Phi công Vietnam Airlines trên chuyến bay VN54 có bệnh nhân Covid-19 được cách li

Phi công trên chuyến bay VN54 cư trú ở TP HCM đi cùng với nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã đến cơ quan chức năng trình báo và được cách li.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, đến 7h ngày 9/3, TP HCM xác định thêm 2 trường hợp đi cùng với nữ bệnh nhân N.H.N. (26 tuổi, ngụ phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) nhiễm Covid-19.

Phi công Vietnam Airline trên chuyến bay VN0054 có bệnh nhân Covid-19 được cách li - Ảnh 1.

Khu vực cách li tại Bệnh viện Gia Định TP HCM (Ảnh: Ngọc Phượng).

Hai trường hợp này gồm một phi công máy bay VN54 cư trú ở quận Phú Nhuận và một người nước ngoài. Cả hai đã đến cơ quan chức năng trình báo và được cách li tập trung, lấu mẫu đưa đi xét nghiệm.

Như vậy, đến nay TP HCM đã xác minh được 22 người từng có mặt trên chuyến bay VN54 với ca nhiễm Covid-19 thứ 17.

Trong đó, 20 người đã có xét nghiệm âm tính gồm: 4 trường hợp người Việt Nam có địa chỉ cư trú tại các quận 1, 2, 8, 11; 1 Việt Kiều cư trú ở quận 1; 7 người nước ngoài đã từng ở tại khách sạn Eden; 4 người ở khách sạn Liberty; 4 người lưu trú tại khách sạn Sila Urban Living.

Về chuyến bay từ Hà Nội đến Huế có ca nhiễm thứ 30, TP HCM cũng đã xác minh được 1 phi công của chuyến bay này và đang tiến hành các biện pháp theo quy định.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.