Phiên tòa xử Phạm Công Danh, Trầm Bê sáng 8/1: Ông Danh được dẫn ra ngoài để bác sĩ chăm sóc

Phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Công Danh (SN 1965, Nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB; Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (SN 1959, Nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐTD Sacombank) và các đồng phạm sẽ được mở vào hôm nay (8/1).
mo phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
Phạm Công Danh và đồng phạm hầu tòa hôm nay.

Phiên tòa diễn ra vào hôm nay (8/1), TAND TP HCM sẽ đưa 46 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại các ngân hàng ra xét xử sơ thẩm. Trong đó, bị cáo Phạm Công Danh (SN 1965, Nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB; Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh) được xác định là người đầu vụ gây ra thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng của VNCB.

Theo đó, các bị cáo phải hầu tòa nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các ngân hàng và công ty liên quan trong vụ án.

Trong số 46 bị cáo, có 6 người hiện đang phải chấp hành án, 24 người đang bị tạm giam, 16 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 5 bị cáo nữ, 41 bị cáo nam. Bị cáo lớn tuổi nhất là Trầm Bê (58 tuổi), nhỏ nhất là Nguyễn Vũ Bão (27 tuổi).

Ngoài các bị cáo, TAND TP HCM còn triệu tập gần 200 người và đơn vị tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Nhiều đại gia và lãnh đạo các ngân hàng cũng được triệu tập đến tòa như: Ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh), ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV), bà Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT ngân hàng CBBank), bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cấp cao ngân hàng Đại Tín)…

Tham gia phiên tòa có hơn 70 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Riêng bị cáo Phạm Công Danh có 7 luật sư sư gồm: Luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP HCM) và luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư Hà Nội). Trong đó, luật sư Phan Trung Hoài đồng thời là người bào chữa cho ông Đinh La Thăng dự kiến cũng bị đưa ra xét xử cùng ngày hôm nay ( 8/1).

Trầm Bê có 2 luật sư tham gia bào chữa gồm: Luật sư Nguyễn Thị Mai Hồng và luật sư Phạm Ngọc Trung.

Tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2 này, thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 7/2/2018.

Theo cáo trạng, năm 2013 và 2014, Phạm Công Danh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VNCB và Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh nên không thể vay trực tiếp tại ngân hàng VNCB.

Do cần có tiền sử dụng nên Danh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên ngân hàng VNCB và nhân viên thuộc Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại các ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV.

Đồng thời, Danh dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay của các công ty mà Danh mượn pháp nhân. Sau đó, bị 3 ngân hàng trên thu hồi nợ từ tiền gửi của VNCB, với tổng số tiền là hơn 6.100 tỷ đồng. Trong đó, Sacombank là hơn 1.800 tỷ đồng, TPBank là hơn 1.740 tỷ đồng và BIDV là hơn 2.500 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền các công ty vay từ 3 ngân hàng được Danh chỉ đạo sử dụng cho các mục đích cá nhân của mình.

Do các công ty này làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ. Trong khi đó, ngân hàng VNCB thực hiện việc bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty đó, dẫn đến ngân hàng VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Phạm Công Danh và các đồng phạm đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

mo phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng hầu tòa vào ngày mai

Theo dự kiến, ngày mai (8/1), TAND TP HCM sẽ đưa vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý ...

11:01 10:50 10:38 10:03 09:59 09:43 09:12 08:45 08:34 08:19 08:02 07:50 07:36 07:19 07:18
11:01

Phiên tòa buổi sáng kết thúc, bắt đầu lại vào 14h ngày 8/1.

cap nhat phien toa xu pham cong danh tram be ong danh duoc dan ra ngoai de bac si cham soc
10:50

Thủ tục kiểm tra lý lịch các bị cáo tại phiên tòa đã hoàn tất.

