Nha Trang: Đi 1,5km du khách Hàn Quốc bị taxi dù tính giá 200 nghìn đồng

Chở 3 khách Hàn Quốc đi đoạn đường khoảng 1,5km nhưng tài xế taxi đòi 200.000 đồng phí dịch vụ và lớn tiếng chửi rủa ba vị khách cùng nhân viên khách sạn…
nha trang di 15km du khach han quoc bi taxi du tinh gia 200 nghin dong Nhân viên sân bay Vinh bị lái xe taxi dùng dao uy hiếp
nha trang di 15km du khach han quoc bi taxi du tinh gia 200 nghin dong Taxi bay thử nghiệm thành công trên bầu trời Dubai

Ngày 10/7, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa đã có văn bản gửi Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch, Phòng Thanh tra giao thông, Ban giám đốc Công ty CP ô tô điện máy Nha Trang – Taxi Emasco Nha Trang phản ánh thái độ phục vụ của tài xế taxi hàng xe này.

nha trang di 15km du khach han quoc bi taxi du tinh gia 200 nghin dong
Hãng taxi Emasco thường xuyên bị giả do không có hệ thống nhận diện thương hiệu. (Ảnh: Khải An)

Theo đó, khoảng 22h30 phút ngày 9/7, tài xế chạy xe taxi hãng Emasco Nha Trang biển số 79A- 154.83 chở 3 vị khách Hàn Quốc từ khách sạn Havana Nha Trang (38 Trần Phú) đến khách sạn Rosaka Nha Trang (107 A Nguyễn Thiện Thuật) và đòi tiền charged (phí dịch vụ phụ thu) là 200.000 đồng.

Thấy đoạn đường ngắn (1,5km) nên các du khách không chịu trả thêm phí. Bảo vệ khách sạn có ra nói chuyện với tài xế và cả bảo vệ lẫn 3 du khách đều bị tài xế liên tục chửi rủa.

Cuối cùng tài xế đòi 100.000 đồng, buộc 3 du khách phải trả tiền vì quá hoảng sợ trước thái độ hung hăng của tài xế taxi.

Sau khi nhận được tiền tài xế còn chỉ mặt 3 du khách nói “go” và đòi đánh cả bảo vệ khách sạn.

Tuy hoảng sợ nhưng 3 vị khách vẫn cảm ơn vì được hỗ trợ của nhân viên khách sạn.

nha trang di 15km du khach han quoc bi taxi du tinh gia 200 nghin dong
Đoạn đường 1,5km nhưng được tính giá 200.000 đồng.

“Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa thấy đây là thái độ phục vụ du khách không tốt, mong các cấp có hướng xử lý để môi trường du lịch được tốt, để TP Nha Trang trở thành điểm đến văn minh, lịch sự, an toàn”, ông Thành cho biết.

Liên hệ với hãng taxi Emasco Nha Trang, ông Nguyễn Duy Lực – PGĐ công ty khẳng định đơn vị không có xe mang biển số trên.

“Đây là taxi dù mượn thương hiệu của công ty để đón khách. Thời gian quan chúng tôi đã làm văn bản kiến nghị lên Sở GT-VT xử lý các xe không thuộc đơn vị nhưng gắn mác taxi của hãng để đón khách.

Hiện công ty có 97 xe nhưng không xe nào mang biển số 79A- 15483”, ông Lực khẳng định.

nha trang di 15km du khach han quoc bi taxi du tinh gia 200 nghin dong
Hãng taxi Emasco cung cấp các xe sử dụng thương hiệu công ty. (Ảnh: Khải An)

Ông Nguyễn Văn Dần – Giám đốc Sở GT-VT Khánh Hòa cho biết, bước đầu đã xác nhận chiếc taxi mà Hiệp hội du lịch phản ánh là taxi dù, không thuộc hãng taxi Emasco Nha Trang.

“Hiện trên địa bàn có một số taxi dù, Sở thường xuyên giao thanh tra giao thông kiểm tra và xử lý các trường hợp trên.

Đối với các trường hợp không đăng ký nhưng vẫn đón khách có thể bị tịch thu giấy phép lái xe và phương tiện tối thiếu 2 tháng.

Riêng trường hợp xe mang biển số 79A- 15483 chặt chém và có thái độ hằn hộc với khách chúng tôi đã giao thanh tra giao thông xử lý”, ông Dần cho biết.

nha trang di 15km du khach han quoc bi taxi du tinh gia 200 nghin dong Thương vụ Grab mua Uber có khả năng bị Singapore hủy bỏ

Cơ quan chức năng Singapore đang yêu cầu Grab không lợi dụng sự độc quyền thị trường và trong trường hợp xấu nhất, nước này ...

nha trang di 15km du khach han quoc bi taxi du tinh gia 200 nghin dong Taxi truyền thống tiếp tục 'tố' bị Grab đẩy vào tình trạng 'khó khăn nhất trong lịch sử'

Mới đây Hiệp hội taxi 3 miền cho rằng Grab đang khiến cho việc kinh doanh của các hãng taxi truyền thống lâm vào tình ...

nha trang di 15km du khach han quoc bi taxi du tinh gia 200 nghin dong 'Cuộc chiến với Grab': Taxi truyền thống xin 3 Bộ 'cởi trói'

Taxi truyền thống xin tăng thời gian kiểm định đồng hồ, tăng thời hạn khám sức khỏe và sử dụng tần số vô tuyến điện ...

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.