Tin tức pháp luật 24h: Sẽ khởi tố vụ 7 người chết trong lễ hội âm nhạc và tử hình kẻ giết thiếu phụ ở Hà Nội

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 17/9 gồm:  Sẽ khởi tố vụ 7 người chết trong lễ hội âm nhạc, tử hình kẻ giết thiếu phụ ở một chung cư cao cấp tại Hà Nội, người tạo Facebook giả mạo Hoa hậu Trần Tiểu Vy có thể bị xử lý hình sự...

1. Sẽ khởi tố vụ án điều tra vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc tại Hồ Tây

Liên quan đến vụ 7 người tử vong ở lễ hội âm nhạc tại Hồ Tây (Hà Nội), chiều 17/9, Công an Hà Nội đã tổ chức họp báo.

Cụ thể, Đại tá Nguyễn Văn Viện - PGĐ Công an Hà Nội cho biết: "Thực hiện ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP, giám đốc CATP đã chỉ đạo các ngành nghiệp vụ liên quan phối hợp với CA quận Tây Hồ, Viện KSND TP và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ có liên quan.

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi
Ông Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội

Trên cơ sở kết quả điều tra sẽ quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân".

2. Tử hình nam thanh niên 9x giết thiếu phụ ở chung cư cao cấp Hà Nội

Ngày 17/9 TAND TP Hà Nội đã đưa Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình) - từng học Trường Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội ra xét xử về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi
Bị cáo Phạm Thanh Tùng tại phiên xét xử

Theo đó, nạn nhân của vụ án là chị Phạm Thu H. (SN 1981, sống tại khu chung cư cao cấp tại Thanh Xuân, Hà Nội).

Trả lời trước HĐXX, bị cáo Phạm Thanh Tùng khai nhận, vào khoảng 8h sáng ngày 31/10/2017 bị cáo thay quần áo xong, xuống cổng trường thuê chiếc xe máy tại cửa hàng anh S. rồi đi đến khu chung cư cao cấp tại Thanh Xuân (Hà Nội).

Tại đây, bị cáo liên lạc với chị H. để lễ tân cho lên phòng. Khi vào nhà chị H. bị cáo và chị H. nói chuyện với nhau khoảng 1 tiếng thì bị cáo với chị H. vào ngủ với nhau.

Sau đó, chị H. ra phòng khách, chị H. có nhờ bị cáo xuống sảnh lấy đồ cho chị H. Khi lấy đồ lên chị H. lấy kéo ở dưới bếp để mở đồ và cho bị cáo 1 triệu đồng bảo bị cáo đi về.

Sau đó, bị cáo giả vờ đánh rơi chìa khóa mục đích để bị cáo chiếm đoạt tài sản của chị H. Bởi trước đó, bị cáo thấy trong ví chị H. có nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng.

Khi bị cáo đi vào nhà vệ ính quay ra, thấy chị H. đang ngồi ở ghế bị cáo đi lên siết vào cổ chị H. Lúc này chị H. có kêu cứu, hô cướp và gào lên.

Lúc này, bị cáo mới phát hiện cửa chính chưa đóng nên bị cáo lấy kéo đâm vào ngực chị H. rồi ra đóng cửa chính rồi vào gây án đến khi nạn nhân chết hẳn rồi bị cáo đi về.

Bị cáo không lau dấu vết, xuống tầng hầm lấy xe máy rồi đi bán điện thoại để trả nợ sau đó lại về trường.

Ngoài ra, bị cáo Tùng cũng cho biết, bị cáo có ý định chiếm đoạt tài sản của chị H. từ hôm trước bởi bị cáo đã vay nợ ngoài xã hội 60 triệu đồng. Trước khi có ý định chiếm đoạt tài sản của chị H. bị cáo có kể với Nam (bạn của bị cáo).

Trước HĐXX, chị Hương (ở Nam Trực, Nam Định, đại diện cho người nhà nạn nhân) cho biết, gia đình mong muốn bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng bao gồm: 15 triệu đồng/tháng lo cho cháu H. - con nạn nhân X 6 tháng; 20 triệu đồng/tháng cấp dưỡng bố mẹ nạn nhân và các khoản tiền lo ma chay cho nạn nhân. Đồng thời gia đình nạn nhân yêu cầu tử hình bị cáo.

