Tin tức pháp luật: Khởi tố thêm 4 cán bộ liên quan dự án Ethanol Phú Thọ, 'siêu trộm' từng phá 62 két sắt trốn trại

Tin tức pháp luật hôm nay, 15/11, gồm có: Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 cán bộ liên quan dự án Ethanol Phú Thọ, 'siêu trộm' từng phá 62 két sắt trốn trại và đang bị truy nã...

1. Bộ Công an khởi tố 4 cán bộ liên quan dự án Ethanol 'đắp chiếu' tại Phú Thọ

Tin từ Bộ Công an cho hay mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (Vụ án Ethanol Phú Thọ), ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét và các Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự, đối với một số người.

tin tuc phap luat khoi to them 4 can bo lien quan du an ethanol phu tho sieu trom tung pha 62 ket sat tron trai
Bị can Nguyễn Xuân Thủy.

Cụ thể, đó là Nguyễn Xuân Thủy (SN 1961), nguyên Phó Trưởng Phòng Đầu tư dự án Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí; Khương Anh Tuấn (SN 1975), nguyên Phó Trưởng Phòng Thương mại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí.

Ngoài ra còn có Hoàng Đình Tâm (SN 1981), nguyên Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và thực hiện Lệnh khám xét, đối với: Lê Thanh Thái (SN 1960), Trưởng Phòng Thương mại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Kẻ 'khắc tinh' của camera, từng đục phá 62 két sắt trốn trại, công an đang truy nã

Chiều nay, 15/11, báo Người lao động dẫn lời Trung tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an, đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với Trần Văn Trịnh (36 tuổi, ngụ thôn Ka Rái 2, xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đại Bình. Trần Văn Trịnh đã bỏ trốn khỏi Trại giam này từ ngày 12/11.

tin tuc phap luat khoi to them 4 can bo lien quan du an ethanol phu tho sieu trom tung pha 62 ket sat tron trai
Bị án Trần Văn Trịnh trốn trại. (Ảnh: Công an cung cấp/NLĐ).

Cũng theo tờ báo này, Trần Văn Trịnh là đối tượng phạm tội "trộm cắp và hủy hoại tài sản".

Dẫn hồ sơ điều tra của cơ quan công an, báo Người lao động viết: Từ tháng 11/2014 đến tháng 9/2016, Trịnh đã lợi dụng sơ hở đột nhập vào nhà người dân trên địa bàn các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương (Lâm Đồng) đục phá 62 két sắt lấy trộm tài sản với tổng giá trị hơn 2,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Trịnh còn phá hủy làm hư hỏng toàn bộ 4 đầu thu camera và 2 mắt camera với tổng giá trị hơn 17 triệu đồng.

Viết về bị án Trịnh, báo Tổ Quốcthông tin: "Sau khi bị bắt, Trần Văn Trịnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử công khai và tuyên phạt Trịnh mức án 15 năm tù. Hiện tại, đối tượng Trịnh đã chấp hành án được 2 năm 1 tháng 18 ngày tại Trại giam Đại Bình".

Theo Quyết định truy nã của Trại giam Đại Bình thì đặc điểm nhận dạng của Trần Văn Trịnh là cao 1,64m, sống mũi thẳng, dái tai vuông, nếp tai dưới thụt. Dấu vết riêng, Trịnh có nốt ruồi C 1cm dưới sau đuôi mắt phải.

tin tuc phap luat khoi to them 4 can bo lien quan du an ethanol phu tho sieu trom tung pha 62 ket sat tron trai
Hiện trường một trong những vụ trộm do Trần văn Trịnh gây ra. (Ảnh: NLĐ).

Trại giam Đại Bình xin thông báo Quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Trịnh tới toàn thể quần chúng nhân dân để cảnh giác. Khi phát hiện các thông tin về đối tượng này xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0633 878 177 hoặc 0919 001 967. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải đối tượng Trần Văn Trịnh đến cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân và UBND xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. Mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật theo quy định.

3. Bắt quả tang người đàn ông chế tạo súng trái phép

Ngày 15/11, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai để điều tra, làm rõ hành vi chế tạo súng trái phép của Nguyễn Quốc Thắng (32 tuổi, ở buôn Sút M’grư, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar).

