Khẩu trang quý hơn vàng ở Trung Quốc

Nguồn cung khẩu trang sắp cạn kiệt, các TP ở Trung Quốc cuống cuồng sản xuất thêm trước bối cảnh lo sợ virus corona lan rộng. “Khẩu trang hiện giờ được mọi người trân trọng quý hơn cả vàng”, một người Trung Quốc trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng.

Theo SCMP, Yu Husheng, một kĩ sư về hưu, đã phải đến một hiệu thuốc ở Thượng Hải từ 6h sáng để mua khẩu trang cho gia đình. Tuy nhiên, khi đến nơi ông thấy đã có khoảng hơn 100 người đang xếp hàng chờ mua khẩu trang từ trước đó. 

Người đàn ông 78 tuổi, cho biết không quản ngại đường xa, bớt thời gian ngủ nghê hơn để mua bằng được khẩu trang phòng dịch. “Tôi thấy khẩu trang đang được mọi người ở đây trân trọng quý hơn cả vàng”, Yu Husheng nói. 

Khẩu trang quý hơn vàng ở Trung Quốc

Khẩu trang quý hơn vàng ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Tại Thượng Hải, sản lượng khẩu trang sản xuất hàng ngày đã tăng từ 400.000 chiếc lên 1,5 triệu chiếc/ngày. (Ảnh: SCMP).

Một loại virus corona gây chết người, bùng phát từ TP Vũ Hán của Trung Quốc, đã làm chết hơn 250 người và gần 12.000 ca nhiễm bệnh trên toàn Trung Quốc đại lục. 

Yu Husheng cho biết ông cần mua ít nhất 30 chiếc khẩu trang y tế cho gia đình gồm 6 người. Tuy nhiên, ông chỉ mua được 10 chiếc. TP Thượng Hải mới đây đã giới hạn việc mua khẩu trang, mỗi cá nhân chỉ được mua 10 chiếc/ngày. 

Những chiếc khẩu trang đang được bán với giá 0,46 NDT ở Trung Quốc, và có thể lên tới 5 NDT mỗi chiếc trên thị trường chợ đen. Li Yan, 42 tuổi, một nhà thiết kế tại công ty quảng cáo địa phương, cho biết cô đã đề nghị trả gấp 10 lần giá bán lẻ hiện tại trên WeChat, nhưng vẫn không có ai có thừa khẩu trang để bán lại. 

“Chính phủ nên vào cuộc để giúp mọi người dân ai cũng có khẩu trang phòng dịch”, Li nói.

Hiện tại ở TP Thượng Hải theo SCMP đã ghi nhận 128 trường hợp nhiễm bệnh và một trường hợp tử vong, tính hết chiều ngày hôm qua 31/1.

Trong khi đó, các nhà sản xuất cho biết họ đang tăng cường sản xuất khẩu trang y tế. Các doanh nghiệp và chính quyền địa phương đã phải xoay sở nhân lực và nguyên liệu sản xuất, để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Vì hiện tại vẫn đang trong kì nghỉ Tết Nguyên đán ở Trung Quốc. 

Khẩu trang quý hơn vàng ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Các công ty sản xuất vật tư y tế tại Trung Quốc đang phải làm việc suốt ngày đêm để đáp ứng nhu cầu của thị trường. (Ảnh: SCMP).

Li Jia, thuộc Uỷ ban Kinh tế và Công nghệ Thượng Hải, cho biết sản lượng khẩu trang sản xuất hàng ngày đã tăng từ 400.000 chiếc lên 1,5 triệu chiếc/ngày, bắt đầu từ 25/1. Ông cũng cho biết Chính phủ Trung Quốc sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp để giúp họ đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu thô, cũng như dịch vụ hậu cần để tăng sản lượng.

“Chúng tôi đang phải làm việc ngày đêm. Chúng tôi kiên quyết sẽ không tăng giá hòng kiếm lợi nhuận từ dịch bệnh”, Wu Shengrong, Chủ tịch của công ty sản xuất khẩu trang Dasheng Mask Thượng Hải khẳng định. 

Hiện công ty của Wu đang sản xuất được khoảng 80.000 khẩu trang mỗi ngày. “Nhưng sản lượng có thể tăng lên mức 200.000 chiếc/ngày sau từ 10 -15 ngày nữa”, Wu nói.

Đây không phải là lần đầu tiên người Trung Quốc đại lục đổ xô đi mua tích trữ các mặt hàng được coi là thiết yếu. Năm 2011, người tiêu dùng cũng đã ùn ùn kéo nhau đi mua muối ăn, sau thảm hoạ hạt nhân Fukushima, khi xuất hiện những tin đồn nói rằng muối có thể bảo vệ họ chống lại phóng xạ.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của khẩu trang trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên khẩu trang không phải là tất cả. 

“Sở hữu nhiều khẩu trang mang lại cho chúng tôi một cảm giác an toàn hơn. Những chiếc khẩu trang đáng giá đến từng xu”, Zhoi Bin - quản lí một cửa hàng tạp hoá tại Thượng Hải cho biết. 

Tag:
chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.