Trung Quốc lùng sục khắp thế giới tìm kiếm khẩu trang y tế, đồ bảo hộ để phòng dịch virus corona

Ước tính mỗi ngày tại Hồ Bắc cần hơn 100.000 bộ quần áo và thiết bị bảo hộ y tế, nhưng các nhà cung cấp tại Trung Quốc chỉ có thể đáp ứng 1/3 số đó. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra vẫn đang lan rộng và chưa có thuốc đặc hiệu hay vắc xin phòng bệnh.

Trung Quốc đã lùng sục khắp thế giới để tìm mua các thiết bị y tế, bao gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang, kính bảo hộ,… khi áp lực đối với việc phòng dịch ngày một tăng và số người chết do virus corona đã lên tới gần 500 người vào đầu giờ sáng hôm nay (5/2).

Theo cơ quan y tế Trung Quốc, tổng số ca tử vong do chủng virus corona mới trên toàn cầu đã lên đến 492 nạn nhân. Tính tới nay có 2 ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục, gồm 1 trường hợp ở Philippines và 1 ở Hong Kong.

Các nhà chức trách Trung Quốc cũng xác nhận đã phát hiện thêm 3.125 ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc, đẩy tổng số người bệnh tại khu vực được xem là "tâm chấn" của dịch bệnh này lên 16.678. Trong đó, hơn 2.500 bệnh nhân điều trị ở Hồ Bắc đang trong tình trạng nghiêm trọng hoặc nguy kịch.

Trên phạm vi toàn cầu, tổng số ca nhiễm virus corona hiện đã vượt qua con số 23.000. Số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, số người nhiễm bệnh do virus corona gây ra đã vượt xa so với đại dịch SARS giai đoạn 2002 - 2003.

Cụ thể, trong khoảng thời gian diễn ra đại dịch SARS, có khoảng 8.437 ca nhiễm bệnh và 813 người chết trên toàn thế giới.

Số lượng người bị lây nhiễm ngày càng cao đã tăng thêm gánh nặng cho các bệnh viện và nhân viên y tế trên khắp Trung Quốc, đặc biệt là ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của vùng dịch lần này.

Trung Quốc lùng sục khắp thế giới tìm kiếm khẩu trang y tế, đồ bảo hộ để phòng dịch virus corona - Ảnh 1.

Trung Quốc lùng sục khắp thế giới tìm mua khẩu trang y tế, đồ bảo hộ để phòng dịch virus corona. (Ảnh: SCMP).

Khan hiếm khẩu trang y tế, đồ bảo hộ phòng dịch ở Trung Quốc

Bộ Công nghiệp và Thông Tin Trung Quốc ước tính mỗi ngày tỉnh Hồ Bắc đang cần 100.000 bộ quần áo và thiết bị y tế bảo hộ. Tuy nhiên, 40 nhà sản xuất tại đây chỉ có thể đáp ứng được 30.000 sản phẩm mỗi ngày.

Các quốc gia và các tổ chức như Unicef, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam,… đã vận chuyển những chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Trung Quốc. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại New York cho biết hôm thứ 4 tuần trước, rằng lô hàng khẩu trang y tế và đồ bảo hộ đã hạ cánh xuống sân bay ở Thượng Hải.

Ngoài ra, 6 tấn vật tư y tế khác cũng đã được gửi đi từ các kho hàng của Unicef tại Đan Mạch đến Vũ Hán.

Trung Quốc lùng sục khắp thế giới tìm kiếm khẩu trang y tế, đồ bảo hộ để phòng dịch virus corona - Ảnh 2.

Ước tính mỗi ngày tại Hồ Bắc cần hơn 100.000 bộ quần áo và thiết bị bảo hộ y tế, nhưng hiện các nhà cung cấp tại Trung Quốc chỉ có thể đáp ứng 1/3 số đó. (Ảnh: AP).

“Virus corona đang lây lan với tốc độ chóng mặt, và điều quan trọng nhất là phải đưa tất các các nguồn lực cần thiết vào để ngăn chặn nó”, Giám đốc điều hành của Unicef, ông Henrietta Fore cho biết.

“Chúng tôi chưa có những đánh giá đầy đủ về tác động của virus corona đối với trẻ em. Nhưng chúng tôi tin rằng việc theo dõi và phòng ngừa chặt chẽ là chìa khoá cho đại dịch lần này. Thời gian không đứng về phía chúng ta”, vị này nói thêm.

Unicef cho biết họ sẽ gửi thêm các lô hàng viện trợ trong những ngày tới.

Chính phủ Hàn Quốc cũng thông tin họ đã gửi 2 triệu khẩu trang, 100.000 kính bảo hộ và 100.000 bộ quần áo bảo hộ bằng máy bay tới Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc nói nước này đang gửi viện trợ nhân đạo trị giá 5 triệu USD cho người dân Trung Quốc chống dịch.

Trong tuần này, Nhật Bản cũng đã gửi 1 triệu khẩu trang đến Trung Quốc. Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết đang nỗ lực sắp xếp các chuyến bay, để sơ tán công dân Nhật Bản về nước.

Trung Quốc lùng sục khắp thế giới tìm kiếm khẩu trang y tế, đồ bảo hộ để phòng dịch virus corona - Ảnh 3.

Các quốc gia và các tổ chức như Unicef, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam,… đã vận chuyển các chuyến hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Trung Quốc. (Ảnh: Reuters).

Hôm thứ Hai, Inagora - một công ty thương mại có trụ sở tại Tokyo, đã phát động chiến dịch quyên góp khẩu trang cho Vũ Hán, qua đó vận động được hơn 30.000 chiếc khẩu trang phòng dịch.

Cuối tuần trước, Đại sứ quán Trung Quốc ở Bangladesh cũng đã gửi 27.200 khẩu trang y tế đến Côn Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Trong khi đó tại Đài Loan, để bảo vệ người dân, chính quyền tại đây đã ra lệnh hạn chế xuất khẩu mặt hàng khẩu trang.

Người phát ngôn chính quyền Đài Loan cho biết họ phải áp dụng chính sách kiểm soát xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang, vì đã có một số trường hợp nghi nhiễm virus corona đươc phát hiện tại đây.

“Trước đó Đài Loan đã tặng 100.000 khẩu trang cho Australia để chống lại khói bụi từ các vụ cháy rừng. Điều này đã dẫn đến sự thiếu hụt khẩu trang cho thị trường nội địa”, người này nói.

Người đứng đầu chính quyền Đài Loan cũng cho biết, lệnh cấm xuất khẩu là một biện pháp phòng ngừa, và chính quyền đang thực hiện các bước để đảm bảo nguồn cung trên đảo.

“Cơ quan y tế và phúc lợi sẽ xuất xưởng 23 triệu khẩu trang ra thị trường nội địa trong những ngày tới”, vị này cho biết thêm.

Gần 500.000 chiếc khẩu trang bị phát bán qua Trung Quốc kiếm lời

Trong khi hàng loạt hiệu thuốc trên cả nước báo hết khẩu trang vì nhu cầu tăng, doanh nghiệp chạy đua, tăng ca sản xuất và thấp thỏm về nguồn nguyên liệu, thì cơ quan chức năng vừa phát hiện một loạt vụ xuất lậu khẩu trang với số lượng lớn sang Trung Quốc.

Cụ thể, trong 3 ngày từ 31/1-2/2, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 500.000 chiếc khẩu trang y tế vận chuyển trái phép, chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Toàn bộ số khẩu trang bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh tạm giữ để điều tra, xử lí.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.