11 đến13% trẻ mang thai ngay từ lần bị xâm hại đầu tiên
Vừa qua, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện một bé gái 12 tuổi đi khám thai ở Từ Châu, Trung Quốc. Theo đó, bé gái này là người Việt Nam, bị bán sang đây làm vợ một người đàn ông 35 tuổi. Hai người chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 5, tháng 6 năm 2016 và kết quả là hiện nay em đã có thai được 3 tháng.
Cùng với thông tin trên, hình ảnh một cô bé ngây thơ vô tư cười đùa với cái bụng to nổi rõ những đường gân xanh chằng chịt trên cái bụng bầu nhô cao khiến ai cũng thấy nhói lòng. Bên cạnh sự căm phẫn những kẻ đã hủy hoại tuổi thơ của em, người ta cũng thấy bất an không biết liệu ở tuổi 12, cái tuổi mà cơ thể chưa phát triển hoàn thiện, việc em mang bầu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cả mẹ và bé hay không?
![]() |
Bé gái 12 tuổi người Việt bị bán sang Trung Quốc làm vợ lẽ và đang mang thai 12 tuần. |
Chẳng phải chỉ đến ngày hôm nay, dư luận mới giật mình vì việc trẻ em bị lạm dụng tình dục dẫn đến có thai. Trước đó, tại Nghệ An, một bé gái 14 tuổi cũng đã bị “lão ông” 68 tuổi “nhiều lần làm chuyện người lớn” đến mức có bầu. Hiện tại, dù bé gái này đã mẹ tròn, con vuông, nhưng câu hỏi về những sang chấn tâm lý hay những ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe vẫn còn đó.
Lạm dụng tình dục trẻ em luôn là vấn đề nóng của toàn xã hội. Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc, tính trên phạm vi toàn thế giới, cứ 4 bé gái lại có 1 bé bị lạm dụng tình dục và cứ 6 bé trai lại có 1 em phải chịu tình cảnh này. Độ tuổi trung bình của trẻ bị xâm hại tình dục rất thấp, chỉ 9 tuổi. Đây là độ tuổi mà hầu hết các em đều chưa ý thức được nguy cơ và ảnh hưởng về tâm lý, sức khỏe lâu dài. Với những trẻ đã dậy thì, khi bị lạm dụng, các em còn đối mặt thêm một nguy cơ nữa, đó là nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. Theo một nghiên cứu của Mỹ, trong số các ca mang thai, có 11-13% trẻ mang thai ngay từ lần đầu tiên và số còn lại là do bị lạm dụng trong một thời gian dài.
![]() |
Trẻ vị thành niên mang thai không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn phải chịu những sang chấn tâm lý nặng nề. |
Phải làm sao khi trẻ vị thành niên mang thai sớm?
Theo Th.s Lê Lan Anh, làm việc tại Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, cũng là chuyên viên tư vấn sức khỏe sinh sản của chương trình tư vấn Tâm sự bạn trẻ, có thai khi bị lạm dụng tình dục không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn khiến tinh thần của các em gặp nhiều bất ổn. Theo đó, ở tuổi vị thành niên, buồng trứng dù đã phát triển (biểu hiện bằng việc có kinh hàng tháng), thế nhưng, các bộ phận chức năng vẫn chưa thực sự hoàn thiện.
Lúc này, các em vẫn cần lượng lớn dinh dưỡng để nuôi cơ thể nên nếu có thêm em bé, sẽ dễ dẫn tới thiếu máu, suy dinh dưỡng ở cả mẹ và con. Đây cũng là yếu tố khiến những người mang thai ở tuổi vị thành niên có nguy cơ bị tiền sản giật, sẩy thai, sinh non. Không chỉ vậy, trong quá trình sinh con, do khung xương chậu chưa phát triển hết nên thường khó đẻ, dễ phải can thiệp bằng thủ thuật.