Trước đó, qua một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình, đêm 13/11, đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện Cư M’Gar đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Thắng đang có hành vi chế tạo súng trái phép tại nhà.

Tại thời điểm kiểm tra, Thắng đang tiến hành lắp ráp 4 khẩu súng hơi cỡ lớn dùng để bắn đạn chì.

Khám xét khẩn cấp nhà Thắng, cơ quan công an còn thu giữ nhiều linh kiện, bộ phận rời của súng hơi, máy móc để chế tạo, lắp ráp súng và gần 600 viên đạn chì.

tin tuc phap luat khoi to them 4 can bo lien quan du an ethanol phu tho sieu trom tung pha 62 ket sat tron trai
Số súng cơ quan chức năng thu giữ được.

Bước đầu Thắng khai nhận, do có sở thích săn bắn chim nên đầu tháng 10 vừa qua, Thắng đã lên mạng Youtube và mạng xã hội Facebook xem các clip hướng dẫn cách chế tạo súng hơi.

Sau đó, Thắng đã liên hệ đặt mua các chi tiết của khẩu súng như: nòng, cò, ống hơi, ống ngắm, ống giảm thanh...thông qua số điện thoại để lại trên mạng.

Khi có đủ linh kiện, Thắng lắp ráp một khẩu súng trong vòng từ 3 đến 4 ngày với tổng chi phí khoảng 10 triệu đồng.

Sau khi được Công an huyện Cư M’gar tuyên truyền, giải thích, Thắng đã vận động gia đình, người thân giao nộp thêm 2 khẩu súng kíp, 1 khẩu súng hơi bắn đạn chì và 1 khẩu súng cồn.

4. Nghe toà tuyên án, bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Bình Chánh bất ngờ ngất xỉu

Sáng 15/11, TAND huyện Bình Chánh, TP HCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc (SN 1992, ngụ huyện bình Chánh) về tội “Hành hạ người khác”.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là bé Phan Thị Ngọc D. (SN 22/4/2013), được gia đình gửi tại Trường mầm non Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Có mặt tại toà, cha của bé D. cho biết, khi thấy con gái bị đánh với nhiều vết bầm tím trên mặt thì anh rất tức giận. Tuy nhiên, khi biết đến hoàn cảnh khó khăn của bảo mẫu Phúc và mẹ của cô Phúc cũng đến nhà thăm hỏi, hỗ trợ nên gia đình đã làm đơn bãi nại, mong mức hình phạt nhẹ nhất dành cho bảo mẫu này.

Đồng thời đại diện VKS giữ quyền công tố tại toà cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phúc 18 tháng đến 24 tháng tù.

HĐXX sau khi nghị án xét thấy, bị cáo Phúc đã có hành vi đánh đập, hù doạ khiến nạn nhân bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tâm lý thay vì bảo bọc, chăm sóc trẻ em để làm tròn nhiệm vụ của một bảo mẫu.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phúc mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Hành hạ người khác”. Về trách nhiệm hình sự, buộc bị cáo Phúc phải bồi thường số tiền 65 triệu đồng cho nạn nhân.

Sau khi nghe HĐXX tuyên án, bị cáo Phúc bất ngờ ngất xỉu tại toà và phải nhờ cán bộ tư pháp hỗ trợ.

tin tuc phap luat khoi to them 4 can bo lien quan du an ethanol phu tho sieu trom tung pha 62 ket sat tron trai
Nghe toà tuyên án, bảo mẫu phúc bất ngờ ngất xỉu. (Ảnh: Ngọc Hoa).

Theo cáo trạng, bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc có bằng sư phạm mầm non. Đầu năm 2018, Phúc được nhận vào làm việc tại Trường mầm non Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh.

Bé Phan Thị Ngọc D. được gia đình gửi trẻ tại Trường mà Phúc làm việc. Sáng 25/7/2018, do bị bệnh nên bé D.không uống sữa mà còn ói ra nền nhà.

Thay vì dỗ dành bé thì Phúc lấy dép nhựa đánh liên tiếp vào chân bé và dùng tay đánh vào mặt bé.

Bị đánh đau, bé D. khóc thì Phúc kêu các bé khác trong lớp học dùng kéo hù dọa bé D.. Đồng thời, Phúc dùng tay và chân giữ bé D. rồi dùng kéo chĩa vào miệng bé đe dọa thì bé nằm im. Vẫn chưa dừng lại, Phúc tiếp tục đánh liên tiếp vào người bé D. rồi dẫn bé đi ngủ.

