Họp báo vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây: Sẽ khởi tố vụ án

Liên quan đến vụ 7 người tử vong sau khi tham gia lễ hội âm nhạc, chiều nay, 17/9,  đại diện Công an Hà Nội cho biết sẽ khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân.

Liên quan đến vụ 7 người tử vong sau khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội), 14h30 chiều 17/9, Công an Hà Nội đã họp báo thông tin về vụ việc.

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi
Hình ảnh tại lễ hội âm nhạc (Ảnh: MC)
dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi
Nhiều cơ quan báo chí đã có mặt để đưa tin buổi họp báo

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ 2h, khoảng 50 phóng viên từ các cơ quan báo chí đã có mặt để ghi nhận sự việc.

Cuộc họp báo có đại diện lãnh đạo Thành ủy, Văn phòng UBND TP. Hà Nội, đại diện Sở Văn hóa và thể thao, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội và đại diện UBND quận Tây Hồ.

Hiện tại, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cơ chức năng đã hoàn tất. Theo thông tin ban đầu, 7 trường hợp tử vong đều dương tính với chất ma túy.

Riêng 5 trường hợp đang hôn mê sâu, hiện vẫn đang tích cực điều trị. Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các lãnh đạo bệnh viện nơi bệnh nhân điều trị tăng cường mọi nguồn lực cứu chữa cho các nạn nhân.

Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9, thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn đồng thời cùng lúc với 3 sân khấu với hệ thống loa “khủng”, đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh.

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây khiến 7 người tử vong: Nam giới cởi trần, nữ mặc bikini cùng ‘thác loạn’

Theo nhân chứng cho hay, trong lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây đêm qua, có tới 80% nam giới cởi trần, ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Bộ Văn hoá yêu cầu báo cáo vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc

Được Bộ Văn hóa yêu cầu báo cáo vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc, đại diện ngành Văn hóa Hà Nội nói ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Công an thu bóng cười, chất nghi ma túy tại hiện trường 7 người tử vong

Các nạn nhân tử vong đều có phản ứng dương tính với ma túy, sau khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Công viên ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Connected Agency đã tổ chức đại nhạc hội như thế nào trước sự việc 7 người chết trong Trip To The Moon?

Với hơn 5 năm kinh nghiệm tổ chức các lễ hội âm nhạc điện tử tại Việt Nam, Connected Agency đã gặp phải những sai ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Toàn cảnh lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây trước khi xảy ra sự cố khiến 7 người chết

Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây tối 16/9 từng được nhiều bạn trẻ mong đợi bởi quy mô hoành tráng.

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Nhiều người tử vong sau lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây: Những người nhập viện E giờ ra sao?

Liên quan đến vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây, trong số 8 người nhập viện, ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Quy mô của Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước được tổ chức 'hoành tráng' tới mức nào

Chương trình lễ hội âm nhạc tại Công viên nước trước đó được giới thiệu rất "hoành tráng" về quy mô cũng như những thành ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Vụ 7 người tử vong sau khi tham gia lễ hội ở Công viên nước: Chương trình âm nhạc có gì đặc biệt?

Theo BTC, tại lễ hội âm nhạc, "trình diễn nhạc cụ dân tộc sẽ được kết hợp với tinh thần trẻ trung, hiện đại thông ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Hà Nội: 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây

Tại lễ hội âm nhạc diễn ở Công viên nước Hồ Tây đêm qua (16/9) đã xảy ra vụ việc gây tử vong 7 người ...

15:29 15:19 15:12 15:01 14:58 14:53 14:46 14:38 14:35 14:33
15:29

Kết thúc buổi họp báo, ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói: "Vụ việc xảy ra tối qua tại Công viên nước Hồ Tây, trong đêm đại nhạc hội mùa thu 2018 là hết sức đau xót, tổn thất lớn lao.

Lãnh đạo TP đã quan tâm chỉ đạo sâu sát sau khi vụ việc xảy ra. Các đại diện cho các sở ngành liên quan đã vào cuộc hết sức tích cực. Đến nay, các nạn nhân còn sống đều được chăm sóc tại BV rất chu đáo".

"Sáng nay, Chủ tịch UBND TP tổ chức cuộc họp phân công cụ thể cho các ngành để xử lý vụ việc... Đề nghị các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc tích cực cho các nạn nhân còn lại, cố gắng ko để ai tiếp tục tử vong và giao cho Công an TP tích cực điều tra làm rõ", ông Hà chia sẻ thêm.

