Số ca nhiễm mới covid-19 mỗi ngày đã giảm gần một nửa so với thời điểm cao nhất

Sau thời gian dài "chiến đấu" với dịch covid-19, thế giới đang chứng kiến những chuyển biến tích cực với lượng người nhiễm mới mỗi ngày đang có xu hướng giảm.

Theo thống kê của trang Worldometers về số lượng người nhiễm virus corona mới mỗi ngày trên toàn thế giới thì con số này ở mức chỉ 133 người hôm 22/1, sau đó đã tăng dần, đỉnh điểm là ngày 4/2 với lượng người nhiễm mới lên tới 3.925 người. 

Tuy nhiên, những ngày sau đó, lượng người nhiễm mới đã liên tiếp giảm. Vào ngày 11/2, lượng người nhiễm mới trên toàn thế giới là 2.071 người, tức đã giảm gần một nửa so với thời điểm ngày 4/2. 

Diễn biến ca nhiễm mới mỗi ngày trên thế giới từ 4/2 - 11/2

Số ca nhiễm mới Covid-19 đã giảm một nửa so với thời kì tăng đỉnh điểm, bệnh dịch sẽ kết thúc vào tháng 4? - Ảnh 1.

Bảng thống kê tổng số ca nhiễm, nhiễm mới mỗi ngày trên thế giới 1 tuần qua

NgàyTổng số ca nhiễmSố ca nhiễm mớiTỉ lệ số ca nhiễm mới
4/224.5533.92519%
5/228.2763.72315%
6/231.4393.16311%
7/234.8763.43711%
8/237.5522.6768%
9/240.5533.0018%
10/243.0992.5466%
11/245.1702.0715%

Trong khi số người nhiễm mới mỗi ngày liên tục giảm thì số ca được chữa khỏi đang ngày càng tăng lên. Theo thống kê từ Bộ Y tế Việt Nam, từ ngày 6/2 đến 11/2, lượng người được chữa khỏi trên thế giới liên tiếp tăng, từ 134 người hôm 6/2 lên 721 người vào ngày 11/2.

Biểu đồ số ca điều trị khỏi và xuất viện mới trên thế giới

Số ca nhiễm mới Covid-19 đã giảm một nửa so với thời kì tăng đỉnh điểm, bệnh dịch sẽ kết thúc vào tháng 4? - Ảnh 4.

Bảng thống kê số ca điều trị khỏi và xuất viện mới trên thế giới

NgàyTổng số ca điều trị khỏi Số ca điều trị khỏi mớiTỉ lệ
4/2427

5/21.039612143%
6/21.17313413%
7/21.56339033%
8/22.08352033%
9/22.68560229%
10/23.32263724%
11/24.04372122%

Những con số thống kê nói trên cho thấy dấu hiệu tích cực trong "cuộc chiến" loại trừ covid-19 của các nước trên thế giới, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Đây cũng là một trong những lí do khiến giới quan sát đang có thêm niềm tin rằng dịch viêm phổi cấp do covid-19 sẽ sớm kết thúc.

Điển hình, nhà dịch tễ học và nhà nghiên cứu phổi người Trung Quốc, Zhong Nanshan - người phát hiện virus SARS năm 2003, đã dự đoán dịch bệnh covid-19 sẽ đạt đỉnh trong tháng 2 và kết thúc vào khoảng tháng 4/2020.

Tuy vậy, các chuyên gia quốc tế vẫn cảnh giác với mức độ lây lan của covid-19 này. "Tôi cho rằng chúng ta cần theo dõi thêm số liệu trong vài tuần nữa trước khi đưa ra bất cứ dự đoán nào", Giám đốc Cơ quan Y tế Úc Brendan Murphy nói.

Ở Việt Nam, tính tới nay đã có 7/15 ca nhiễm covid-19 đã được ra viện, bình phục trở lại.

Đáng chú ý hơn là trong ngày hôm nay (12/2), trường hợp xuất viện thứ 7 ở Việt Nam là một người đã mắc sẵn các bệnh nền như bệnh ung thư phổi đã phẫu thuật năm 2018, còn mắc đái tháo đường type 2, bệnh lý tim mạch... (thuộc đối tượng có nguy cơ tử vong lớn nếu bị nhiễm covid-19).

Điều này cho thấy sự nỗ lực lớn cũng như khả năng phân tuyến điều trị bệnh nhân covid-19 của đội ngũ y, bác sĩ ở Việt Nam là hợp lí và đúng với đặc tính của căn bệnh.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.