Thấy bé D. bị Phúc hành hạ, các cô giáo khác phụ trách chung lớp cháu D. đã lấy keo thoa mặt cho bé D.

Đến 15h30 cùng ngày, bà nội bé D. đến đón bé về thì thấy mặt cháu mình sưng tấy lên liền đến Công an xã Đa Phước trình báo. Ngày 28/7, Phúc bị Công an huyện Bình Chánh bắt tạm giam để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Đồng thời, Phúc đã bị đình chỉ hoạt động Trường mầm non Ánh Sao Vàng.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y Sở Y tế TP HCM cho biết, cháu D. bị chấn thương phần mềm gây sưng bầm vùng má, thái dương phải, hiện còn hình ảnh bầm tụ máu vùng má phải, không rối loạn chức năng trên lâm sàng...

5. Khởi tố 2 người đàn ông dùng 'ảnh nóng' tống tiền phụ nữ

Sáng 15/11, một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phan Y Thức và Nguyễn Viết Cường (cùng 32 tuổi, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 10, Thức có nhặt được 1 thẻ nhớ nên mang về gắn vào điện thoại của mình để xem.

Khi mở lên Thức thấy một số hình ảnh khỏa thân của chị L.T.Th (ngụ xã Ea Tam, huyện Krông Năng) nên nảy sinh ý định đe dọa, tống tiền của nạn nhân.

Sau đó, Thức rủ Cường lấy thẻ nhớ đi in một số hình ảnh của chị Th. rồi nhắn tin cho nạn nhân đe dọa rằng nếu không đưa đủ 100 triệu đồng thì sẽ tung ảnh lên mạng.

Do lo sợ hình ảnh khỏa thân của mình bị phát tán, chị Th. đồng ý và hẹn ngày 2/11 đưa tiền.

Sau khi thỏa thuận, nạn nhân trình báo sự việc với cơ quan điều tra.

Đến chiều 2/11, Cường đến gần nhà chị Th. lấy tiền, tuy nhiên thanh niên này phát hiện có người theo dõi nên đã bỏ chạy.

Sau đó, công an mời Cường và Thức lên làm việc thì cả 2 đã khai nhận hành vi tống tiền của mình.

tin tuc phap luat khoi to them 4 can bo lien quan du an ethanol phu tho sieu trom tung pha 62 ket sat tron trai Tin tức pháp luật: Vinpearl Lạng Sơn phản bác clip cặp đôi trong khách sạn, 'Hotgirl' khiến nhiều quý ông 'sập bẫy'

Tin tức pháp luật hôm nay, 14/11, gồm có: Vinpearl Lạng Sơn phản bác clip cặp đôi 'mây mưa' trong khách sạn; Khởi tố, bắt ...

tin tuc phap luat khoi to them 4 can bo lien quan du an ethanol phu tho sieu trom tung pha 62 ket sat tron trai Tin tức pháp luật: Các bị cáo đọc cáo trạng bằng 'công nghệ cao', bà chủ nhà mất mạng sau khi mắng người thuê trọ

Tin tức pháp luật hôm nay, 13/11, gồm có: Các bị cáo trong vụ đánh bạc nghìn tỉ đọc cáo trạng bằng 'công nghệ cao', ...

tin tuc phap luat khoi to them 4 can bo lien quan du an ethanol phu tho sieu trom tung pha 62 ket sat tron trai Tin tức pháp luật: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh hầu tòa, gia đình lái xe container gửi đơn kiến nghị lên tòa cấp cao

Tin tức pháp luật hôm nay, 12/11, gồm có: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh hầu tòa, gia đình lái xe container gửi đơn kiến nghị lên ...

tin tuc phap luat khoi to them 4 can bo lien quan du an ethanol phu tho sieu trom tung pha 62 ket sat tron trai Tin tức pháp luật: Tên cướp có sở thích kỳ lạ với phụ nữ và bảo mẫu hành hạ trẻ em lĩnh 2 năm tù

Tin tức pháp luật hôm nay, 11/11, gồm có: Tên cướp 18 tuổi ở Hải Dương có sở thích quái lạ với phụ nữ, bảo ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.