Virus corona khiến hoạt động kinh doanh của Adidas mất đến 85%

Adidas cho biết hoạt động kinh doanh của hãng tại Trung Quốc đã giảm khoảng 85% từ khi dịch virus corona (Covid-19) bùng phát.

Adidas, hãng sản xuất đồ thể thao của Đức, đã cảnh báo nhà đầu tư về kết quả kinh doanh tại Trung Quốc đã sụt giảm đáng kể trong những tuần gần đây, do tác động của virus corona.

Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, vốn là trung tâm gia công toàn cầu của ngành công nghiệp đồ thể thao. Do đó, sự bùng phát của dịch Covid-19 đã khiến Adidas phải đóng cửa một loạt cửa hàng tại Trung Quốc.

Doanh số bán hàng của Adidas lao dốc vì virus corona - Ảnh 1.

Doanh số Adidas tại Trung Quốc lao dốc vì dịch Covid-19. (Ảnh:CNBC)

Kể từ Tết Nguyên Đán 2020 đến nay, hoạt động kinh doanh của Adidas sụt giảm tới 85% so với cùng kì năm trước. Tình trạng suy giảm cũng diễn ra ở các thị trường khác, nhất là Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Adidas cũng cho biết chưa thấy bất kì tác động lớn nào đến hoạt động kinh doanh của hãng bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Theo đại diện của hãng, mức độ ảnh hưởng của virus đến tình hình kinh doanh tổng thể của Adidas trong năm 2020 chưa thể dự đoán một cách chắc chắn tại thời điểm này. Hãng cho biết thông tin chi tiết sẽ được công bố cùng với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, dự kiến trong ngày 11/3.

Nhà sản xuất đồ thể thao Puma của Đức cũng thông báo rằng virus corona đã "ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh kể từ đầu tháng hai".

"Điều này đặc biệt nghiêm trọng ở Trung Quốc, nơi hơn một nửa cửa hàng của chúng tôi và đối tác buộc phải đóng cửa, do chính sách hạn chế đi lại của chính quyền địa phương", công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ tư (19/2).

Puma cũng tiết lộ rằng tình hình kinh doanh của họ bị ảnh hưởng ở các thị trường khác, đặc biệt là ở châu Á, do sự sụt giảm của hoạt động du lịch Trung Quốc.

Puma cho rằng sự không chắc chắn liên quan đến loại vius giống như cúm này "gây khó khăn cho việc dự báo kết quả kinh doanh", nhưng tình hình hiện tại cho thấy dịch Covid-19 sẽ có tác động tiêu cực đến tổng doanh thu và thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) trong ba tháng đầu năm.

chọn
ĐHĐCĐ Khang Điền: Tự tin về khả năng trả nợ trái phiếu, dự án hợp tác với Keppel Land có thể kinh doanh từ cuối năm
Lãnh đạo Khang Điền cho biết tự tin về khả năng trả nợ 1.100 tỷ đồng trái phiếu nhờ quỹ tiền mặt dồi dào, nguồn thu từ dự án The Priva và KCN Lê Minh Xuân mở rộng triển khai trong thời gian tới. Năm nay, lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp sẽ đến từ dự án The Privia.