Thông tin mới nhất về dịch virus corona (Covid-19) sáng 9/3: Italy có số ca nhiễm vượt Hàn Quốc, trở thành tâm dịch lớn thứ hai thế giới

Thông tin mới nhất về dịch virus corona (Covid-19) tại Việt Nam và thế giới sáng 9/3.

Thông tin mới nhất về dịch virus corona trên thế giới                

Tính tới 7h15 sáng nay (9/3), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới là 109.936 người, trong đó có 3.806 người tử vong. Cụ thể các ca tử vong như sau: Lục địa Trung Quốc: 3.098 người; Hồng Kông: 3 người; Đài Loan: 1 người; Phillippines: 1 người; Nhật Bản: 7 người; Pháp: 19 người; Iran: 194 người; tàu du lịch Diamond Princess: 7 người; Hàn Quốc: 50 người; Italy: 366 người; Mỹ: 22 người; Thái Lan: 1 người; Australia: 3 người; San Marino: 1 người; Tây Ban Nha: 17 người; Iraq: 6 người; Thuỵ Sỹ: 2 người; Anh: 3 người; Hà Lan: 3 người; Argentina: 1 người; Ai Cập: 1 người.

Như vậy, so với 18h00 tối hôm qua, số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã tăng lên thêm 12.703 ca, và có thêm 157 ca tử vong.

Đáng chú ý, đêm qua Italy đã công bố thêm 1.492 ca nhiễm mới và 133 ca tử vong, vì vậy Italy đã chính thức trở thành đất nước có tổng số ca nhiễm và số ca tử vong do virus này cao thứ 2 thế giới (chỉ sau Trung Quốc). Cụ thể, Italy đang có tổng số ca nhiễm là 7.375 ca, trong đó có 366 trường hợp tử vong.

Các đất nước khác đáng chú ý trong đêm qua, bao gồm: Tây Ban Nha ghi nhận thêm 149 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong; Pháp có thêm 260 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong; Đức có thêm 193 ca nhiễm mới; Mỹ có thêm 91 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong và Thuỵ Sỹ có thêm 69 ca nhiễm mới.

Như vậy, đã không còn sự chênh lệch lớn giữa số ca nhiễm Covid-19 ở Italy, Hàn Quốc và Iran. Chỉ tính các đất nước và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc, tổng số ca nhiễm tại Italy đang đứng thứ nhất chiếm 25,25%, theo sát là Hàn Quốc 25,04%, đứng thứ 3 là Iran 22,48%, tiếp theo là Pháp 4,14%, Đức 3,56%... và Việt Nam là 0,1%.

Tổng số ca hồi phục tiếp tục tăng lên 60.986 ca (tăng thêm 81 ca so với 18h00 tối hôm qua). 

Thông tin mới nhất về dịch corona tại Việt Nam 

Tối qua, nước ta ghi nhận thêm 1 ca nhiễm mới, đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Nội Bài sáng 2/3. Bệnh nhân thứ 30 (BN30) này là nữ giới, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, BN30 đã có mặt tại Hà Nội và hiện đang ở Huế. Sáng 7/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên–Huế đã điều tra và cách li BN30, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với  SARS-CoV-2.

Như vậy, nước ta đã có tổng cộng 30 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 16 người mắc Covid-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn. Số ca nhiễm tại Việt Nam hiện nay gồm có:

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, tại Hà Nội đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (Bệnh nhân 17).

- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (Bệnh nhân 18).

- 02 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 đã xác định nhiễm Covid-19 ngày 6/3 (Bệnh nhân 19, bệnh nhân 20).

- 01 nam giới, 61 tuổi ở Hà Nội, là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17 (Bệnh nhân 21).

- 09 người là hành khách nước ngoài bay trên chuyến bay với bệnh nhân 17 từ Anh về Việt Nam (Bệnh nhân 22-30)

Các tỉnh có người mắc Covid-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (03); Khánh Hòa (01); Thanh Hóa (01); Hà Nội (04); Ninh Bình (01); Quảng Ninh (04); Lào Cai (02); Đà Nẵng (02); Huế (01).  

Ca bệnh thứ 17 lọt qua hệ thống kiểm dịch sân bay như thế nào?

Khi N.H.N. về nước, cửa khẩu Nội Bài đã thực hiện khai báo y tế đối với hành khách trở về từ Italy. N. đã khai báo không trung thực dẫn đến việc sân bay bỏ lọt bệnh nhân.   

Phú Thọ có người đi chung chuyến bay, ăn cùng mâm với bệnh nhân nhiễm Covid-19, xác định được 263 trường hợp có yếu tố nguy cơ

Phú Thọ có một người đi chung chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 17 (cô gái ở Trúc Bạch, Hà Nội). Một trường hợp khác từng ngồi ăn cơm với bệnh nhân thứ 20 (lái xe của cô gái ở Trúc Bạch). Cơ quan chức năng tỉnh này xác định được 263 trường hợp có yếu tố nguy cơ.

Cuộc sống trong con phố cách li của người Hà Nội

Ngày hôm trước, ông Hùng còn mừng cho người “Sơn Lôi được tháo rào”, không ngờ hai hôm sau Trúc Bạch bị cách li cả phố.   

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Nếu toàn dân đồng lòng chống dịch, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định dù có nhiều ca nhiễm, dù con virus Covid-19 ở đâu, có đáng sợ như thế nào nếu toàn dân đồng lòng chống dịch, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh Covid-19 như dân tộc Việt Nam đã nhiều lần chiến thắng.

Việt Nam đã chuẩn bị tình huống cho hàng nghìn ca nhiễm Covid-19 nên những ngày tới nếu có vài trăm ca cũng không bất ngờ

Phó Thủ tướng cho biết, chúng ta đã lường trước mọi tình huống, có kịch bản sẵn sàng ứng phó với tình huống, ngay cả khi có hàng nghìn ca nhiễm. Vì vậy, những ngày tới đây nếu có vài chục, vài trăm ca nhiễm cũng không có gì bất ngờ 

chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.