Gần 50% người Hà Nội, 40% người TP HCM phải đóng tiền điện tăng đột biến trong tháng 4, EVN nói gì?

Nhận hoá đơn tiền điện kì tháng 4/2019, nhiều gia đình tá hoả khi số tiền phải đóng cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với các tháng trước. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết đã tiếp nhận nhiều phản ánh về vấn đề này, và nói tiền điện phải đóng tăng cao do nắng nóng kéo dài.

Thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết kể từ thời điểm tăng giá điện, ngày 20/3, đơn vị đã nhận được nhiều thông tin phản ánh, thắc mắc, kiến nghị liên quan thông tin giá điện mới, hoá đơn tiền điện, và đặc biệt là chỉ số tiền điện phải trả cao hơn so với các tháng trước.

Gần 50% người Hà Nội, 40% người Sài Gòn phải đóng tiền điện tăng đột biến

Đại diện EVN cho biết trong kì ghi điện tháng 4, có trên 32% khách hàng tại Hà Nội có mức điện năng tiêu thụ tăng trên 1,5 lần so với tháng trước đó. Tỉ lệ này tại TP HCM là trên 22%.

Gần 50% người Hà Nội, 40% người TP HCM phải đóng tiền điện tăng đột biến trong tháng 4, EVN nói gì? - Ảnh 1.

Gần 50% người Hà Nội, 40% người Sài Gòn phải đóng tiền điện tăng đột biến. (Ảnh minh hoạ Thanh Niên).

Về tiền điện, gần 50% khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tại Hà Nội có mức điện năng sử dụng tháng 4/2019 tăng trên 1,5 lần so với tháng trước đó. Đặc biệt, có gần 12% trong số này, tương đương hơn 260.000 hộ, có tiền điện phải đóng trong tháng 4 tăng gấp hai lần trở lên.

Tại TP HCM, có trên 37% hộ sử dụng điện phải đóng tiền cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với tháng trước. Trong số này, hơn 240.000 người phải đóng tiền gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với kì ghi điện trước.

Người dùng phải đóng tiền điện tăng cao trong tháng 4 là do thời tiết?

Giải thích về lí do tiền điện tăng từ gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí gấp ba trong kì ghi điện tháng 4, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nắng nóng, kéo dài thời gian qua.

Cụ thể, EVN cho rằng theo quy luật thời tiết, hàng năm, khu vực miền Nam và Tây Nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37 độ C. 

Khu vực miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội cũng bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, thời tiết nồm với độ ẩm cao và có ngày đã bắt đầu nắng nóng trên 30 độ C. 

Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cho cho các thiết bị giải nhiệt, hút ẩm, đặc biệt là máy lạnh tăng cao.

Gần 50% người Hà Nội, 40% người TP HCM phải đóng tiền điện tăng đột biến trong tháng 4, EVN nói gì? - Ảnh 2.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nắng nóng, kéo dài thời gian qua. (Ảnh minh họa Zing).

Theo dõi số liệu sản lượng điện cung cấp từ EVN tại Hà Nội và TP HCM cho thấy, trong giai đoạn cuối tháng 3/2019, đầu tháng 4/2019, tình hình tiêu thụ điện tại hai địa phương này đã tăng đột biến.

Cụ thể, tình hình tiêu thụ điện tại Hà Nội tăng từ 47 triệu kWh/ngày lên  gần 58 triệu kWh/ngày. Tại TP HCM, từ mức tiêu thụ 71 triệu kWh/ngày đã tăng trên 83 triệu kWh/ngày trong những ngày nắng nóng kéo dài thời gian qua.

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho rằng một nguyên nhân khác khiến số tiền điện phải đóng tăng là do tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được Bộ Công Thương công bố vào ngày 20/3.

Cụ thể, theo EVN, với mức tăng giá điện trung bình thêm 8,37%, trường hợp khách hàng sử dụng 400 kWh thì số tiền phải trả thêm chưa đến 80.000 đồng. Giá sẽ tăng thêm 22.600 đồng cho mỗi 100 kWh nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn.

Số ngày tính tiền nhiều hơn

Ngoài nguyên nhân nắng nóng, nền nhiệt cao và điều chỉnh giá điện tăng thêm 8,37%, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho biết số ngày sử dụng điện trong kì hoá đơn điện tháng 4 nhiều hơn so với tháng trước.

Cụ thể, kì ghi điện tháng 4 có 31 ngày trong khi kì ghi điện tháng 3 chỉ 28 ngày, vì vậy, số tiền phải đóng sẽ nhiều hơn, chưa kể tiền điện được tính theo luỹ tiến 6 bậc, sử dụng càng nhiều sẽ tiền đóng càng nhiều.

"Số ngày sử dụng điện dài hơn nên lượng điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn, kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè, cộng với việc giá bán điện điều chỉnh làm tổng số tiền điện của kì hóa đơn tháng 4/2019 của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước", đại diện EVN cho biết.

Ngoài ra, EVN cũng dự báo nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài, và có thể còn nóng hơn nữa trong các tháng 5, 6, 7. Với nhu cầu sử dụng điện tăng cao và tình hình nắng nóng kéo dài, EVN cho rằng điện năng tiêu thụ của các hộ gia đình sẽ tiếp tục tăng, điều này đồng nghĩa hoá đơn tiền điện các tháng kế tiếp có thể cao hơn nữa.

Người Sài Gòn xài kỉ lục 90 triệu kWh điện trong 1 ngày

Tổng công ty điện lực TP HCM vào cuối tuần trước cũng thông tin tính đến ngày 25/4, toàn thành phố đã sử dụng 2,05 tỉ kWh. Thống kê của Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP HCM còn cho thấy lượng điện tiêu thụ mỗi ngày trên địa bàn đang ở mức rất cao.

Cụ thể, tháng 4 này, kỉ lục sử dụng điện rơi vào ngày 24/4 với sản lượng tiêu thụ hơn 90 triệu kWh, cao hơn 10% số lượng điện tiêu thụ trong ngày cao nhất của năm 2018. Trong khi đó, ngày tiêu thụ kỉ lục của tháng 3 chỉ khoảng hơn 80 triệu kWh.

Điện lực TP HCM cho rằng tương ứng với lượng điện năng tiêu thụ đang tăng cao đột biến, hoá đơn tiền điện trong các tháng này có thể sẽ cao hơn nữa. Ngoài ra, với tình hình nắng nóng có thể kéo dài trong các tháng tiếp theo, các hộ gia đình có thể phải trả cao hơn nữa nếu không có kế hoạch sử dụng điện hợp lí.

Về nguyên nhân khiến số tiền phải đóng trong kì ghi điện tháng 4 tăng cao, tương tự Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện lực TP HCM cũng cho rằng giá do nắng nóng kéo dài, kì điều chỉnh giá điện tăng 8,37% và số ngày tính tiền điện nhiều hơn so với tháng 3.


chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.