![]() |
Chị Lips Phạm hiện đang sinh sống cùng gia đình nhỏ tại Hà Lan, vốn là một người phụ nữ yêu hoa chị đã biến ước mơ của mình thành hiện thật khi cố gắng cải tạo khu vườn nhà mình thành vườn trăm hoa đua nở, trong đó nổi bật là vườn hoa dạ yến thảo với đủ màu sắc khác nhau luôn dịu dàng khoe sắc. |
![]() |
Chị Lips Phạm cho biết, dạ yến thảo là loài hoa ưa sáng, ưa nắng, có thể trồng vào cuối xuân đầu hè để mùa hè và thu, hoa nở tươi tắn từng khóm, từng bụi. |
![]() |
Chị cũng cho hay, loại hoa này khá khó tính nên từ khâu chọn giống, trồng, chăm sóc đều phải cẩn thận. |
![]() |
Chị Lips Phạm chia sẻ, dạ yến thảo là cây thân mềm nên đất phải tơi, xốp thì rễ mới ăn. Sau khi mua hạt về, bỏ lớp đất xốp lên chậu hoặc bồn, tiếp đó rải một lớp hạt đều lên trên, cuối cùng phủ một lớp đất mỏng lên trên cùng. Để hạt cố định trong đất, chị thường dùng vòi phun nhẹ nhàng lên phía trên lớp đất mới rải. Cách làm này còn giúp tạo độ ẩm cho đất để hạt chuẩn bị nảy mầm. |
![]() |
Chị Lips lưu ý, mỗi chậu dạ yến thảo chỉ trồng vài cây, nên trồng cây trong khoảng đất rộng thoáng, bồn có độ sâu và rộng để cây có thể đẻ nhiều nhánh và phát triển nhanh chóng. |
![]() |
Chị không quên bật mí, dạ yến thảo là loại cây ưa sáng nên từ khi gieo hạt lên cây con, cần tưới nước thường xuyên và tưới vừa phải, vừa đủ, không nên tưới quá nhiều và quá đẫm, cũng không nên để đất khô quá khiến cây chậm phát triển, còi cọc, vàng lá. |
![]() |
Khi cây con đã lớn, chị thường bón phân vi sinh định kỳ 2 tuần/ 1 lần. Tuy dạ yến thảo khá ưa nắng và chịu nhiệt tốt, nở hoa quanh năm nhưng khi cây con mới lớn không nên đặt ở vị trí quá nhiều nắng khiến cây không thích nghi kịp thời. Khi cây đã lớn khoảng 1 gang tay, thân cây có độ cứng cáp nhất định, lúc này bắt đầu sẽ tách chậu để trồng ở những vị trí yêu thích, thoáng ở trong vườn. |
![]() |
Nên ngắt ngọn để kích thích cây đẻ nhiều nhánh, mọc nhiều mầm mới. |
![]() |
Chị thường bón bổ sung thêm rong biển khi cây mọc mầm chuẩn bị ra hoa, giúp cây ra nhiều hoa, bông hoa cũng đẹp hơn, màu sắc rực rỡ hơn. |
![]() |
Cần thường xuyên chăm sóc, tỉa lá già, cành héo và chăm sóc kịp thời để hạn chế sâu bệnh. |
![]() |
Chị trồng rất nhiều dạ yến thảo với màu sắc khác nhau. |
![]() |
![]() |
![]() |
Những khóm hoa dạ yến thảo đua nhau vươn mình đón gió của gia đình chị khiến bất cứ ai ngang qua cũng phải mê mẩn ngắm nhìn. |
![]() |
Chị còn trồng xen kẽ các màu giúp khu vườn càng thêm nổi bật. |
![]() |
![]() |
Dạ yến thảo đẹp mê mẩn trong vườn. |
![]() |
Mỗi góc nhỏ được chị chăm sóc kỹ lưỡng. |
![]() |
Góc vườn nào cũng rực rỡ, đẹp như một bức tranh. |
![]() |
Dạ yến thảo trong vườn nhà chị Lips khiến ai cũng đắm say từ giây phút ban đầu. |
![]() |
Trong khu vườn chị bố trí một bộ bàn ghế làm nơi nghỉ ngơi, thư giãn cho bạn bè, người thân đến chơi. Ngồi ở góc vườn ngắm nhìn những khóm hoa đua nhau bung nở tỏa hương thơm ngào ngạt.... chắc chắn ai từng lạc bước đến đây đều không nỡ lòng ra về. |
![]() |
Tốn nhiều công chăm sóc cho vườn nhưng chị Lips Phạm luôn cảm thấy hạnh phúc vì có những phút thảnh thơi được ngắm các bông hoa đủ sắc màu. Nhờ có vườn hoa, chị cũng quen biết được nhiều bạn mới có cùng sở thích, đam mê. |
![]() |
Con trai chị - bé Việt Hà thích thú khám phá các loại hoa trong khu vườn của mẹ trồng. |
![]() |
Khu vườn nhỏ còn là nơi để cả gia đình chị cùng trò chuyện, vui chơi, hít thở không khí trong lành . |
![]() |
Chị Lips Phạm chủ nhân của khu vườn ngập tràn hoa lá khiến bao người mơ ước. |
(Ảnh: NVCC)