Căn cứ vào hồ sơ, vào lời khai của người thân bị hại, nhân chứng và bị cáo, VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Phạm Thanh Tùng tử hình về tội giết người, 7 năm tù về cướp tài sản, tổng hình phạt cho bị cáo Tùng là tử hình và bồi thường theo yêu cầu của gia đình nạn nhân.

Trước việc bị VKS đề nghị mức án tử hình, Tùng xin tòa "cho một cơ hội để làm lại cuộc đời".

HĐXX nhận định hành vi của Tùng thể hiện tính côn đồ, dã man cần loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên phạt Tùng án tử hình về tội Giết người và 9 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

3. Xuất hiện hàng loạt Facebook giả mạo Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Người giả mạo có thể bị xử lý hình sự

Sau hành trình dài suốt nhiều tháng, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 cũng đã tìm ra gương mặt thí sinh xứng đáng kế nhiệm Đỗ Mỹ Linh và trở thành đương kim Hoa hậu Việt Nam. Trần Tiểu Vy là cái tên đã được xướng lên nhận danh hiệu cao quý nhất trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra vào tối 16/9.

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi
Hàng loạt trang Facebook mang tên Trần Tiểu Vy

Không lâu sau khi Trần Tiểu Vy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018, trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt các trang cá nhân, instagram và fanpage giả mạo danh tính tân hoa hậu.

Việc giả danh người nổi tiếng trên mạng xã hội là khá phổ biến và điều này từng khiến không ít nghệ sĩ gặp phiền hà khi tài khoản giả mạo thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Vì vậy, sự xuất hiện của hàng loạt trang cá nhân mang tên Trần Tiểu Vy đang làm những người hâm mộ tân Hoa hậu Việt Nam lo lắng.

Việc các tài khoản mạng xã hội của các nghệ sĩ, diễn viên, MC… bị giả mạo đã có từ lâu. Vậy, việc giả mạo tài khoản cá nhân của người nổi tiếng bị xử phạt như thế nào?

Việc giả mạo người khác trên Facebook chủ yếu nhằm mục đích “câu like”, tăng người theo dõi, thu thập thông tin cá nhân của người khác để bán lại cho các bên thứ ba. Mạo danh người khác trên mạng xã hội không chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín người đó mà còn là một hành vi vi phạm pháp luật, cụ thể là vi phạm quy định của Luật Công nghệ thông tin năm 2006 (Điều 12).

Những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo đó, hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác mà không được người đó đồng ý thì đều vi phạm pháp luật.

Nếu hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân đó mà chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không đáng kể thì vụ việc được giải quyết bằng quan hệ dân sự, hành chính.

Nghĩa là người sử dụng thông tin, hình ảnh trái phép của người khác phải xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại.

4. CSGT có được phép dừng xe trên cao tốc để xử phạt?

Theo Báo Thái Nguyên điện tử đưa tin, khoảng 15h ngày 15/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua địa phận xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội).

Vào thời điểm kể trên, xe tải biển kiểm soát 29C-59xxx đi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên theo hướng từ TP Hà Nội về Thái Nguyên đã đâm vào đuôi ô tô hiệu Lexus LX570 mang BKS 20L-8xxx cùng chiều. Được biết, lúc này ô tô BKS 20L-8xxx đang đỗ trên làn đường dừng khẩn cấp khi có tín hiệu yêu cầu của lực lượng cảnh sát giao thông.

Vụ va chạm đã khiến tài xế lái xe BKS 20L-8xxx bị thương nặng, sau đó tử vong; 1 chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương phải đưa đi cấp cứu; hai chiếc xe hư hỏng nặng.

Nhiều người đặt ra câu hỏi: CSGT có được quyền ra tín hiệu dừng xe trên cao tốc hay không, và nếu có thì cần có những điều kiện gì?

