Nike, Adidas, Versace: Một loạt các thương hiệu lớn đang lao đao bởi virus corona

Hàng loạt cửa hàng bị đóng cửa, những đại lộ vắng tanh không một bóng người,… các thương hiệu tiêu dùng lớn và các nhà mốt đang lo lắng về tác động dịch bệnh do virus corona gây ra, đối với các hoạt động kinh doanh của họ.

Nike, Adidas, Apple, Starbucks đóng hàng loạt cửa hàng tại Trung Quốc vì virus corona

Trong tuần này, một loạt các thương hiệu lớn như Nike, Adidas và Capri Holdings, công ty sở hữu Versace, Jimmy Choo và Michael Kors, đã gửi thông báo đến các nhà đầu tư, rằng doanh số có thể bị ảnh hưởng khi dịch viêm phổi do virus corona gây ra đang lan rộng ở Trung Quốc. 

“Tình hình ở Trung Quốc và các biện pháp phòng chống sự lây lan dịch bệnh đang có tác động rất lớn đến các hoạt động kinh doanh của chúng tôi”, John Idol, CEO của Capri Holdings, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư (5/2).

Nike, Adidas và Versace: Một loạt các thương hiệu lớn đang lao đao bởi virus corona - Ảnh 1.

Các thương hiệu lớn tại Trung Quốc gặp khó vì virus corona. (Ảnh: CNN).

Virus corona đã giết chết gần 500 người và khiến hơn 24.500 người nhiễm bệnh - chủ yếu ở Trung Quốc. Theo ước tính, có khoảng gần 60 triệu người đang sống trong các thành phố bị cách li ở Trung Quốc từ đầu đợt dịch tới giờ. 

Người dân buộc phải ở yên trong nhà, tránh tụ tập đông người. Hàng loạt các cửa hàng bán lẻ đã phải đóng cửa trước lệnh cấm. 

Khoảng 150 cửa hàng của Capri ở Trung Quốc đại lục đã phải ngừng hoạt động. Nike cho biết họ đã đóng cửa khoảng hơn một nửa số cửa hàng hiện có tại Trung Quốc. Trong khi đó, Adidas nói rằng đã có một số lượng “đáng kể” các cửa hàng nhượng quyền của họ phải tạm dừng kinh doanh. 

“Chúng tôi ước tính tình hình dịch bệnh sẽ có những tác động lớn đến các hoạt động của chúng tôi ở Trung Quốc”, Nike cho biết hôm 4/2. Tuy nhiên, hãng này cũng lưu ý rằng, các hoạt động bán hàng trực tuyến của họ đã tiếp tục tăng trưởng trong thời gian gần đây. 

Được biết gần 18% doanh số của Nike đến từ thị trường Trung Quốc. 

Nike, Adidas và Versace: Một loạt các thương hiệu lớn đang lao đao bởi virus corona - Ảnh 2.

Người dân được yêu cầu ở yên trong nhà và tránh tụ tập đông người. (Ảnh: CNN).

Trong khi đó, Adidas cho biết vẫn còn “quá sớm để đánh giá mức độ nghiêm trọng” tác động của dịch bệnh vào thời điểm này. 

Capri thì nói với các nhà đầu tư, rằng dự báo virus corona sẽ thổi bay hơn 100 triệu USD doanh thu trong quý I này, và đưa ra cảnh báo tình hình kinh doanh có thể tồi tệ hơn nữa nếu dịch bệnh diễn biến xấu đi. 

Không những thế, hàng loạt các công ty toàn cầu đang kinh doanh tại Trung Quốc hiện cũng đang đứng trước những nguy cơ sụt giảm doanh số do các hoạt động bị ngừng trệ vì dịch bệnh. 

Apple cho biết tất cả các cửa hàng tại Trung Quốc sẽ bị đóng cửa đến hết ngày 9/2. Starbucks thì đã đóng cửa hơn một nửa trong tổng số 4.300 địa điểm tại đại lục vào tuần trước và chưa hẹn ngày mở lại. 

Hàng loạt các chuyến bay đến và đi Trung Quốc bị huỷ bỏ

Nike, Adidas và Versace: Một loạt các thương hiệu lớn đang lao đao bởi virus corona - Ảnh 3.

Hàng loạt các chuyến bay đến và đi Trung Quốc bị ảnh hưởng. (Ảnh: CNN).

Các nhà bán lẻ cũng đã bắt đầu lo lắng rằng những doanh nghiệp của họ bên ngoài Trung Quốc cũng sẽ gián tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Capri Holdings cảnh báo rằng doanh số và lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng nhiều, nếu các hạn chế du lịch được WHO đưa ra. Các thương hiệu xa xỉ như Tiffany & Co, Macy’s và Coach được dự báo sẽ bị sụt giảm doanh số khi lượng khách du lịch giảm.

Khách du lịch Trung Quốc đã bị hạn chế đi lại, khi hàng loạt các hãng hàng không huỷ chuyến bay. 

American Airlines đã đình chỉ tất cả các chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc đại lục đến ngày 27/3. Delta Air Lines cho biết họ sẽ không tổ chức các chuyến bay từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc hết ngày 30/4. 

Hãng bay Hong Kong Cathay Pacific cũng đã cắt giảm 90% các chuyến bay đến và đi Trung Quốc đại lục, đồng thời cũng giảm đáng đáng kể ở những nơi khác trong mạng lưới của họ, ít nhất trong 2 tháng nữa. Tổng số chuyến bay giảm khoảng 30%.

Tag:
chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.