Hàng quán Đà Nẵng vội vã mở cửa trở lại khi thành phố cho bán online

Dù đã được phép mở bán online, mang đi, nhưng nhiều hàng quán tại Đà Nẵng vẫn chưa mở lại. Các siêu thị luôn trong cảnh đông đúc người tiêu dùng mua thực phẩm cho những ngày cách li xã hội tiếp theo.

Theo ghi nhận trong ngày 16/4 – ngày đầu tiên Đà Nẵng cho phép hàng quán mở bán online, mang đi, một số hàng quán bán thức ăn, nước uống đã nhanh chóng mở cửa  hoạt động.

Người Đà Nẵng đi siêu thị mua về nấu ăn dù chính quyền đã cho hàng quán bán online, mang về nhà - Ảnh 1.

Một cửa hàng cà phê nhanh chóng mở bán mang về ngay khi được chính quyền cho phép. (Ảnh: Chu Lai).

Tại các tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên, Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Huy Tập (quận Thanh Khê); Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương (quận Hải Châu)…các quán cà phê, quán cơm, bún, phở cũng đã bán lại bình thường. Hàng quán nào cũng đông khách mua sau 2 tuần tự phục vụ tại nhà. 

Chị Na, một người dân sinh sống trên đường Nguyễn Phước Nguyên, chia sẻ việc thành phố cho hàng quán bán thức ăn hoạt động trở lại ai cũng mừng. Theo chị, không phải ai cũng có điều kiện đi chợ thường xuyên để nấu ăn cho gia đình.

Người Đà Nẵng đi siêu thị mua về nấu ăn dù chính quyền đã cho hàng quán bán online, mang về nhà - Ảnh 2.

Hàng quán vỉa hè bán mang về ngày 16/4. (Ảnh: Chu Lai).

"Sống 1 mình thì khỏe chứ có gia đình, nấu ăn rồi lo cho con cái đang ở nhà nghỉ học, lại phải đi làm thì quá bất tiện. Thế nên khi cho bán trở lại, không chỉ riêng tôi mà ai cũng mừng vì đỡ vất vả. Hai tuần qua chỉ việc lo ăn uống ngày 3 bữa cho cả nhà hết sức mệt mỏi", Na nói.

Một chủ quán cà phê trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, cho biết từ khuya 16/4, khi biết tin thành phố cho bán lại đã nganh chóng chuẩn bị pha chế cà phê để bán cho khách hàng.

Theo người đàn ông này, việc cho mua bán trở lại, dù là không phục vụ tại chỗ nhưng cũng giúp bớt nỗi lo thuê mặt bằng kinh doanh, vì ít nhiều cũng có doanh thu. 

Người Đà Nẵng đi siêu thị mua về nấu ăn dù chính quyền đã cho hàng quán bán online, mang về nhà - Ảnh 5.

Người Đà Nẵng đi siêu thị mua về nấu ăn dù chính quyền đã cho hàng quán bán online, mang về nhà - Ảnh 6.

Thương hiệu cà phê Highlands đã cho bán trở lại với hình thức đặt hàng qua số điện thoại hotline để giao hàng tận nơi.

Trưa 16/4, thương hiệu trà sữa Gong Cha thông báo, cửa hàng ở khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Hội An) và Bắc Trung Bộ (Vinh, Thanh Hoá, Hải Phòng) đã hoạt động trở lại để có thể mua mang đi, hoặc đặt qua hotline cửa hàng và ứng dụng giao hàng.

Chuỗi cà phê Highlands cũng nhanh chóng mở bán trở lại với hình thức đặt hàng qua số điện thoại hotline giao hàng tận nơi.

Người Đà Nẵng đi siêu thị mua về nấu ăn dù chính quyền đã cho hàng quán bán online, mang về nhà - Ảnh 7.

Người Đà Nẵng đi siêu thị mua về nấu ăn dù chính quyền đã cho hàng quán bán online, mang về nhà - Ảnh 8.

Tuy nhiên, các cửa hàng Toocha, Phúc Long Đà Nẵng đường Nguyễn Văn Linh chưa phục vụ bán trở lại. (Ảnh: Chu Lai).

Người Đà Nẵng đi siêu thị mua về nấu ăn dù chính quyền đã cho hàng quán bán online, mang về nhà - Ảnh 9.

Hai quán trà sữa, cà phê đường Hà Huy Tập cũng "cửa đóng thèn cài" do cho hoạt động bán online, mua mang về. (Ảnh: Chu Lai).

Cũng trong ngày 16/4, tại các điểm bán thực phẩm thiết yếu như chợ, siêu thị, rất đông người tiêu dùng tập trung mua sắm, chuẩn bị bị thực phẩm cho tuần cách li xã hội mới. Tại siêu thị Big C lúc 16h, tầng trệt có khoảng 100 người chọn lựa mua rau xanh, thịt heo, đồ khô. Quầy thịt heo là nơi tập trung đông khách nhất.

Nhân viên siêu thị Big C, cho biết ngày hôm nay lượng người đến mua đông hơn so với mọi ngày.

Hàng quán Đà Nẵng vội vã mở cửa trở lại khi thành phố cho bán online - Ảnh 8.

Hàng quán Đà Nẵng vội vã mở cửa trở lại khi thành phố cho bán online - Ảnh 9.

Siêu thị Big C đông đúc người mua thực phẩm trong ngày 16/4. (Ảnh: Chu Lai).

"Tôi có biết thành phố cho bán thức ăn online, mang về từ hôm nay nhưng chưa mua. Nấu ăn mấy tuần nay thấy cũng tiết kiệm tiền hơn, thuận lợi là gia đình có người ở nhà nội trợ, nên khá thoải mái khi tự phục vụ", người phụ nữ tên Quý nói.