Người khoẻ mạnh thì không cần đeo khẩu trang y tế mọi nơi

Theo thông tin phòng tránh dịch corona của Bộ Y tế, người khoẻ mạnh không cần đeo khẩu trang y tế ở mọi nơi, ngay cả chỗ đông người.
Bộ Y Tế: Không phải đi đâu cũng cần đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Người khoẻ mạnh chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến nơi đông người. (Ảnh minh hoạ: Như Ngọc)

Ngày 6/2, Bộ Y tế gửi tin nhắn liên quan đến việc đeo khẩu trang chống dịch corona. 

Theo đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ nên đeo khẩu trang y tế trong 3 trường hợp sau đây:

1. Khi tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm virus nCoV. 

2. Khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi... 

3. Khi được chỉ định tự theo dõi, cách li tại nhà hoặc khi đi thăm hỏi, khám, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Bộ Y tế khẳng định, người khỏe mạnh, không có các triệu chứng bệnh về đường hô hấp chỉ cần đeo khẩu trang vải khi đến các khu vực tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo việc đeo khẩu trang khi không có chỉ định gây lãng phí và có thể tạo cảm giác yên tâm "ảo", khiến bỏ qua áp dụng các biện pháp bảo vệ quan trọng như: rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh vật dụng, đồ dùng.

Bộ Y Tế khuyến cáo: Không cần phải đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi - Ảnh 1.

Tin nhắn khuyến cáo sử dụng khẩu trang phòng bệnh của Bộ Y tế.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.