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (Ảnh: Báo Thái Nguyên điện tử)

Thông tư 01/2016 của Bộ Công an quy định về quyền hạn của Cảnh sát giao thông thì: CSGT được dừng các phương tiện đang tham gia giao thông đường bộ; kiểm soát phương tiện, giấy tờ của phương tiện; kiểm soát người và giấy tờ của người điều khiển phương tiện, giấy tờ tùy thân của người trên phương tiện đang kiểm soát, việc thực hiện các quy định về hoạt động vận tải đường bộ theo quy định pháp luật.

Việc tuần tra, kiểm soát công khai trên đường cao tốc của CSGT được thực hiện theo các phương thức:

- Tuần tra, kiểm soát cơ động;

- Kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông;

- Tuần tra, kiểm soát cơ động kết hợp kiểm soát tại một điểm trên đường giao thông.

Căn cứ vào quy định trên thì Cảnh sát giao thông có quyền thực hiện việc tuần tra, kiểm soát công khai trên đường cao tốc dưới hình thức cơ động, hình thức kiểm soát tại một điểm trên đường cao tốc hoặc có thể kết hợp cả hai hình thức trên.

Tuy nhiên, việc tuần tra, kiểm soát trên đường cao tốc phải được thực hiện theo kế hoạch đã được Trưởng phòng Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện trở lên phê duyệt. Kế hoạch tuần tra, kiểm soát phải ghi rõ thời gian, tuyến đường, địa điểm thực hiện tuần tra, kiểm soát.

Tuy nhiên, khi dừng phương tiện phải đảm bảo an toàn, đúng quy định và không làm cản trở đến hoạt động giao thông.

Cụ thể theo Điều 5 Thông tư 03/2016 của Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường cao tốc của Cảnh sát giao thông đã nêu rõ vị trí, thời gian dừng phương tiện kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính như sau:

Khi kiểm soát tại một điểm trên đường cao tốc, chỉ được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính tại các vị trí sau: Điểm đầu, cuối đường cao tốc; Khu vực Trạm thu phí trên đường cao tốc; Trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc; Đoạn đường nhánh vào, ra đường cao tốc.

Khi tuần tra, kiểm soát cơ động trên đường cao tốc, chỉ được dừng phương tiện vào làn dừng phương tiện khẩn cấp để kiểm soát, xử lý vi phạm trong các trường hợp sau: Phát hiện hành vi vi phạm trật tự, ATGT có nguy cơ tức thời gây mất ATGT nghiêm trọng; Tin báo, tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc; Có yêu cầu của thủ trưởng, phó thủ trưởng Cơ quan điều tra phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm; Phát hiện phương tiện dừng, đỗ trái quy định trên đường cao tốc.

Ngoài ra, việc CSGT dừng phương tiện phải bảo đảm các yêu cầu sau:

- An toàn, đúng quy định của pháp luật; Không làm cản trở đến hoạt động giao thông;

- Khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

5. Xác định được danh tính bộ xương dưới ao bèo

Thiếu tá Nguyễn Trường Thi - Phó trưởng CAH Đức Thọ (Hà Tĩnh) mới cho biết, vụ việc người dân phát hiện bộ xương người dưới ao bèo trên địa bàn vào ngày 30/8 đã có kết quả xét nghiệm ADN và xác định được danh tính người đàn ông xấu số.

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi
Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm phần thi thể dưới ao bèo

Trước đó, 17h ngày 30/8, anh Đinh Sỹ Đức (1979, trú thôn Đại Lợi, xã Đức Thanh, H. Đức Thọ) đi thả lưới ở khu vực Bến Rào (thuộc thôn Đại Lợi) thì phát hiện hộp sọ người. Dù hoảng loạn, song trước tình cảnh éo le của người xấu số, anh Đức tiến hành vệ sinh chiếc sọ, sau đó đi mua chiếc tiểu sành về làm thủ tục để mai táng; đồng thời trình báo chính quyền địa phương và CAH Đức Thọ.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo CAH Đức Thọ lập tức chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát, tìm kiếm những phần thi thể còn lại.

Theo đó, qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 chiếc áo, 2 chiếc quần và một số xương được cho là phần còn lại của thi thể người đã bị phân hủy.

Ngày 31/8, Phòng KTHS CA tỉnh Hà Tĩnh phối hợp CAH Đức Thọ, VKSND, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, lấy mẫu để giám định ADN phục vụ công tác điều tra, xác minh danh tính nạn nhân.