10:38

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục với phần kiểm tra lý lịch các bị cáo trong vụ án

10:03

HĐXX tiến hành thẩm tra lý lịch trầm Bê (SN 1959, sinh tại Trà Vinh, tạm trú tại phường An Lạc A, Bình Tân, TP HCM). Trước khi phạm tội ông Bê là PCT HĐQT kiêm chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank

cap nhat phien toa xu pham cong danh tram be ong danh duoc dan ra ngoai de bac si cham soc
Ông Trầm Bê - Ảnh: Zing.vn
cap nhat phien toa xu pham cong danh tram be ong danh duoc dan ra ngoai de bac si cham soc
09:59

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Hương Việt, khóc trong phần thẩm tra lý lịch của mình.

9h55, các bị cáo vẫn tiếp tục phần khai báo lý lịch. Tại toà, bị cáo khai tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi thường trú và tạm trú, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, thông tin về cha mẹ đẻ và vợ con.

09:43

Đến 9h43, chủ toạ Phạm Lương Toản hỏi sức khoẻ của Phạm Công Danh. Sau đó, chủ toạ cho phép lực lượng hỗ trợ tư pháp dẫn giải bị cáo Danh ra khỏi phòng xử án để bác sĩ chăm sóc sức khoẻ.

cap nhat phien toa xu pham cong danh tram be ong danh duoc dan ra ngoai de bac si cham soc
Bị cáo Danh được cho ra ngoài chăm sóc sức khỏe.

Trước khi phiên xét xử diễn ra, bị cáo Phạm Công Danh đã có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan tố tụng.

Tại đơn kiến nghị này, ông Danh cho biết ông đang gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe như huyết áp, viêm đường ruột mãn tính, suy thận giai đoạn 2… nên người rất mệt.

Ông Danh đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện thuốc thang để ông có đủ sức khỏe tham dự phiên tòa.

Bên cạnh đó, ông Danh đề nghị tại tòa cho phép ông được trả lời ít. Việc trả lời về nội dung vụ án sẽ do các bị cáo khác nguyên là lãnh đạo VNCB thực hiện

09:12

8h40 Chủ toạ Phạm Lương Toản gọi bị cáo Phạm Công Danh đứng trước bục khai lý lịch. Phạm Công Danh sinh năm 1965, trú tại quận 11 (TP.HCM), nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây Dựng.

Đây là phiên toà áp dụng theo quy định mới, phiên toà không có vành móng ngựa.

08:45

Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chủ toạ phiên toà) cho biết có 46 bị cáo có mặt tại phiên toà. Bị cáo Trầm Bê, Phạm Công Danh và đồng phạm bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên toà sẽ kéo dài từ ngày 8/1 đến ngày 7/2.

Phiên tòa lần này triệu tập hơn 200 người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong đó, có những cái tên quen thuộc như ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Trần Quý Thanh), bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín), ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV),...

Ngoài ra, có 7 đại diện ngân hàng cũng được triệu tập gồm: Ngân hàng thương mại THNN một thành viên Xây dựng Việt Nam (VNCB nay là CBBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank, chi nhánh Tân Phú và Láng Hạ), Ngân hàng TMCP Bản Việt, Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương.

08:34

Phiên tòa bắt đầu. HĐXX làm thủ tục mở đầu phiên tòa

cap nhat phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
08:19
cap nhat phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
cap nhat phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
An ninh tại phiên toà đại án Trầm Bê - Phạm Công Danh được thắt chặt. Luật sư, những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, phóng viên đều phải đi qua cửa kiểm tra an ninh và xuất trình giấy tờ tuỳ thân. Lực lượng cảnh sát tập trung rất đông phía trong và nhiều vòng ngoài khu vực xử án.
cap nhat phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
Do số lượng bị cáo và người được triệu tập đến toà quá đông, phòng xử A của Toà án nhân dân TP HCM chỉ đủ chỗ cho một số bị cáo và luật sư bào chữa. Những người khác ngồi ở sảnh phiên toà theo dõi qua màn hình tivi.
08:02
cap nhat phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham

Phạm Công Danh và các đồng phạm bị dẫn giải vào phòng xử A TAND TPHCM. Nhiều phóng viên đến tác nghiệp.

