dân phản ánh vấn đề tác động tới là xuyên tạch và muốn truy cứu thì không hợp lí", ông Tuấn nêu quan điểm.

Theo ông, qua tiếp xúc cử tri trước kì họp, ông nhận được nhiều phản ánh của cử tri về chuyện tăng giá điện. Và thực tế đây là vấn đề dư luận quan tâm suốt thời gian qua. Điểm bất cập hiện nay, theo đại biểu thành phố Hà Nội, là giá điện chia 6 bậc thang và định mức tính bậc 1 (0-50 kWh) khá thấp, không còn phù hợp với số đông và đời sống người dân đang tăng lên hiện nay.

Ông góp ý, nên nới định mức bậc 1 lên gấp đôi, 100 kWh, để phản ánh đúng nhu cầu tiêu dùng điện của người dân.

 "Chính phủ, Bộ Công Thương cần có báo cáo chi tiết, phân tích tác động đầy đủ hơn với từng đối tượng. Điểm nào chưa hợp lí thì nên điều chỉnh lại cho phù hợp thực tế", ông Tuấn nói.

Cho rằng "giá điện không phải riêng ai mà cả xã hội, dư luận đang thắc mắc", ông Nguyễn Bá Sơn - Phó đoàn đại biểu TP Đà Nẵng, nêu giá điện giá bán lẻ bình quân tăng 8,36%, nhưng hoá đơn tiền điện thực tế lại tăng gấp đôi, gấp ba. "Cái gì chưa phù hợp thì cần lắng nghe, nghiên cứu sửa đổi", ông Sơn nói.

Sau khi giá điện bán lẻ bình quân tăng 8,36% từ 20/3, nhiều hộ gia đình phản ánh hoá đơn tiền điện tăng cao đột biến, gấp đôi, ba lần. Báo cáo trước Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ cho biết, các cơ quan chức năng đang "thanh tra, làm rõ việc tăng giá điện, phương pháp tính và thu tiền điện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật".

Tuy nhiên, các đại biểu Quốc hội cho rằng, Chính phủ cần có báo cáo cặn kẽ, giải thích đầy đủ về đợt tăng giá điện và tác động tới đời sống người dân, xã hội.

Tại báo cáo gửi Thủ tướng về điều chỉnh giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương cho biết, mức tăng giá bán lẻ điện bình quân 8,36% vừa qua chưa gồm chênh lệch tỉ giá mua bán điện dự kiến năm 2018 của các nhà máy điện, hơn 3.260 tỉ đồng. Nếu bổ sung thêm chi phí này, tổng chênh lệch tỉ giá mua bán điện hơn 7.090 tỉ đồng, và khi đó giá bán lẻ điện bình quân 2019 sẽ khoảng 1.879,9 đồng một kWh, tương đương tỉ lệ tăng 9,26%.

Giải thích về những phản ánh tiền điện cao gấp đôi, ba lần sau tăng giá bán lẻ điện bình quân từ 20/3, Bộ Công Thương cho biết công tác ghi chỉ số công tơ, chốt chỉ số, tính tiền điện trong tháng thay đổi giá, áp giá bán lẻ điện và thanh toán tiền điện... được thực hiện đúng quy trình kinh doanh của EVN, quy định của Chính phủ.



chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.