Vụ việc đang trong quá trình xác minh thì ngày 1/9, đại diện gia đình một người ở TT Nghèn, H. Can Lộc (Hà Tĩnh) liên hệ với CQĐT CAH Đức Thọ để tìm hiểu thông tin vụ việc và nghi là thi thể của ông Võ Quang Kiểm (1938, trú khối phố 1A, Nam Sơn, TT Nghèn), đi khỏi nhà ngày 12/9/2017.

Được biết, trước ngày bỏ đi, ông Kiểm có nhiều dấu hiệu mất trí nhớ. Sau đó gia đình, anh em họ hàng, bà con làng xóm đã tổ chức đi tìm khắp nơi trong nhiều ngày nhưng không có kết quả. Gia đình đề nghị lấy mẫu của người thân để giám định ADN và được cơ quan chức năng đồng ý.

Ngay sau đó, mẫu ADN của anh Võ Quang Trung (con trai ông Kiểm) và mẫu phẩm của bộ xương được tiến hành giám định. Trên cơ sở khoa học, chiều 12/9, gia đình anh Võ Quang Trung đã nhận được kết quả qua giám định ADN từ các cơ quan chức năng. Kết luận nêu: “Mẫu phẩm của anh Võ Quang Trung và mẫu phẩm từ bộ xương có cùng quan hệ huyết thống với nhau”.

Thông tin từ CQĐT CAH Đức Thọ, nạn nhân có tiền sử bị bệnh tim, mất trí nhớ, tuổi già sức yếu... nên gia đình không yêu cầu CQĐT khởi tố vụ án để phục vụ điều tra. Hiện gia đình đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục pháp lý; tiếp tục tìm kiếm phần thi thể còn lại để đưa về quê mai táng.

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi Tin tức pháp luật 24h: Bắt trưởng phòng khảo thí tỉnh Hòa Bình, tin mới về vụ bé gái 14 tuổi bị ngất nghi do hiếp dâm tập thể

Tin tức pháp luật 24h hôm nay 14/9 gồm: Bắt trưởng phòng khảo thí tỉnh Hòa Bình, tin mới về vụ bé gái 14 tuổi ...

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi Tin tức pháp luật 24h: 'Điểm mặt' đại gia chi 25.000 USD mua dâm á hậu, xác minh vụ làm CMND ‘siêu tốc’ với 500.000 đồng

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 12/9, gồm: 'Điểm mặt' đại gia chi 25.000 USD mua dâm á hậu, Nguyên giám đốc bệnh viện ...

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi Tin tức pháp luật 24h: Khởi tố vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm tập thể, y án chủ quán karaoke 68 Trần Thái Tông

Tin tức pháp luật 24h ngày 12/9 gồm: Khởi tố vụ bé gái 14 tuổi bị ngất nghi do hiếp dâm tập thể ở Thái ...

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi Tin tức pháp luật 24h: Bắt nghi phạm trong vụ bộ xương người ở Vĩnh Phúc, hỏi mua dâm bị đánh tử vong

Tin tức pháp luật 24h ngày 11/9 gồm: Bắt nghi phạm trong vụ bộ xương người ở Vĩnh Phúc, á hậu bị thu hồi danh hiệu ...

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi Tin tức pháp luật 24h: Tin mới nhất về nghi án bé gái 14 tuổi bị ngất do hiếp dâm tập thể ở Thái Bình

Tin tức pháp luật 24h ngày 10/9 gồm: Tin mới nhất về nghi án bé gái 14 tuổi bị ngất do hiếp dâm tập thể ở ...

tin tuc phap luat 24h se khoi to vu 7 nguoi chet trong le hoi am nhac va tu hinh ke giet thieu phu o ha noi Tin tức pháp luật 24h: Nghi án bé gái 14 tuổi bị ngất do hiếp dâm tập thể và bác sỹ giết vợ rồi phi tang xác ở Cao Bằng

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 9/9, gồm: Nghi án bé gái 14 tuổi bị ngất do hiếp dâm tập thể ở Thái Bình, bác ...

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.