Mở lại các đường bay giữa Việt Nam với Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan

Sau quyết định nối lại các đường bay giữa Việt Nam và Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan, Vietjet, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific đã có kế hoạch khai thác lại các chặng này từ hôm nay, 2/2/2020.

Sau khi ra thông báo hủy toàn bộ phép bay đã cấp và tạm dừng cấp phép các chuyến bay mới giữa Việt Nam và Trung Quốc, Đài Loan, Ma Cao, Hong Kông từ 13h hôm qua (1/2), chiều cùng ngày, Cục Hàng không cho biết đã quyết định vẫn cho các hãng được khai thác bình thường các chặng giữa Việt Nam với Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan.

Mở lại các đường bay giữa Việt Nam với Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan - Ảnh 1.

Mở lại các đường bay giữa Việt Nam với Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Nguyên nhân là sau khi đánh giá toàn diện tình hình, xét thấy các khu vực Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan chưa có ảnh hưởng lớn bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Tối cùng ngày, Vietjet Air cho biết đã dừng tất cả đường bay của hãng đi và đến Trung Quốc. Riêng các đường bay quốc tế khác, kể cả đường bay đến Hong Kong và Đài Loan vẫn khai thác bình thường.

Sáng nay (2/1), phía Vietnam Airlines cũng đã cho biết kế hoạch bay mới nhất của hãng, sau khi Cục Hàng không có quyết định nối lại các chuyến bay giữa Việt Nam với Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ khai thác thường lệ trở lại các đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan từ hôm nay (2/2). Các chuyến bay giữa Hà Nội và Ma Cao sẽ khai thác trở lại từ 2/2, và tạm dừng từ ngày 5/2.

Đối với các đường bay đi Hong Kong, hãng sẽ tiếp tục khai thác bình thường từ ngày 2/2 đến hết ngày 5/2, sau đó tạm dừng đường bay giữa Hà Nội và Hong Kong. Riêng chặng TP HCM - Hong Kong, sau ngày 5/2, hãng vẫn duy trì khai thác bình thường, đồng thời theo dõi sát tình hình đi lại để điều chỉnh tần suất.

Jetstar Pacific vẫn khai thác thường lệ các chuyến bay giữa Hà Nội và Hong Kong đến hết ngày 5/2. Đối với đường bay giữa Việt Nam và Đài Loan, Jetstar Pacific cũng đang khai thác bình thường.

"Hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chủ động thực hiện các quy định, khuyến cáo trong công tác kiểm soát dịch virus corona của Chính phủ, ngành y tế nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho hành khách, tổ bay, tàu bay, phương tiện kĩ thuật, nhân viên khai thác mặt đất và cộng đồng", đại diện Vietnam Airlines cho biết.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.