Tiểu Vy trước đêm chung kết: 'Hi vọng vào Top 12 Hoa hậu Thế giới'

Hoa hậu Việt Nam 2018 dự đoán thành tích của mình tại Hoa hậu Thế giới 2018 là top 12 chung cuộc, sau khi đã chắc suất top 30 nhờ vào được top 5 Dự án Nhân ái.
tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi Đầm dạ hội Tiểu Vy diện trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2018
tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi Tiểu Vy lọt top Miss World, tiếp tục chứng minh Hoa hậu Việt Nam chưa từng thi trượt
tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi Tiểu Vy trụ vững trong bảng xếp hạng trước chung kết Hoa hậu Thế giới 2018

Tối 8/12, đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2018 sẽ diễn ra tại Trung Quốc. Đại diện Việt Nam, Hoa hậu Tiểu Vy, đang trong những bước chuẩn bị cuối cùng để tỏa sáng tại đêm thi quan trọng này.

Tiểu Vy trò chuyện với Zing.vn về trải nghiệm tại cuộc thi và hy vọng vào top 12 chung cuộc.

Ngưỡng mộ Đỗ Mỹ Linh vì là Hoa hậu Nhân ái Thế giới

- Chị đã trải qua nhiều cảm xúc tại Hoa hậu Thế giới lần này: bị trượt bầu chọn Head to Head nhưng vào top 5 Hoa hậu Nhân ái và hiện đã chắc suất top 30. Chị có thể chia sẻ về những điều này?

Hoa hậu Thế giới có khá nhiều phần thi phụ, qua đó các thí sinh sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện mình. Một số trong đó không phải sở trường của tôi, trái lại, có những thí sinh thể hiện rất tốt và tôi thấy họ xứng đáng với những thành tích có được. Còn bản thân tôi cũng đã cố gắng hết sức mình.

tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi
Tiểu Vy đã có mặt trong Top 30 là lợi thế tinh thần lớn cho cô trước đêm chung kết.

Khi được gọi tên vào top 5 Hoa hậu Nhân ái, tôi rất hạnh phúc. Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh tại Bản Nịu, những gương mặt chất phác của người dân, của những đứa trẻ. Tôi hạnh phúc vì những điều mình làm đã lan toả đến một cuộc thi của thế giới.

- Việc chắc suất top 30 khiến chị đã vượt qua thành tích top 40 của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tại Hoa hậu Thế giới năm 2017. Chị có tự hào?

Tôi rất ngưỡng mộ chị Đỗ Mỹ Linh vì những cống hiến của chị trong 2 năm nhiệm kỳ. Hoa hậu Thế giới 2018 có một chút thay đổi, chung cuộc chỉ chọn top 30 thay vì 40 như trước. Nếu Hoa hậu Thế giới 2017 chọn top 30 thì tôi nghĩ chị Mỹ Linh cũng sẽ vào được, vì chị đã thể hiện rất tốt tại cuộc thi. Đặc biệt, chị Linh còn là Hoa hậu Nhân ái Thế giới 2017.

Hát nhạc Sơn Tùng M-TP không phải vì sở thích cá nhân

- So với cô gái 18 tuổi ấp úng trước báo giới sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, chị bây giờ đã tự tin và cởi mở hơn. Vì sao có sự thay đổi đó?

Tôi đã có gần 2 tháng để chuẩn bị cho cuộc thi. Trong 2 tháng đó, tôi cố gắng trau dồi cho mình thật nhiều kỹ năng từ giao tiếp, tiếng Anh đến catwalk và trình diễn. Tuy có ít thời gian chuẩn bị nhưng thật sự tôi đã tiếp thu được rất nhiều.

Về khả năng giao tiếp hay nói trước đám đông, tôi cũng như nhiều người chọn phương pháp đứng trước gương để luyện tập. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có ê-kíp của ban tổ chức (BTC) Hoa hậu Việt Nam luôn bên cạnh, hỗ trợ và tư vấn cho tôi để tôi có thể tiến bộ như hôm nay. Khi trở về sau cuộc thi, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng thêm nữa.

- Việc chị hát “Lạc trôi” của Sơn Tùng M-TP để thi tài năng khiến fan thích thú, nhưng phần thi không đạt thứ hạng cao. Chị có nghĩ vì mình chọn theo sở thích cá nhân, do thích nhạc Sơn Tùng nên ảnh hưởng đến kết quả?

Tôi nghĩ top 30 trên tổng số 120 thí sinh cũng là một thành tích tốt rồi. Đó là tổng hòa của nhiều nỗ lực chứ không chỉ dựa trên kết quả của riêng phần thi tài năng.

tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi
Tiểu Vy rất cố gắng hát và múa trong phần thể hiện Lạc trôi.

Còn về phần thi tài năng, tôi lựa chọn bài hát Lạc trôi không phải theo sở thích cá nhân. Trước đó, khi quyết định dự thi tài năng là hát, tôi đã sắp xếp thời gian để luyện thanh cùng nhạc sĩ Phương Uyên và ca sĩ Thiều Bảo Trang.

