'Ăn sập Jeju' tại những khu chợ địa phương nức tiếng với ẩm thực không thể hấp dẫn hơn

Nổi tiếng là “hòn đảo thiên đường” số 1 xứ Hàn, Jeju không chỉ là điểm thăm quan với cảnh sắc tuyệt đẹp mà còn là nơi lưu giữ những giá trị truyền thống vô cùng quý giá, thể hiện rõ qua những khu chợ địa phương có lịch sử tồn tại lâu đời.

Chợ Dongmun ở Jeju 

Được xây dựng từ năm 1945, Dongmun được coi là khu chợ có lịch sử lâu đời nhất tại đảo Jeju. Tổng diện tích chợ xấp xỉ 17.299 m², được chia thành nhiều khu riêng biệt với hơn 300 gian hàng bày bán đủ loại hàng hóa khác nhau.

Nằm dọc theo tuyến đường 17, chợ Dongmun được chia ra thành nhiều khu vực chuyên bày bán các loại hàng hóa đặc trưng, từ thực phẩm, các mặt hàng thời trang đến đồ trưng bày. Chợ mở cửa từ sáng sớm đến hơn 8h đêm, trừ ngày chủ nhật.

2

Dongmun là khu chợ lâu đời bậc nhất tại đảo Jeju. (Ảnh: IG/tyberias.photography)

3

Các gian hàng ẩm thực tại chợ luôn là điểm đến thu hút nhiều du khách. (Ảnh: IG/hamigakijaws).

Chợ Dongmun được coi là thánh địa hải sản tươi sống lớn nhất trên đảo. Ở đây, du khách có thể tìm thấy vô số loại cá biển, bạch tuộc, bào ngư… tươi sống ở khu chợ cá. Đặc sản nổi tiếng nhất của chợ này là món cá hố. 

Với những ai không quen ăn đồ sống, những nhà hàng sắp xếp dọc theo khuôn viên chợ sẽ là lựa chọn vô cùng thích hợp. Đặc biệt, một số nhà hàng còn cung cấp thêm dịch vụ chế biến những món hải sản tươi mà du khách vừa mua.

Hải sản tươi sống là đặc trưng của khu chợ này. (Ảnh: IG/lulu.jump).

Ngoài hải sản, chợ Dongmun còn là nơi bày bán những đặc sản địa phương nức tiếng như hallabong (quýt), bánh Ole Kkulppang, tokbokki, sundae (dồi),… Đây cũng là địa điểm lí tưởng để mua những món quà lưu niệm cho chuyến du lịch thêm đáng nhớ.

9

Các món ăn vặt nổi tiếng tại khu chợ. (Ảnh: IG/alex_5111).

"Chợ 5 ngày" Jeju Minsok

Là khu chợ "5 ngày họp 1 lần" lớn nhất trên đảo, chợ Jeju Minsok được coi là chợ thu hút khách du lịch hàng đầu của Jeju. Chợ có quy mô tương đối lớn với hơn 1000 gian, cung cấp hầu hết các mặt hàng đặc trưng của Hàn Quốc. 

11

Khu chợ 5 ngày họp 1 lần. (Ảnh: visitkorea.org).

Khi tham quan chợ, du khách có thể tranh thủ thưởng thức những món ăn vặt đường phố nổi tiếng như bánh gạo cay, bánh kếp, đồ ăn nhẹ truyền thống, đồ nướng, mì thịt,… Đặc biệt, theo những người dân địa phương, Bbeongtwigi (bánh gạo phồng) chính là món ăn mà bất cứ ai đặt chân đến chợ cũng đều không thể bỏ qua.

Các món ăn vặt khiến bạn lạc lối tại Minsok. (Ảnh: IG/rinakongsin và IG/kadyfung).

Ngoài những gian chuyên bán đồ ăn, trong khuôn viên chợ Jeju Minsok còn có một khu gọi là HalmangJangteo (tức Chợ Qúy bà), nơi bày bán những mặt hàng do chính tay những phụ nữ lớn tuổi ở địa phương sản xuất. 

Mặt khác, sau khi ăn chơi xả láng ở Jeju Minsok, du khách có thể tranh thủ thăm quan một số điểm du lịch gần đó như Rặng đá Yongduam, Vườn cây Halla và Bãi biển IhoTewoo.

Chợ 5 ngày Seogwipo Hyangto

Nằm ở khu trung tâm nghệ thuật của Seogwipo, chợ Seogwipo Hyangto chính là khu chợ mang nhiều nét hiện đại nhất trong số các chợ địa phương đang vận hành trên đảo. Ở đây, du khách có thể vừa thưởng thức những dấu ấn truyền thống đậm nét, vừa có thể tìm thấy những món hàng được gia công hiện đại. 

Có thể khẳng định, chợ Seogwipo Hyangto xứng đáng được xem là mô hình chợ của thời đại mới, thích hợp với mọi đối tượng khách tham quan.

15

Chợ Seogwipo Hyangto mang hơi thở hiện đại. (Ảnh: IG/erikachubbydu).

Xứng danh là thiên đường ẩm thực thu nhỏ của đảo Jeju, ở chợ Seogwipo Hyangto có đủ mọi loại thức ăn nổi tiếng của xứ kim chi. 

 Đây thực sự là địa điểm không thể tuyệt vời hơn để thưởng thức các món ăn đường phố như: xúc xích tẩm bột ngô Hàn Quốc, bánh rán gạo nếp Chapssal, bánh mì đậu đỏ ngọt, bạch tuộc xiên que hay súp nóng gukbap với giá cả hết sức phải chăng.

Chợ được  mệnh danh là thiên đường ăn uống tại Jeju với các món ăn không thể hấp dẫn hơn. (Ảnh: lpphaam và mikeintime).

Tiếp tục hành trình khám phá chợ Seogwipo, du khách sẽ bắt gặp chợ trời Teumeong Jangteo - điểm mua bán mang trong mình nét đẹp địa phương đậm đà với hai đặc sản tiêu biểu là thịt heo đen và thịt ngựa.

Những món ăn ở chợ trời hầu hết được chế biến từ hai loại thịt này. Đến đây, khách du lịch sẽ có cơ hội thưởng thức các tiết mục âm nhạc truyền thống hay những màn trình diễn đỉnh cao của những nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn.

Các món nướng thơm nức mũi tại Jeju. (Ảnh: IG/ransalvatin và IG/verna___lin).

Ngoài 3 khu chợ lớn nói trên, du khách đến Jeju còn có thể đến tham quan một số chợ địa phương nổi tiếng khác như chợ Halim (chuyên bán các mặt hàng thủ công truyền thống) hay chợ Donam (chuyên cung cấp các sản phẩm thời trang, áo quần).

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.