Nhiều người Việt tìm 'Dương Cầm' trên Google để kiểm chứng lời Miu Lê

Sau phát ngôn "Tìm Dương Cầm trên Google chỉ thấy ra đàn piano" của Miu Lê, lượng tìm kiếm tên nam nhạc sĩ trên Google đã tăng đột biến và lọt vào top xu hướng.

Sau phát ngôn "Tìm Dương Cầm trên Google chỉ thấy ra đàn piano" của Miu Lê, lượng tìm kiếm tên nam nhạc sĩ trên Google đã tăng đột biến và lọt vào top xu hướng.

Dựa trên bảng xếp hạng của Google Trend, từ khóa "Dương Cầm" đang đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau MAMA - một giải thưởng âm nhạc lớn của Hàn Quốc, vừa diễn ra tại TP.HCM.

Việc từ khóa "Dương Cầm" được người Việt tìm kiếm nhiều trên Google có thể xuất phát từ câu nói của Miu Lê. Trong một bài phỏng vấn, nữ ca sĩ này cho rằng mình phải "tra Google từ khoá 'Dương Cầm' để biết người vừa 'tạt nước lạnh vào mặt' mình là ai. Kết quả ra toàn hình... piano".

nhieu nguoi viet tim duong cam tren google de kiem chung loi miu le
Khi người dùng tìm từ khóa "Dương Cầm", Google trả về kết quả là những hình ảnh đàn piano, chỉ có một tấm ảnh đầu tiên là của nhạc sĩ Dương Cầm.

So sánh lượng tìm kiếm của ba từ khóa "Dương Cầm", "Nhạc sỹ Dương Cầm" và "Miu Lê", thì "Dương Cầm" được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong 24 giờ qua.

Lời chia sẻ có phần hài hước và châm biếm của Miu Lê xuất phát từ việc nữ ca sĩ - diễn viên này tham gia gameshow truyền hình mang tên Sao đại chiến và nhận nhiều lời chê bai từ nhạc sĩ Dương Cầm.

Trong đêm thi mở màn ở tập 2 (phát sóng tối 24/11), Miu Lê tiếp tục gây tranh cãi và hứng chịu cơn mưa lời chê từ các nhà sản xuất khác.

Trước đó, chia sẻ với Zing.vn, nhạc sĩ Dương Cầm cho biết: "Với những bài hát tầm thường và giọng hát không đạt được mức độ cơ bản thì tôi không xem Miu Lê là ca sĩ".

nhieu nguoi viet tim duong cam tren google de kiem chung loi miu le
Số lượt tìm kiếm từ khóa "Dương Cầm" tăng đột biến trong 24 giờ qua (đường màu xanh dương).

Nhạc sĩ Dương Cầm tên thật là Đỗ Ngọc Cầm. Anh sinh năm 1986 và từng tham gia vòng loại Sao Mai - Điểm hẹn 2008 khu vực phía Bắc. Sau cuộc thi, anh vẫn tiếp tục công việc của mình: dạy nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, sáng tác, biên tập và sản xuất âm nhạc.

Nhạc sĩ Dương Cầm được biết đến với bài hát Mong anh về giành giải Bài hát Việt năm 2005, Biển và ánh trăng (Làn Sóng Xanh 2007); Trả lại cho em (bài hát của tháng 10 trong chương trình Bài hát Việt năm 2011)...

nhieu nguoi viet tim duong cam tren google de kiem chung loi miu le
Tiền vệ Drinkwater của CLB Leicester City. Ảnh: Metro.

Dương Cầm không phải là cái tên duy nhất chịu cảnh thiệt thòi khi tìm kiếm trên Google. Khi gõ tên của cầu thủ bóng đá Drinkwater đang chơi cho nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh Leicester City, người dùng sẽ nhận được những hình ảnh người đang uống nước nếu nhầm sang "Drink Water".

Lê Ánh Nhật

Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên. Cô được công chúng lần đầu biết đến khi tham gia bộ phim "Những thiên thần áo trắng", sau đó bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Năm 2015, Miu Lê tỏa sáng với vai chính trong bộ phim điện ảnh "Em là bà nội của anh", đánh dấu bước tiến mới trên con đường sự nghiệp diễn xuất của mình.

Bạn có biết: Nghệ danh Miu Lê được ghép từ tên vai diễn July Miu trong phim "Những thiên thần áo trắng" và họ của cô.

Ngày sinh: 05/07/1991

Chiều cao: 1.70 m

Ca khúc tiêu biểu: Em nhớ anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Mình yêu từ bao giờ, Yêu một người có lẽ,...

Phim tiêu biểu: Nhà có năm nàng tiên, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng 2,...

Google

Google là một công ty đa quốc gia của Mỹ chuyên về các sản phẩm liên quan đến Internet như quảng cáo trực tuyến, công cụ tìm kiếm, điện toán đám mây, phần mềm và phần cứng. Các sản phẩm nổi tiếng của Google bao gồm: Google Search, Gmail, Google+, Youtube, Google Chrome và điện thoại thông minh Google Pixel,... Đầu năm 2016, Google là công ty đầu tiên vượt mặt Apple, trở thành công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới với 570 tỷ USD vốn hóa.

Bạn có biết: Thời gian đầu, Google chạy dưới trang web của trường đại học Stanford với tên miền google.stanford.edu và z.stanford.edu

Thời gian thành lập: 04/09/1998

Nhà sáng lập: Larry Page, Sergey Brin

Trụ sở chính: Googleplex tại Mountain View, California, Mỹ

Công ty mẹ: Alphabet Inc

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.