15:19

"Không quy định tổ chức với bao nhiêu người"

Liên quan đến câu hỏi về số lượng người tham gia lễ hội, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, trong giấy phép không quy định tổ chức với bao nhiêu người.

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi se khoi to vu an
Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội)
15:12

Liên quan đến trách nhiệm của Công ty TNHH Kết nối Á Châu - đơn vị tổ chức sự kiện, Đại tá Viện trả lời: Sự việc xảy ra vào đêm qua, hiện tại, chúng tôi chưa trả lời được.

"Tuy nhiên, chúng tôi đã làm việc với đại diện công ty Á Châu", ông Viện nói.

15:01

Đơn vị nào có trách nhiệm đảm bảo an ninh?

Đại tá Viện cho biết thêm: Toàn bộ việc đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện này thuộc về Công viên nước Hồ Tây. Công an quận Tây Hồ chỉ nắm tình hình theo dõi.

Đến khi xảy ra vụ việc, khi chúng tôi tiếp quản, mọi thứ đang trong quá trình điều tra.

Về loại và số lượng ma túy, đại tá Viện cho rằng phải đợi kết luận từ cơ quan chuyên môn và sẽ thông tin thêm. Ngoài ra, với câu hỏi 7 nạn nhân có đi cùng nhóm không thì đại tá Viện cho biết chưa có kết luận, vì các nạn nhân trú tại nhiều địa bàn khác nhau.

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi
Đại tá Viện liên tục trả lời các câu hỏi từ báo giới
14:58

"Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân"

Đại tá Nguyễn Văn Viện cũng cho biết: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP, giám đốc CATP đã chỉ đạo các ngành nghiệp vụ liên quan phối hợp với CA quận Tây Hồ, Viện KSND TP và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra sẽ quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân".

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi
Ông Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội
14:53

Đại tá Viện thông tin thêm: Bệnh viện xác định số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy, và cơ quan chức năng đang xác định ma túy được các bệnh nhân sử dụng. Tại hiện trường, CQĐT có phát hiện bóng cười và một số tinh thể màu trắng, một số viên nén nghi là ma túy.

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi
14:46

Danh tính cụ thể các nạn nhân

Đại tá Vũ Văn Viện, Phó GĐ công an TP Hà Nội thông tin: Khoảng 23h10’ đêm qua, 16/9, CA Quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim tiếp nhận bệnh nhân Hoàng Nhật Minh (SN 1990) trú ở Việt Hưng, Long Biên; Tống Xuân Bình (SN 1989) trú ở quận Lê Chân, Hải Phòng trong tình trạng tim ngừng đập.

Trên cơ sở đó, Công an TP đã tổ chức rà soát và xử lý thông tin vụ việc. Cùng thời điểm trên, tại viện E và viện Bạch Mai cũng có một số nạn nhân nhập viện với tình trạng nguy kịch.

Cụ thể, danh tính những người đã tử vong gồm: Hoàng Nhật Linh (SN 1990, trú ở Long Biên, Hà Nội), Tống Xuân Bình (SN 1989, trú ở Lê Chân, Hải Phòng) nhập Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 trong tình trạng tim ngừng đập, các bác sĩ đã cứu chữa nhưng không hiệu quả, đã tử vong.

Tại Bệnh viện E đa khoa Trung ương, có 5 trường hợp tử vong gồm: Nguyễn Hoàng Dương (SN 1991, trú ở Ba Đình, HN); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1996, trú ở TP Sơn La, Sơn La), Nguyễn Thu Hương (SN 1996, trú ở Hoàng Mai, Hà Nội); Hoàng Thanh Tùng (SN 1992, trú ở Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Trường Trinh (SN 1997, trú ở Cao Bằng).

Còn 3 nạn nhân đang hôn mê ở Bệnh viện E gồm: Nguyễn Cảnh Vũ (SN 2000, trú ở Hoàn Kiếm, Hà Nội); Bùi Văn Hiển (SN 1988, trú ở Cầu Đất, Hải Phòng); Trần Thị Tâm (SN 1999, ở Điều dưỡng Đông Đô).

Có 2 bệnh nhân đang hôn mê tại Bệnh viện Bạch Mai gồm: Nguyễn Việt Linh (SN 1991, trú ở Hoàn Kiếm, Hà Nội); Cát Duy Anh (SN 1994, trú ở Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội).

