Thành viên Sun Group gọi vốn 1.000 tỷ đồng

Mặt Trời Phú Quốc - thành viên của Tập đoàn Sun Group vừa phát hành lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng.
Thành viên Sun Group gọi vốn 1.000 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Dự án Sun Grand City New An Thoi. (Ảnh: Sungrandcity.com).

Ngày 24/2, Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc đã hoàn tất đợt phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 30/11/2024. 

Mặt Trời Phú Quốc là thành viên của Tập đoàn Sun Group. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 5/2013, có trụ sở chính tại tòa nhà Sun Home Phú Quốc, khu phố 6, phường An Thới, TP Phú Quốc, Kiên Giang. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp hiện là ông Phạm Quốc Quân.

Thời điểm ngày 14/1/2022, Mặt Trời Phú Quốc có vốn điều lệ hơn 1.305 tỷ đồng. Ba cổ đông của doanh nghiệp bao gồm ông Lê Viết Lam (61,374%); CTCP Địa Cầu (34,479%) và ông Phạm Quốc Quân (4,147%).

Hiện nay, Mặt Trời Phú Quốc đang đầu tư dự án cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, Phú Quốc giai đoạn 1. 

Trước đó, vào năm 2017, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) và Mặt trời Phú Quốc từn góp vốn 750 tỷ đồng thành lập CTCP Phát triển Đô thị Phú Quốc để đầu tư Khu đô thị An Thới (Sun Grand City New An Thoi). Trong đó, DIC Corp góp 50 tỷ đồng, tương đương 6,67% vốn.

Đến tháng 10/2021, DIC Corp đã thoái hết 5 triệu cp tại Đô thị Phú Quốc với giá 10.000 đồng/cp cho ông Phạm Quốc Quân, Giám đốc Mặt Trời Phú Quốc. 

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.