Mũi Yến - Thiên đường cắm trại mới giấu mình ở Bình Thuận

Mỗi khi nói về biển Bình Thuận, người ta sẽ nhắc ngay đến cái tên quen thuộc như: Cocobeach Camp hay Sơn Mỹ beach, nhưng một điểm dừng chân hoàn toàn mới lạ và ít người biết, đó chính là Mũi Yến - điểm cắm trại hoang sơ với sơn thủy hữu tình đang làm say lòng các phượt thủ.

1. Đường đến Mũi Yến

Đường vào Mũi Yến khá khó đi do đường liên tục lên xuống dốc, cộng với cát, đá dăm đá tảng nên đối với những người chưa quen đi trên địa hình này rất dễ ngã nếu không cẩn thận.

Tuy nhiên khung cảnh xung quanh thì đẹp hùng vĩ, hoang sơ. Với những đồi cát mênh mông kéo dài bất tận, bạn sẽ ngỡ như mình đang lạc vào vùng xa mạc của xứ sở nào đó. Càng vào sâu, đường có nhiều ngã rẽ, nếu không sử dụng bản đồ, bạn sẽ bị mất thời gian rất nhiều vì phải đi lòng vòng và lạc vào ngõ cụt.

mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Đường vào Mũi Yến khá khó đi do có nhiều đá dăm và cát nhưng bù lại khung cảnh xung quanh cực kỳ hùng vĩ. Ảnh: Tiểu Duy.
mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Ảnh: Tiểu Duy.
mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Đoạn dốc cát tuy ngắn nhưng khá gian nan. Ảnh: Trang Đỗ

2. Đặt chân đến Mũi Yến

Sự kết hợp giữa trời, biển và đồi núi đã tạo nên một Mũi Yến hoang dã và choáng ngợp với những ai lần đầu đặt chân đến.

Trên những ngọn đồi vươn ra biển là thảm cỏ xanh mướt lộng gió, dưới chân là sóng vỗ ầm ầm vào các vách đá dựng đứng. Rất nhiều chim yến đã chọn nơi này làm nơi sinh sống và làm tổ vì vậy mà cái tên Mũi Yến cũng bắt nguồn từ đó.

Đến với Mũi Yến, trải nghiệm đầu tiên có lẽ là đứng trên ngọn đồi cao nhất phóng tầm nhìn ra toàn cảnh. Có khoảng 4 đến 5 mũi đất, đá nhô ra biển tạo nên những hình thù vô cùng kỳ vĩ, đẹp mắt và quyến rũ. Trên đỉnh đồi, chim yến bay lượn khắp nơi, gió thổi lồng lộng, biển bao la cả một vùng trời.

mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Toàn cảnh Mũi Yến nhìn từ đỉnh đồi cao nhất. Ảnh: Kim Lộc
mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Ảnh: Tiểu Duy
mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Khối đá này được người dân nơi đây gọi với cái tên thân thiết "bàn chân của biển".

Có một điều đặc biệt cần lưu ý ở khu vực Mũi Yến là nơi đây không bán đồ ăn và thức uống, vì vậy bạn nên chuẩn bị thức ăn và nước đầy đủ cho hành trình.

mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan

Bánh xèo trong chợ Lagi. Ảnh: Tiều Duy

mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Bánh hỏi thịt heo chả cá. Ảnh: Tiểu Duy

Đối với những ai thích sự tiện nghi, đầy đủ của những dịch vụ: nghỉ ngơi, ăn uống... thì chắc chắn Mũi Yến không phải là điểm đến thích hợp. Nhưng nếu bạn đang tìm một chốn hoang sơ, bình yên với không khí trong lành dễ chịu thì Mũi Yến chính là lựa chọn tuyệt vời nhất định bạn phải tìm đến một lần trong đời. Đi để thấy Việt Nam mình còn rất nhiều cảnh đẹp mà không nơi nào có được và để lưu lại những kỷ niệm đẹp nhất của một thời tuổi trẻ.

mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Ảnh: Tiểu Duy

3. Trải nghiệm cắm trại ở Mũi Yến

Cắm trại ở Mũi Yến là điều bạn không thể bỏ qua khi đặt chân đến nơi này. Ở một nơi mà không có bất kỳ thứ gì từ thức ăn, nước ngọt đến đèn điện hay sóng điện thoại, tất cả mọi thứ bạn đều phải tự lực cánh sinh. Trước khi mặt trời lặn, bạn phải dựng lều, kiếm củi đốt lửa, nấu nướng thức ăn. Buổi tối ở Mũi Yến rất yên tĩnh và đơn sơ như thế.

mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Ảnh: Lê Anh
mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Buổi chiều hoàng hôn tại Mũi Yến. Ảnh: Tiểu Duy.
mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Một buổi tối lãng mạn tại Mũi Yến. Ảnh: Hoàng Việt

Những lưu ý khi cắm trại qua đêm ở Mũi Yến:

Chuẩn bị thức ăn, nước uống đầy đủ trước khi đi. Mang theo túi ngủ, lều, bạt chống thấm, áo mưa (phòng khi trời mưa), kem chống nắng, kem chống côn trùng, đèn pin, sạc dự phòng, dép đi biển, kính bơi, hộp quẹt, dao…

Có một đoạn dốc cát trước khi xuống điểm cắm trại, nếu để xe ở trên dốc thì bạn phải khoá xe cẩn thận, nếu chạy xe xuống dốc thì phải dẫn lên rất cực. Tuỳ theo tình hình mà bạn có thể lựa chọn phù hợp.

Đoạn từ Bàu Trắng vào Mũi Yến khá xấu, vì thế phương tiện tốt nhất là nên sử dụng xe số. Không xả rác bừa bãi.

mui yen thien duong cam trai moi giau minh o binh thuan
Gợi ý những điểm tham quan tại Mũi Yến. Ảnh: Tiểu Duy

Anh Vân (Tổng hợp)

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.