Giá USD hôm nay 22/6: Ngập tràn sắc đỏ

Giá USD hôm nay 22/6 vẫn đang chìm sâu trong sắc đỏ và sự giảm sút có thể sẽ còn kéo dài sang tuần tiếp theo.

Giá USD hôm nay 22/6

Đầu giờ sáng ngày 22/6, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 96.41 điểm - tăng 0,22% so với ngày hôm qua.

Giá USD hôm nay 22/6 vẫn đang chìm sâu trong sắc đỏ và sự giảm sút có thể sẽ còn kéo dài sang tuần tiếp theo. 

u22

Tỉ giá ngoại tệ hôm nay - theo giờ Mỹ.

Dư âm của việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất ảnh hưởng không nhỏ đến xu hướng giá của đồng USD. 

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 2,25-2,5% sau cuộc họp kéo dài 2 ngày khiến cho đồng USD rớt giá thảm thương. 

Bên cạnh đó, FED cũng đã bỏ lập trường "kiên nhẫn" liên quan đến lãi suất trong các thông điệp trước đó. Phát biểu sau cuộc họp lãi suất tháng 6/2019, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell, cho biết ông và các quan chức Fed "có mục tiêu chung là duy trì đà tăng trưởng kinh tế Mỹ".

Hàng loạt những thay đổi về nhận thức và những phát biểu là tín hiệu khá rõ ràng cho thấy Fed có thể sẽ đảo chiều chính sách tiền tệ, cắt giảm lãi suất cho một cuộc đua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

usd

Động thái của FED diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump liên tục chỉ trích Fed và được xem là động thái phá vỡ "truyền thống" đã có khoảng 3 thập kỷ ở Nhà Trắng. Mà theo đó, các tổng thống Mỹ hiếm khi đưa ra những phát biểu công khai về chính sách tiền tệ như một sự thể hiện tôn trọng đối với vai trò độc lập của Fed.

Tuy nhiên, với ông Trump thì khác, ông Trump thậm chí còn tin mình có thẩm quyền đưa người khác lên thay ông Jerome Powell trên ghế Chủ tịch Fed, nhưng chưa có kế hoạch làm như vậy vào lúc này. 

Rõ ràng, tình hình kinh tế Mỹ hoàn toàn có thể gặp rắc rối nếu như Tổng thống Donald Trump cảm thấy "bực bội" với các động thái của FED. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.