Tỉ phú Warren Buffett: Không gì khuất phục được nước Mỹ khi đối diện với khó khăn, tôi đặt cược vào nước Mỹ suốt quãng đời còn lại

Nhà đầu tư, tỉ phú Warren Buffett đánh giá cao khả năng chịu đựng khủng hoảng của nền kinh tế Mỹ trước những tác động tiêu cực của Covid - 19. Mặc dù vậy, ông cũng thừa nhận đại dịch đã gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế và các khoản đầu tư của ông.

Trong cuộc họp thường niên Tập đoàn Berkshire Hathaway do Buffett sở hữu, ông cho biết tập đoàn đã thực hiện nhiều bước để đối phó với đại dịch, bao gồm hỗ trợ tiền mặt cho các đơn vị đang gặp khó khăn, và giảm đặt cược đầu tư vào các hãng hàng không Mỹ.

Buffet cũng nói rằng ông vẫn muốn thực hiện những thương vụ thâu tóm lớn, điều mà ông đã không làm kể từ năm 2016. Tuy nhiên, vị tỉ phú cho biết sẽ không hỗ trợ tài chính cho những công ty này, như ông đã làm trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, vì thấy "không đủ hấp dẫn".

"Tôi đặt cược vào nước Mỹ trong suốt quãng đời còn lại"

Vị tỉ phú 89 tuổi mở đầu cuộc họp ở Omaha, Nebraska với những nhận xét nhằm xoa dịu sự lo lắng của các nhà đầu tư. Ông kêu gọi các nhà đầu tư hãy cam kết với cổ phiếu, bất chấp những biến động của thị trường chứng khoán trong năm nay, ngay cả khi đại dịch có thể bùng phát trở lại lần thứ hai.

Tỉ phú Warren Buffett: Đại dịch Covid - 19 không thể đánh gục nước Mỹ - Ảnh 1.

"Không gì có thể khuất phục được nước Mỹ khi phải đối diện với những khó khăn. Tôi đặt cược vào nước Mỹ trong suốt quãng đời còn lại", Warren Buffett chia sẻ. (Ảnh: Observer).

Thuyết minh nhận xét của mình bằng chục trang slide trình chiếu đen trắng đơn giản, Buffett đã gọi việc đương đầu với đại dịch là một thí nghiệm. Một cuộc thử nghiệm kinh tế rộng lớn nhất có thể xảy ra từ trước đến nay.

Ông nói rằng trong quá khứ, người Mỹ đã kiên trì và thịnh vượng trở lại, khi vượt qua các cuộc khủng hoảng như Nội chiến 1860, Đại dịch cúm cách đây một thế kỉ và Đại suy thoái. "Ma thuật của người Mỹ đã thắng thế trước những biến cố đó, và nó sẽ còn lặp lại trong thời điểm này", Buffett nói.

"Không gì có thể khuất phục được nước Mỹ khi nó phải đối diện với những khó khăn", ông khẳng định. "Tôi đặt cược vào nước Mỹ trong suốt quãng đời còn lại".

Vị tỉ phú thừa nhận thế giới sẽ thay đổi sâu sắc trong nhiều năm tới. Và ông dành một phần đáng kể trong cuộc họp để nói về hiệu suất kinh tế từ năm 1789, nhấn mạnh vào giai đoạn 1929 - 1951 - khoảng thời gian mà thị trường chứng khoán phải mất 22 năm để trở lại mức đỉnh.

Đây là lần đầu tiên cuộc họp của Berkshire Hathaway được tổ chức mà không có cổ đông tham dự, nó được diễn ra trực tuyến bởi tờ báo kinh tế Yahoo Finance.

Buffett và Phó Chủ tịch Greg Abel, 57 tuổi, đã dành 2 giờ đồng hồ để trả lời các câu hỏi của cổ đông, do các phóng viên đọc.