07:50
cap nhat phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
07:36
mo phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
Ông Phạm Công Danh...
mo phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
... và ông Trầm Bê đã có mặt tại phiên tòa.
mo phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
07:19

7h ông Phạm Công Danh và các đồng phạm được đưa tới tòa

mo phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
mo phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
mo phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
mo phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham
07:18

Phiên tòa diễn ra vào hôm nay (8/1), TAND TP HCM sẽ đưa 46 bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại các ngân hàng ra xét xử sơ thẩm. Trong đó, bị cáo Phạm Công Danh (SN 1965, Nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB; Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh) được xác định là người đầu vụ gây ra thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng của VNCB.

Theo đó, các bị cáo phải hầu tòa nguyên là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các ngân hàng và công ty liên quan trong vụ án.

Trong số 46 bị cáo, có 6 người hiện đang phải chấp hành án, 24 người đang bị tạm giam, 16 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, 5 bị cáo nữ, 41 bị cáo nam. Bị cáo lớn tuổi nhất là Trầm Bê (58 tuổi), nhỏ nhất là Nguyễn Vũ Bão (27 tuổi).

Ngoài các bị cáo, TAND TP HCM còn triệu tập gần 200 người và đơn vị tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng.

Nhiều đại gia và lãnh đạo các ngân hàng cũng được triệu tập đến tòa như: Ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát), bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh), ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng BIDV), bà Vũ Bạch Yến (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng CBBank), bà Hứa Thị Phấn (nguyên Cố vấn cấp cao ngân hàng Đại Tín)…

Tham gia phiên tòa có hơn 70 luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Riêng bị cáo Phạm Công Danh có 7 luật sư sư gồm: Luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Hà Hải (Đoàn luật sư TP HCM) và luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư Hà Nội). Trong đó, luật sư Phan Trung Hoài đồng thời là người bào chữa cho ông Đinh La Thăng dự kiến cũng bị đưa ra xét xử cùng ngày hôm nay ( 8/1).

Trầm Bê có 2 luật sư tham gia bào chữa gồm: Luật sư Nguyễn Thị Mai Hồng và luật sư Phạm Ngọc Trung.

Tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh giai đoạn 2 này, thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến ngày 7/2/2018.

Theo cáo trạng, năm 2013 và 2014, Phạm Công Danh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VNCB và Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh nên không thể vay trực tiếp tại ngân hàng VNCB.

Do cần có tiền sử dụng nên Danh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên ngân hàng VNCB và nhân viên thuộc Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng 29 lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ khống đứng tên các công ty đó vay vốn tại các ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV.

Đồng thời, Danh dùng tiền của VNCB gửi sang 3 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay của các công ty mà Danh mượn pháp nhân. Sau đó, bị 3 ngân hàng trên thu hồi nợ từ tiền gửi của VNCB, với tổng số tiền là hơn 6.100 tỷ đồng. Trong đó, Sacombank là hơn 1.800 tỷ đồng, TPBank là hơn 1.740 tỷ đồng và BIDV là hơn 2.500 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền các công ty vay từ 3 ngân hàng được Danh chỉ đạo sử dụng cho các mục đích cá nhân của mình.

Do các công ty này làm hồ sơ vay khống, không thực hiện kinh doanh theo phương án đã cam kết trong hợp đồng tín dụng nên không có tiền trả nợ. Trong khi đó, ngân hàng VNCB thực hiện việc bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp tài sản nên không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty đó, dẫn đến ngân hàng VNCB bị thiệt hại hơn 6.100 tỷ đồng.

Hành vi nêu trên của Phạm Công Danh và các đồng phạm đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

hom nay mo phien toa xet xu pham cong danh tram be va cac dong pham Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng hầu tòa vào ngày mai

Theo dự kiến, ngày mai (8/1), TAND TP HCM sẽ đưa vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.