Nghỉ Tết Âm lịch 2019: Có trường cho sinh viên nghỉ gần 1 tháng

Mặc dù còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019 nhưng nhiều trường đại học đã có thông báo nghỉ Tết Âm lịch cho sinh viên.
nghi tet am lich 2019 co truong cho sinh vien nghi gan 1 thang
Sinh viên trường ĐH Công nghệ TP.HCM được nghỉ Tết Âm lịch 2019 kéo dài 26 ngày

Mới đây, trường ĐH Công nghệ TP.HCM đã có thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch cho sinh viên bắt đầu từ ngày 25/1/2019 (20/12/2018 âm lịch) đến hết ngày 1/2/2019 (13 tháng giêng). Tổng số ngày sinh viên được nghỉ đón Tết Nguyên Đán là 26 ngày. Đây là trường đại học có kì nghỉ Tết Âm lịch dài nhất tính đến thời điểm này.

ĐH Tài chính - Marketing cho sinh viên nghỉ Tết kéo dài 22 ngày (bao gồm cả ngày Chủ nhật trước đó), từ 28/1 (từ 23 tháng Chạp) đến hết ngày 17/2/2019.

Trường Cao đẳng Viễn Đông cũng cho sinh viên nghỉ 23 để đón Tết Nguyên đán 2019, kéo dài từ 26/1 đến 17/2/2019.

Tuy nhiên, tại 1 số trường đại học khác ở TP HCM, kì nghỉ Tết của sinh viên kéo dài phổ biến khoảng 15 ngày như: Đại học Kinh tế (từ 28/1 đến hết 10/2/2019), Đại học Bách Khoa (từ 26/1 đến hết 10/2/2019)...

Sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính được nghỉ12 ngày đón Tết, bắt đầu từ 1/2 (ngày 27 tháng Chạp) đến hết ngày 12/2/2019 (mùng 8 Tết).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội.

Dịp Tết Nguyên đán, công chức được nghỉ 5 ngày từ thứ hai (4/2/2019) đến hết thứ sáu (8/2/2019). Tính cả thứ bảy, chủ nhật liền kề của hai dịp cuối tuần, công chức được nghỉ 9 ngày.

nghi tet am lich 2019 co truong cho sinh vien nghi gan 1 thang Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Âm lịch 2019 dài 9 ngày

Bộ LĐ, TB &XH trình Thủ tướng Chính phủ 2 phương án nghỉ Tết Âm lịch 2019 dài tới 9 ngày.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.