Công ty của Warren Buffett đã mất 50 tỉ USD trong đại dịch Covid - 19

Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỉ phú Warren Buffett đã báo cáo khoản lỗ gần 50 tỉ USD trong quý đầu tiên năm 2020, khi giá trị của danh mục đầu tư nắm giữ cổ phiếu của nó bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc bán tháo thị trường vốn do Covid - 19 gây ra.

Tỉ phú Warren Buffett: Đại dịch Covid - 19 không thể đánh gục nước Mỹ - Ảnh 2.

Công ty của Warren Buffett đã mất 50 tỉ USD trong đại dịch Covid - 19. (Ảnh: Bankrate).

Cụ thể, khoản lỗ ròng trong quý đầu tiên của Berkshire lên tới 49,75 tỉ USD, tương đương 30,653 USD mỗi cổ phiếu loại A, so với lợi nhuận 21,66 tỉ USD, tương đương 13,209 USD/cổ phiếu trong cùng kì năm ngoái.

Khoản lỗ phát sinh đầu tư vào cổ phiếu và các khoản đầu tư khác lên tới 54,52 tỉ USD, khi chỉ số S&P 500 giảm 20% trong quý I/2020.

Tập đoàn này đang đầu tư nắm giữ cổ phần trong các công ty tài chính như Bank of America và American Express, tại các tập đoàn lớn gồm Apple, Coca - Cola, và Kraft Heinz.

Một số doanh nghiệp thiết yếu mà Berkshire đầu tư vào như đường sắt, năng lượng, bảo hiểm, một số cơ sở sản xuất, phân phối,… vẫn tiếp tục hoạt động trong đại dịch. Tuy nhiên, theo Berkshire, doanh thu của những công ty này đã bị chậm lại đáng kể trong tháng 4.

"Các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các lệnh giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người gồm các cửa hàng bán lẻ, địa điểm vui chơi giải trí", thông cáo của Berkshire, viết.

"Không có lí do gì để vay tiền tham gia cuộc chơi trong một cơn bão lớn"

Nhà đầu tư huyền thoại cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ vẫn là nơi đặt cược tốt nhất. Nhưng ông cảnh báo mọi người không nên vay tiền để tham gia vào thị trường chứng khoán vào lúc này, trong bối cảnh dịch Covid - 19 đang gây ra nhiều bất ổn.

Tỉ phú Warren Buffett: Đại dịch Covid - 19 không thể đánh gục nước Mỹ - Ảnh 3.

"Không có lí do gì để vay tiền tham gia cuộc chơi trong một cơn bão lớn", Warren Buffett nói. (Ảnh: Estrella Digital).

"Khi một việc bất thường gì đó, như đại dịch xảy ra, thị trường rất bất ổn. Do đó, theo tôi không nên dùng tiền đi vay để đầu tư. Không có lí do gì để vay tiền tham gia cuộc chơi trong một cơn bão lớn", Chủ tịch Berkshire chia sẻ. 

"Tuy nhiên, tôi biết nhiều người vẫn có những lí do khác để làm như vậy".

"Có lẽ nói hơi quá, nhưng tôi không tin bất cứ ai nói rằng họ đoán trước được thị trường sẽ diễn biến thế nào vào ngày mai, tháng tới hay trong năm tới. Tôi tin nước Mỹ sẽ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng tôi không chắc chắn rằng thị trường chứng khoán sẽ phản ứng ra sao", nhà đầu tư 89 tuổi, nói.

Theo ông, nhà đầu tư bình thường nên mua cổ phiếu theo quỹ chỉ số trong thời gian dài, thay vì chọn mua riêng lẻ cổ phiếu theo lời khuyên của người khác. 

"Chiến lược khôn ngoan nhất hiện tại là mua quỹ chỉ số S&P 500. Mọi người thường chi một khoản tiền khổng lồ để có được lời khuyên không thực sự cần thiết với họ. Nếu bạn đặt cược vào nước Mỹ, và duy trì vị thế đó trong nhiều thập kỉ, bạn sẽ kiếm được nhiều hơn là mua trái phiếu chính phủ hay mua theo lời khuyên của người khác", Warren Buffett nói với các cổ đông.