Dừng chủ trương thành lập Trường Đại học FLC

Trường Đại học FLC tại Quảng Ninh được khởi công vào ngày 25/8/2019 do FLC làm chủ đầu tư, có quy mô 50 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 4.000 tỷ đồng.

Ngày 30/5, thay mặt Thủ Tướng Chính Phủ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký văn bản về việc dừng chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC.

Trước đó, ngày 27/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình hủy bỏ văn bản phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC. Thủ tướng đã đồng ý việc dừng thực hiện chủ trương thành lập Trường Đại học FLC đã được Thủ tướng cho phép tại văn bản số 664 ngày 3/6/2019.

Trường Đại học FLC được khởi công vào ngày 25/8/2019 do CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) làm chủ đầu tư. dự án có quy mô 50 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 4.000 tỷ đồng, Đại học FLC sẽ được xây dựng theo mô hình “đô thị đại học”. Mô hình này sẽ lấy trường đại học làm trung tâm, còn các khu đô thị, khu thương mại dịch vụ với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, cung ứng dịch vụ là vệ tinh phục vụ nhu cầu cho các học viên trong quá trình đào tạo.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.