14:38

Tại buổi họp báo, ông Trương Minh Tiến, Phó GĐ Sở VHTT&DL Hà Nội đã báo cáo về việc cấp phép, thay mặt cho Sở VH TT. Nói về đơn vị tổ chức chương trình, Công ty Á Châu. Theo đó, đơn vị này có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ biểu diễn thời trang, đã tổ chức nhiều chương trình tương tự quy mô trên.

Ông Tiến nói: "Chương trình xảy ra sự việc rất là đáng tiếc...".

14:35

Ban Tuyên giáo chủ trì phối hợp với CA TP. Hà Nội thông tin kết quả ban đầu về vụ việc. Buổi họp báo có Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó GĐ công an TP; ông Trương Minh Tiến, PGĐ sở VHTT; ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành Ủy.

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi
Ông Trần Xuân Hà, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin tới báo chí về vụ việc
14:33

Liên quan đến vụ 7 người tử vong sau khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây (Tây Hồ, Hà Nội), 14h30 chiều 17/9, Công an Hà Nội đã họp báo thông tin về vụ việc.

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi
Khung cảnh buổi họp báo chiều 17/9

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ 2h, khoảng 50 phóng viên từ các cơ quan báo chí đã có mặt để ghi nhận sự việc.

Cuộc họp báo có đại diện lãnh đạo Thành ủy, Văn phòng UBND TP. Hà Nội, đại diện Sở Văn hóa và thể thao, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội và đại diện UBND quận Tây Hồ.

Hiện tại, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi của cơ chức năng đã hoàn tất. Theo thông tin ban đầu, 7 trường hợp tử vong đều dương tính với chất ma túy.

Riêng 5 trường hợp đang hôn mê sâu, hiện vẫn đang tích cực điều trị. Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các lãnh đạo bệnh viện nơi bệnh nhân điều trị tăng cường mọi nguồn lực cứu chữa cho các nạn nhân.

Lễ hội âm nhạc Du hành tới mặt trăng (Trip to the moon) tối 16/9 tại công viên nước Hồ Tây nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Chương trình bắt đầu từ chiều 16/9, thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn đồng thời cùng lúc với 3 sân khấu với hệ thống loa “khủng”, đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh.

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây khiến 7 người tử vong: Nam giới cởi trần, nữ mặc bikini cùng ‘thác loạn’

Theo nhân chứng cho hay, trong lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây đêm qua, có tới 80% nam giới cởi trần, ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Bộ Văn hoá yêu cầu báo cáo vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc

Được Bộ Văn hóa yêu cầu báo cáo vụ 7 người chết sau lễ hội âm nhạc, đại diện ngành Văn hóa Hà Nội nói ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Công an thu bóng cười, chất nghi ma túy tại hiện trường 7 người tử vong

Các nạn nhân tử vong đều có phản ứng dương tính với ma túy, sau khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Công viên ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Connected Agency đã tổ chức đại nhạc hội như thế nào trước sự việc 7 người chết trong Trip To The Moon?

Với hơn 5 năm kinh nghiệm tổ chức các lễ hội âm nhạc điện tử tại Việt Nam, Connected Agency đã gặp phải những sai ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Toàn cảnh lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây trước khi xảy ra sự cố khiến 7 người chết

Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây tối 16/9 từng được nhiều bạn trẻ mong đợi bởi quy mô hoành tráng.

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Nhiều người tử vong sau lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây: Những người nhập viện E giờ ra sao?

Liên quan đến vụ 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây, trong số 8 người nhập viện, ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Quy mô của Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước được tổ chức 'hoành tráng' tới mức nào

Chương trình lễ hội âm nhạc tại Công viên nước trước đó được giới thiệu rất "hoành tráng" về quy mô cũng như những thành ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Vụ 7 người tử vong sau khi tham gia lễ hội ở Công viên nước: Chương trình âm nhạc có gì đặc biệt?

Theo BTC, tại lễ hội âm nhạc, "trình diễn nhạc cụ dân tộc sẽ được kết hợp với tinh thần trẻ trung, hiện đại thông ...

dang hop bao vu 7 nguoi chet sau le hoi am nhac o ha noi Hà Nội: 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây

Tại lễ hội âm nhạc diễn ở Công viên nước Hồ Tây đêm qua (16/9) đã xảy ra vụ việc gây tử vong 7 người ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.