Tôi đã thử giọng với 5 bài hát trong đó có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Nhạc sĩ Phương Uyên nhận xét chất giọng của tôi hợp với bài Lạc trôi nhất. Tôi cũng cảm thấy vậy nên đã quyết định chọn bài hát đó để biểu diễn.

Để chuẩn bị cho phần thi, tôi cũng làm rất chỉn chu từ luyện thanh luyện giọng đến trang phục trình diễn. Lạc trôi là một ca khúc nổi tiếng với giới trẻ Việt Nam, khi quan tâm đến âm nhạc Việt Nam thì chắc hẳn ai cũng biết kỷ lục mà bài hát này tạo ra.

MV Lạc trôi đã đạt 5 triệu lượt xem chỉ trong vòng 1 ngày ra mắt. Trên thế giới cũng hiếm có những MV đạt được kỷ lục như vậy. Chất nhạc của Lạc Trôi rất trẻ trung, hiện đại. Qua đó, tôi muốn giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

"Hi vọng mình vào top 12 chung cuộc"

- Hãy nói về đêm chung kết. Hiện tại, chị thấy những thí sinh nào mạnh nhất và có thể đăng quang?

Tôi thấy Hoa hậu Thế giới Nepal rất sáng giá, cô ấy có một nền tảng đáng nể và cũng rất xinh đẹp. Tôi rất thích vẻ đẹp của cô ấy. Bên cạnh đó, người bạn cùng phòng với tôi, Hoa hậu Thế giới Philippines, cũng là một ứng viên rất nổi bật. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết mình để chính mình cũng có kết quả tốt. Đêm chung kết là cơ hội cuối cùng để tất cả các thí sinh cùng tỏa sáng tại Hoa hậu Thế giới 2018, tôi sẽ thể hiện tốt nhất có thể.

tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi
Hoa hậu tự tin dự đoán mình sẽ vào top 12 Hoa hậu Thế giới 2018.

- Chị dự đoán thành tích của mình như thế nào?

Tôi hy vọng mình được vào top 12 chung cuộc.

- Bên cạnh đó, cuộc thi để lại trong chị những ấn tượng gì?

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2018 kéo dài một tháng. Điểm chung của các bạn thí sinh là đều rất nhớ nhà, tôi cũng vậy. Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, có những vòng thi cũng kéo dài cả tháng nhưng dù sao cũng được ở trên đất nước của mình, được ăn những món ăn Việt.

Tuy nhiên, tôi và các bạn thi Hoa hậu Thế giới 2018 cũng chỉ buồn một chút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần chuẩn bị cho các hoạt động.

Còn kỷ niệm đẹp nhất là hôm tôi mang khăn lụa truyền thống của Việt Nam tặng cho các bạn thí sinh. Ai cũng đều thích thú. Chúng tôi đã cùng nhau tạo dáng với khăn lụa để chụp hình. Hôm ấy rất vui, cả hội chị em có dịp “bung lụa” thật sự. (cười)

tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi Giọng hát 'khó đỡ' của Duy Luân - anh chàng được chọn trong 'Người ấy là ai' tập 6

Trái ngược với vẻ điển trai như sao Hàn, giọng hát của Duy Luân đã từng khiến khán giả và khách mời của Giọng ải ...

tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi Vẻ điển trai của anh chàng biết rap nhưng bị loại ở Người ấy là ai tập 6

Trong Người ấy là ai tập 6, Lê Trung Hiếu - một anh chàng điển trai, có nụ cười ngọt ngào, biết rap, guitar nhưng ...

tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi Người ấy là ai tập 6: Mĩ nhân chọn anh chàng 'mắt hí' Duy Luân

Người ấy là ai tập 6, nữ diễn viên Huỳnh Tuyết Anh may mắn chọn được 1 anh chàng độc thân cho mình. Đó là ...

tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân tập 13, 14, 15: Thầy Khổng minh oan cho Nhị Điều, xin lỗi Lý Ngư

Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân tập 13, 14 và 15, vì hiểu lầm nên thầy Khổng phải xin lỗi học trò và ...

tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi Người ấy là ai tập 6: Nữ chính vừa xinh đẹp, vừa nặng tình

Nữ chính trong chương trình Người ấy là ai tập 6 là Huỳnh Tuyết Anh, một cô gái đã trải qua mối tình 4 năm.

tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân tập 10, 11, 12: Hoa Bưu cứu Dương Tịch khỏi tên biến thái

Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân tập 10, 11 và 12, Dương Tịch liên tiếp chạm mặt tên biến thái bị truy nã. ...

tieu vy truoc dem chung ket hi vong vao top 12 hoa hau the gioi Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân tập 7, 8, 9: Hoa Bưu nói với Lý Ngư rằng mình thích Dương Tịch

Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân tập 7, 8, 9, Hoa Bưu đã tiết lộ với Lý Ngư rằng mình thích Dương Tịch. Điều ...

chọn
Toàn cảnh vị trí dự kiến xây cầu vượt sông Luộc nối Hải Dương - Thái Bình
Một cầu vượt sông Luộc dự kiến được xây dựng kết nối huyện Thanh Miện, Hải Dương và huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.