Vụ bé 4 tuổi nghi bị xâm hại: Nam thanh niên có biểu hiện tâm thần

Đại diện UBND xã cho biết, đối tượng B. có biểu hiện tâm thần, thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà và nhảy múa trên đồi chè.
vu be 4 tuoi nghi bi xam hai nam thanh nien co bieu hien tam than Bé 4 tuổi ở Phú Thọ bị xâm hại khi đi xem bóng chuyền
vu be 4 tuoi nghi bi xam hai nam thanh nien co bieu hien tam than Vì sao án xâm hại tình dục trẻ em thường bị chậm trễ?
vu be 4 tuoi nghi bi xam hai nam thanh nien co bieu hien tam than Nỗi đau của gia đình có ba con gái bị xâm hại tình dục ở Đồng Nai

Mới đây, câu chuyện về bé gái 4 tuổi (ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đi xem bóng chuyền cùng mẹ ở nhà văn hóa đã nghi bị một nam thanh niên xâm hại đã gây xôn xao dư luận.

Ngày 15/3, chia sẻ với PV, chị Hà Thị L. (mẹ cháu bé) cho biết, vào tối 13/3, cháu Hoàng Thị L. đi cùng chị ra nhà văn hóa của xóm.

Sau đó, chị L. có việc nên đã chạy về nhà và để cháu L. ở lại nhà văn hóa thôn. Một lúc sau, chị quay lại thì không thấy cháu nên đã cùng mọi người đi tìm thì nghe thấy tiếng khóc ở trên đồi chè bên dưới nhà văn hóa.

“Mọi người chạy đến chỗ có trẻ con khóc thì phát hiện H.V.B (SN 1980, ở cùng thôn) đang có dấu hiệu xâm hại con tôi khiến cháu hoảng sợ và khóc. Sau đó, mọi người đã giữ B. lại và gọi công an xã đến bắt B.”, chị L. cho hay.

Chị L. cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị đã đưa cháu L. lên bệnh viện Đa khoa huyện Tân Sơn và xuống phòng khám dưới thành phố Việt Trì (Phú Thọ) kiểm tra, giám định thương tổn nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả.

vu be 4 tuoi nghi bi xam hai nam thanh nien co bieu hien tam than
Nhà văn hóa, nơi cháu bé nghi bị xâm hại.

Trao đổi với PV, ông Đinh Ngọc Tin, Trưởng khu xóm Tân Trào cho hay, may mắn mọi người phát hiện sự việc kịp thời. Qua sự việc trên, mọi người trong xóm đã cảnh giác hơn, để ý đến con em mình hơn nhất là những bé gái.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, ngay tối 13/3, chính quyền địa phương đã phối hợp với công an huyện Tân Sơn và công an tình Phú Thọ để bắt giữ anh H.V.B.

Bà Hương cho hay, anh B. là người có dấu hiệu tâm thần, thường xuyên đập phá đồ đạc trong nhà và nhảy múa trên đồi chè. Năm 2012, anh B. có kết hôn nhưng cuộc sống vợ chồng không hoà thuận nên vợ đã bỏ về nhà ngoại sống.

Vị Phó Chủ tịch xã thông tin, gia đình anh B. đã nhiều lần khuyên đi kiểm tra nhưng chưa làm được vì hoàn cảnh khó khăn, một phần do anh B. ngang bướng không đi.

Hiện tại, B. đang ở trại giam của công an tỉnh Phú Thọ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 13/3, cháu T. (4 tuổi, huyện Tân Sơn) đang đi xem đánh bóng chuyền cùng với mẹ ở khu vực nhà văn hóa thì bất ngờ bị người đàn ông cùng xã đưa cháu T. ra khu vực đồi chè giở trò đồi bại.

Ngay sau đó, người dân phát hiện sự việc đã bắt B. giao cho cơ quan chức năng. Lãnh đạo UBND xã Minh Đài thông tin, B. là người có biểu hiện bất thường về tâm lý. Sự việc sau khi bị phát giác đã đưa cháu T. đến tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để kiểm tra sức khỏe và giám định mức độ tổn thương.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chuyên gia: Trục đại lộ cảnh quan không phải mục tiêu duy nhất khi điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng
Theo GS.TS Trần Đức Nhiệm, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội phát triển bền vững.