Ebola bùng phát dữ dội, hơn 800 người chết ở Congo

Tổng cộng có 803 người tử vong ở Cộng hòa Dân chủ Congo do nhiễmvi rút Ebola kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào năm 2018, Bộ Y tế Congo cho biết.

Trang Sputnik News cho hay, tính đến ngày 14/4/2019, có tổng cộng tới 1.251 trường hợp nhiễm và nghi bị nhiễm virus Ebola, trong đó có 803 ca đã tử vong.

Vào ngày 12/4, số người chết đứng ở mức 764, trong khi số ca nhiễm bệnh lên tới 1.206.

Trong khi đó, có 371 người đã được chữa khỏi bệnh từ khi virus này bùng phát ở Congo năm 2018.

Ebola bùng phát dữ dội, hơn 800 người chết ở Congo - Ảnh 1.

Dịch Ebola tại Congo. (Ảnh: AP)

Hôm 11/4, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đã đưa ra cảnh báo rằng tình hình ở Congo đang xấu đi khi mọi người ngừng tìm kiếm sự hỗ trợ do mất niềm tin vào những người đang chống lại dịch Ebola.

Sự bùng phát của dịch Ebola đang xảy ra ở Công Gô kể từ tháng 8/2018.

Virus Ebola là một căn bệnh chết người lây lan qua máu và dịch cơ thể. Các triệu chứng bao gồm sốt, nhức đầu, đau khớp và cơ, đau họng, tiêu chảy.

Xem thêm: CHDC Congo trở thành ổ dịch Ebola lớn thứ hai trong lịch sử nhân loại

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.