Qui hoạch Thừa Thiên - Huế đến năm 2030 sẽ rộng gấp 5 lần

Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bản dự thảo của Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54, đưa ra 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đáng chú ý, có nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác qui hoạch và quản lí qui hoạch, nhất là qui hoạch đô thị theo hướng xây dựng Thừa Thiên - Huế thành thành phố di sản quốc gia.

Qui hoạch đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2030 sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

Qui hoạch đô thị theo hướng xây dựng Thừa Thiên - Huế thành thành phố di sản quốc gia. (Ảnh: Khải Tuấn).

Cụ thể, tỉnh sẽ mở rộng địa giới hành chính đô thị về hướng Đông, diện tích TP Huế tăng gấp gần 5 lần (từ 70,99 km2 lên 348,54 km2). Hình thành đô thị trung tâm với 2 trục phát triển (trục kinh tế phát triển theo hướng Bắc – Nam, tạo thành từ trục giao thông chính quốc gia và hành lang kinh tế Đông – Tây…) và các đô thị động lực, gồm thị xã Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy; xây dựng đô thị Chân Mây.

Đồng thời, tỉnh sẽ phát triển các đô thị nghỉ dưỡng ven biển Điền Lộc, Hải Dương, Thuận An, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh Hiền; ứng dụng một số tiện ích thông minh để quản lí đô thị trên một số lĩnh vực (Chính quyền điện tử, quản lí đô thị…).

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ hoàn thành việc di dời các hộ dân trong khu vực 1, khôi phục toàn bộ các công trình di tích chính trong khu vực Đại Nội và các công trình văn hóa, khu phố cổ Gia Hội, Chi Lăng, Bao Vinh; bảo tồn phố cổ, đô thị cổ, nhà rường, nhà vườn, làng cổ Phước Tích.

chọn
Giá BĐS đang tăng vọt ở nhiều nơi, có thể do 'cá mập' đang tạo sóng để thoát hàng
Theo chuyên gia, một số nơi ghi nhận giá BĐS tăng trưởng 30 - 40% trong giai đoạn vừa qua, nhưng thật ra chỉ tăng bằng với thời điểm đỉnh của năm 2022. Đây có thể là do những nhà đầu tư lớn đang tạo sóng để thoát hàng.