Du khách Việt ào ạt đến Nga

Vốn đã là điểm đến hấp dẫn đối với các tín đồ du lịch, “xứ sở Bạch Dương” Nga năm nay còn thu hút thêm một lượng fan hâm mộ trái bóng tròn đến thưởng thức những trận cầu của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 (khai mạc 14.6).
du khach viet ao at den nga Vẻ đẹp nước Nga qua 10 điểm đến kỳ thú
du khach viet ao at den nga
Khách VN tham quan điện Kremlin ở Moscow (Nga)

Không chỉ vậy, sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra đúng dịp có “đêm trắng nước Nga” nên theo ghi nhận từ các công ty lữ hành, lượng khách đặt tour đến Nga dịp này tăng đột biến.

Ra mắt tour từ tháng 2, chỉ sau 2 tháng, Công ty Fiditour đã chốt sổ với lượng khách tăng 70 - 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Phòng Tiếp thị - Truyền thông Fiditour, thông tin: là điểm đến ấn tượng không chỉ về cảnh quan, văn hóa… mà còn là chuyến đi hồi ức của rất nhiều du học sinh Nga ở khoảng thập niên 50 - 80, lượng du khách đi Nga tăng bình quân 15 - 20%/năm ở Fiditour. Tuyến này thường có những nhóm khách khá đặc biệt là những người trung, cao niên.

Riêng năm nay, do có World Cup nên lượng khách không chỉ tăng cao mà còn thay đổi cả về cơ cấu, với thành phần chủ yếu là các nhóm bạn bè, trong đó khách nam chiếm khoảng 70%. Fiditour có khoảng 6 đoàn khách đến Nga kết hợp xem bóng đá, thời gian tour từ 7 - 12 ngày. “Các tour được thiết kế theo tiêu chí ưu tiên cho các chương trình xem bóng đá, thời gian tham quan còn lại tập trung vào các điểm du lịch đặc sắc nhất của Nga, như tham quan các thành phố nổi tiếng St.Petersburg, Moscow... đặc biệt là hành trình du thuyền trên sông Volga, khám phá đêm trắng… Tour 2 trong 1 nên bán rất chạy”, bà Thu cho biết.

Đại diện Vietravel cũng thông tin trong mùa World Cup 2018, đơn vị này phục vụ 25 đoàn khách đến Nga, với khoảng 600 người, gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong đó, có 2 chuyến charter (thuê chuyến) du thuyền trên sông Volga, mỗi chuyến gần 100 khách. Hiện Công ty Du lịch Việt cũng đã đóng tour với 3 đoàn khách, số lượng 150 người đến Nga trong dịp này.

Đáng chú ý, số tiền phải bỏ ra cho một chuyến du lịch khám phá nước Nga kết hợp xem World Cup không hề nhỏ, nhưng tinh thần thể thao của du khách Việt được thể hiện rất rõ khi sẵn sàng “móc hầu bao” chi mạnh. Đơn cử, tour Moscow - St.Petersburg (13 - 14 ngày) của Vietravel giá từ 55,99 triệu chưa bao gồm vé xem World Cup; trong khi đó, tour 8 ngày 7 đêm của Fiditour hiện tại có giá 79,99 triệu đồng/khách, chưa bao gồm vé xem World Cup.

///

du khach viet ao at den nga WORLD CUP 2018: Saransk - thành phố tiện nghi nhất nước Nga

Trong số 11 thành phố đăng cai World Cup 2018 tại Nga mùa Hè năm nay thì Saransk - thủ phủ của nước CH Mordovia ...

du khach viet ao at den nga Fan bóng đá Trung Quốc mạnh tay chi tiền tỷ đến Nga xem World Cup

Dữ liệu được cung cấp bởi công ty du lịch Ctrip cho thấy chi phí cá nhân trung bình của khách du lịch World Cup ...

du khach viet ao at den nga Vẻ đẹp Nga qua 11 thành phố tổ chức World Cup 2018

11 thành phố Nga giành quyền tổ chức các trận đấu thuộc Vòng chung kết World Cup 2018 gồm có Moscow, Sankt-Peterburg, Kaliningrad, Nizhny Novgorod, ...

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.