Tạm dừng mọi hoạt động ở di tích, danh lam thắng cảnh để tránh lây lan virus corona

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ngày 3/2, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phát đi công điện của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo đó, ngoài các hoạt động lễ hội, Bộ Văn hóa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công, nhằm tránh tập trung đông người.

Tạm dừng mọi hoạt động ở di tích, danh lam thắng cảnh để tránh lây lan virus corona - Ảnh 1.

(Ảnh: X. T).

Công điện cũng yêu cầu các địa phương kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện. Bộ cũng yêu cầu thanh, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lí vi phạm (nếu có) việc chấp hành các chỉ thị, công điện của Thủ tướng về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn qui mô các lễ hội tại các địa phương và dừng hẳn cả lễ hội đã khai mạc đối với địa phương đã công bố dịch.

Ngay sau đó, các lễ hội lớn như Yên Tử ở Quảng Ninh, Tam Chúc ở Hà Nam, đền Trần ở Nam Định, đền Huyền Trân Công Chúa ở Huế... thông báo không tổ chức lễ khai mạc để phòng virus corona lây lan.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu người dân đeo khẩu trang, tăng cường tiêu độc, khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người và hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia.

Tạm dừng mọi hoạt động ở di tích, danh lam thắng cảnh để tránh lây lan virus corona - Ảnh 3.

(Ảnh: Kiều Dương).

Trước tình trạng của dịch bệnh, hiên nay, tại tất cả đền, chùa nổi tiếng linh thiêng đều vắng người, có nơi khách đến lễ giảm 80%, đối lập với cảnh đông đúc thường thấy dịp đầu năm. 

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.