Hàng chục nghìn người tham quan chùa Tam Chúc

Hà Nam - ngày 29/1, hàng chục nghìn người tham quan Tam Chúc, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, khiến Ban quản lý quyết định không bán vé để tránh ùn tắc.
Hàng chục nghìn người tham quan chùa Tam Chúc - Ảnh 1.

Chùa Tam Chúc nằm ở thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng. Hôm qua, dựa trên số vé thuyền và xe điện, Ban quản lý khu di tích Tam Chúc ước tính 60.000 người đến tham quan, chưa kể người đi bộ. Hôm nay, lượng người còn đông hơn, bãi xe rộng hàng nghìn mét vuông của nhà chùa gần kín xe của du khách.

Hàng chục nghìn người tham quan chùa Tam Chúc - Ảnh 2.

Để di chuyển từ bãi xe vào chùa, du khách có thể đi bằng thuyền hoặc xe điện. Bến thuyền luôn đông khách chờ, giá vé 200.000 đồng một người cho hai lượt đi và về.

Hàng chục nghìn người tham quan chùa Tam Chúc - Ảnh 3.

Du khách tranh nhau lên thuyền, trong khi theo quy định mỗi thuyền chỉ chở tối đa 60 người.

Hàng chục nghìn người tham quan chùa Tam Chúc - Ảnh 4.

Khoảng 500 xe điện hoạt động hết công suất, nhiều người phải đu bám. Giá xe điện 90.000 đồng một người cho một vòng 12 km quanh chùa.

Hàng chục nghìn người tham quan chùa Tam Chúc - Ảnh 5.

Do xe điện quá tải, Ban quản lí đã huy động thêm gần 100 ôtô khách từ 29 đến 45 chỗ ngồi, gần 50 thuyền lớn bé cũng luôn trong tình trạng quá tải.

Hàng chục nghìn người tham quan chùa Tam Chúc - Ảnh 6.

Do Ban quản lý không bán vé để người dân tự do tham quan chùa nên điểm bán vé không bóng người.

Hàng chục nghìn người tham quan chùa Tam Chúc - Ảnh 7.

Tháp Ngọc cao 15 m là một trong những điểm tham quan thường xuyên đông kín du khách.

Hàng chục nghìn người tham quan chùa Tam Chúc - Ảnh 8.

Đứng trên tháp Ngọc, du khách có thế ngắm toàn cảnh quần thể chùa Tam Chúc. Chùa Tam Chúc cổ có từ thời nhà Đinh, hiện mới được xây dựng giai đoạn một với các hạng mục cổng Tam Quan, vườn cột kinh, điện Quan Âm, điện Pháp Chủ, điện Tam Thế và tháp Ngọc. Đây là nơi diễn ra đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, tháng 5/2019.

 

chọn
Hải Phòng xác định 5 cực động lực phát triển bất động sản, dịch chuyển trọng tâm thị trường ra khỏi đầu cơ
UBND TP Hải Phòng đánh giá, BĐS địa phương đang ở giai đoạn phát triển bền vững, có chọn lọc, chuyển trọng tâm từ đầu cơ sang sản xuất - hạ tầng - đô thị cảng. Đến năm 2030, nếu hoàn thiện cơ chế tài chính đất đai - quỹ phát triển đô thị - đấu giá minh bạch, Hải Phòng có thể trở thành trung tâm BĐS công nghiệp - logistics - đô thị xanh hàng đầu miền Bắc.