Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thì trên địa bàn tỉnh có 245 phòng học bị bỏ hoang, không sử dụng. Trong đó, tập trung chủ yếu ở các huyện Kbang (81 phòng); huyện Ia Pa (34 phòng); huyện Đức Cơ (28 phòng); huyện Chư Păh (23 phòng)… Bên cạnh đó, nhiều phòng học tại các huyện này đang trong giai đoạn chờ thanh lý do xuống cấp nặng nề.
Theo ghi nhận của chúng tôi tại một số điểm trường bỏ hoang, hiện nay cơ sở vật chất đã bị xuống cấp trầm trọng. Nhiều trường, phòng học không còn khả năng sử dụng.
![]() |
| Tại điểm trường tiểu học Lê Quý Đôn, phân hiệu Linh Nham (xã Đắk Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cỏ mọc um tùm, che chắn hết lối đi vào trường. |
![]() |
| Có lẽ, ít ai tưởng tượng đây... trường học |
![]() |
| Tường và trần nhà đã bị bong tróc, nền phòng học cũng xập xệ không thể sử dụng được. Câu mọc vào tận cửa lớp. |
![]() |
| Tương tự, trường tiểu học Ayun 2, phân hiệu Nhơn Bông (xã Ayun, huyện Mang Yang) cũng bị xuống cấp nặng nề. Đa phần các phòng học tại đây đã hư hỏng, nhiều cửa sổ phòng học bị bể nát. |
![]() |
| Cửa phòng học bị hư hỏng, chắp vá tạm bợ. |
![]() |
| Mối mọt cũng đã tấn công vào trần nhà khiến nhiều mảnh trần rơi vương vãi khắp khuôn viên phòng. |
![]() |
| Những thanh sắt, phế phẩm xây dựng cũng được chất bên trong phòng học. |
![]() |
| Cũng không khá hơn là bao, tại điểm trường thôn 3, trường tiểu học thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) các phòng học đều cửa đóng then cài, xung quanh được bao bọc bởi các hàng rào kẽm gai. |
![]() |
| Theo ông Nguyễn Trọng Ngoạn, Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Phú Hòa cho biết, điểm trường đã được xây dựng từ rất lâu, nhưng không có học sinh đến lớp. “Năm 2016-2017, điểm trường này chỉ huy động được 9 học sinh ra lớp 1, không đủ mở lớp nên các em chuyển về trường chính để học. Sau đó, điểm trường này được sử dụng để mở một lớp mầm non. Đến năm học 2017-2018, trường chỉ có 3 học sinh ra lớp 1, không đủ để mở lớp, cũng không thể dùng làm trường mầm non nên phải đóng cửa”, ông Ngoạn nói. |
|
Ông Bùi Quang Tạo, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở GD&ĐT Gia Lai thông tin, một số điểm trường bỏ hoang, không sử dụng là do trước đây đầu tư xây dựng trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi để học sinh dễ dàng đến lớp, thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình phát triển kinh tế các điểm trường được xây dựng khang trang, tiện lợi, cơ sở vật chất tốt hơn nên các bậc phụ huynh đều cho con đến đây học. Còn về 245 phòng học bị bỏ hoang, ông Tạo cho hay, các Phòng GD&ĐT huyện đã xin thanh lý 44 phòng học đã hết niên hạn sử dụng, 117 phòng bàn giao cho chính quyền địa phương, số còn lại sẽ tiến hành tu sửa để làm phòng học mầm non. “Sở sẽ phối hợp với các địa phương để chỉ đạo các Phòng GD&ĐT huyện tham mưu, đề xuất quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất trong thời gian tới”, ông Tạo thông tin. |
| Yêu cầu chấm dứt thu tiền xây dựng nông thôn mới của học sinh
Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản báo cáo Thanh tra Bộ GD-ĐT về việc yêu cầu UBND xã Nam Dong chấm dứt ... |
'Không phải lỗi của người Vũ Hán'
Đô thị 11:40 | 11/02/2020
Kinh doanh 11:16 | 11/02/2020
Đô thị 14:33 | 09/09/2019
Thời sự 12:16 | 24/05/2019
Ảnh kỉ yếu theo phong cách poster phim nổi tiếng của teen Gia Lai
Lối sống 06:29 | 06/05/2019
Pháp luật 21:11 | 31/03/2019
Vụ nổ súng ở Gia Lai: Công an kêu gọi nhóm nghi phạm ra đầu thú
Pháp luật 07:35 | 14/02/2019
Gia Lai: Phóng hoả đốt nhà vì mâu thuẫn khiến 1 người chết
Pháp luật 04:59 | 29/01/2019