Cũng do dinh dưỡng nhận từ mẹ không đủ, thế nên, thai nhi thường nhẹ cân, tỷ lệ tử vong cũng cao hơn so với những đứa trẻ được sinh ra bởi các bà mẹ đã trưởng thành. Về mặt tâm lý, do còn trẻ và thiếu kỹ năng nên các bà mẹ nhí không chỉ không biết cách chăm sóc con mà còn dễ bị trầm cảm, nhất là khi thấy các bạn cùng trang lứa được tự do vui đùa. Thực tế là hầu hết những trẻ bị xâm hại tình dục thường phải nuôi con một mình, điều đó càng làm tăng thêm sự mặc cảm cho các em. Việc phải chăm sóc con nhỏ còn dẫn đến hệ lụy về kinh tế, việc học hành dang dở, tương lai trở nên mập mờ. Chính vì thế, khi ở trong hoàn cảnh này, nhiều trẻ thậm chí chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát sự bế tắc.
![]() |
Trẻ mang thai ở tuổi vị thành niên có nguy cơ bị tiền sản giật, sẩy thai, sinh non. |
Trong trường hợp các em quyết định không giữ lại thai, việc nạo hút hoặc dùng thuốc phá thai cũng khiến sức khỏe bị đe dọa. Không chỉ vậy, nhiều em sẽ mang theo nỗi ám ảnh về phá thai suốt chặng đường đời phía trước.
Như vậy, trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ bị lạm dụng tình dục nếu có thai có nên sinh con hay không? Đây chắc chắn là câu hỏi của không ít người. Bàn về vấn đề này, Th.s Lan Anh cho rằng, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nguyện vọng của gia đình, cũng như tình trạng sức khỏe của trẻ. Nếu trẻ khỏe mạnh, vẫn có thể sinh con, tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý về vấn đề dinh dưỡng cũng như cần theo dõi chặt chẽ mọi biểu hiện trong thai kỳ. Trong giai đoạn này, trẻ cũng cần có sự hỗ trợ và hướng dẫn của người thân, đặc biệt là người mẹ. Người mẹ không chỉ là người thầy mà còn là người bạn để có thể chia sẻ mọi vui buồn với con vào lúc này.
Trường hợp thể trạng trẻ yếu, thì nên nhờ sự tư vấn thêm của bác sĩ trong vấn đề đề này. Nếu có ý định bỏ thai, bố mẹ cũng cần giải thích cho con hiểu tại sao không nên giữ lại và nếu con muốn giữ thì cũng cần xem xét, tôn trọng ý kiến này. Bởi vì, nếu tự ý quyết định theo ý kiến của người lớn, một cách vô tình, chúng ta sẽ làm nỗi đau của trẻ nhân lên. Nhiều trường hợp trở nên trầm cảm, xa lánh gia đình, ghét bỏ bố mẹ cũng vì lý do này.
Hãy nói với con về “vùng cấm” trên cơ thể
![]() |
Theo ông Nguyễn Văn Công, ngay từ tuổi mầm non, trẻ cần được dạy nhận biết về "vùng cấm" của cơ thể. |
Trẻ bị xâm hại tình dục, đặc biệt dẫn tới mang thai là điều không ai mong muốn. Để tránh phải đối mặt với nỗi đau này, các bậc cha mẹ cần chú ý đến giáo dục giới tính cho con từ sớm. Ông Nguyễn Văn Công, Giám đốc Well Being (đơn vị đang thực hiện chương trình “Lớn lên an toàn” nhằm giáo dục Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em) cho biết: “Để có thể tự bảo vệ mình khỏi các nguy cơ, trước tiên các em cần phải hiểu về cơ thể mình. Chỉ khi nhận biết được các vùng cấm trên cơ thể, các em mới có ý thức không cho người khác sờ, chạm vào”.
Nhiều người lo lắng rằng, dạy con về giới tính từ quá sớm, các con sẽ khó hiểu, tuy nhiên, theo ông Công, ngay từ độ tuổi mẫu giáo các bé đã có thể tiếp nhận kiến thức này, nếu nó được truyền tải qua các trò chơi quen thuộc như tô màu, nặn tượng. Đặc biệt, các kiến thức này càng trở nên thiết thực hơn nếu như cha mẹ cởi mở khi trả lời các câu hỏi về giới tính của con.
An An