Bao giờ công bố danh tính các thí sinh được nâng điểm vụ sai phạm điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La?

Thông tin về việc xử lí các thí sinh sai phạm về gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Bao giờ sẽ công bố danh tính thí sinh gian lận?

Sáng 26/3, Bộ GD&ĐT tổ chức buổi họp báo công bố thông tin về các hoạt động của Bộ trong quí I năm 2019. Trong đó, việc xử lí các thí sinh gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. 

Bao giờ công bố danh tính các thí sinh được nâng điểm vụ sai phạm điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La? - Ảnh 1.

PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT). Ảnh: Đình Tuệ.

Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết: "Việc công khai danh tính của thí sinh hay không chúng ta cần tuân thủ Hiến pháp 2013 và Luật Dân sự 2016. Đồng thời, căn cứ vào tình hình điều tra thực tiễn của cơ quan công an. Công bố đến đâu phải do cơ quan công an quyết định và phụ thuộc vào quá trình điều tra".

Ông Trinh cũng khẳng định, Bộ GD&ĐT và Bộ Công an có quan điểm xuyên suốt là không dung túng cho sai phạm, xử lí thật nghiêm và làm đến cùng. Những gì hai Bộ đã làm 9 tháng qua đã minh chứng cho điều đó. Dựa trên cơ sở giám định của cơ quan Công an đầu tư về kĩ thuật, con người đã cho ra kết quả bước đầu. 

"Kết quả chấm thẩm định là kết quả chính thức cuối cùng được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Đã có sự liên thông về thông tin giữa Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hòa Bình, Sở GD&ĐT Sơn La , Cục Quản lý chất lượng giáo dục. Đối với Hòa Bình, đến hết ngày 25/3 phải xử lí xong. Tuy nhiên sáng nay (26/3), Bộ vẫn chưa nhận được báo cáo. 

Bắt đầu từ ngày 1/4, Bộ sẽ tiến hành tập huấn về chống gian lận thi THPT cho các bên, bao gồm cả Bộ Công an, Công an các tỉnh. Trong đó, Bộ sẽ có những cải tiến căn bản, mã hóa kết quả chấm thi với công nghệ cao nhất hiện nay, đánh phách điện tử các bài thi trắc nghiệm của thí sinh. Quản lí những người tham gia chấm thi thật chặt chẽ...", vị Cục trưởng nhấn mạnh.

Những con số thí sinh gian lận dần lộ diện

Bao giờ công bố danh tính các thí sinh được nâng điểm vụ sai phạm điểm thi ở Hòa Bình, Sơn La? - Ảnh 2.

Sơn La là một trong các địa phương có gian lận thi cử rúng động cả nước trong năm 2018. Ảnh: Đình Tuệ.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây.

Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

Cũng theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, sau khi tiến hành giám định 210 bài thi trắc nghiệm của 77 thí sinh ở Hòa Bình có dấu hiệu bị can thiệp, nâng điểm, kết luận xác định có 140/210 bài thi của 56 thí sinh bị tẩy xóa, chỉnh sửa đáp án, các đáp án trên bài thi trắc nghiệm không phải do cùng một người tô ra.

Kết quả chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT xác định 140 bài thi trắc nghiệm của 56 thí sinh được can thiệp, nâng điểm ít nhất từ 0,2 điểm đến cao nhất 9,25 điểm/ một môn thi...

Căn cứ kết quả thông báo của Bộ Công an, Bộ GD&ĐT đã thông tin tới các Sở GD&ĐT Hòa Bình, Sơn La yêu cầu cập nhật kết quả thi sau khi chấm thẩm định, xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017, 2018 cho các thí sinh liên quan. 

Các đơn vị này phải thông báo kết quả cho các thí sinh và các trường đại học có liên quan. Bộ GD&ĐT đồng thời yêu cầu các trường đại học, Cục Nhà trường (Bộ quốc phòng) và Cục Đào tạo (Bộ Công an) liên hệ chặt chẽ với các Sở GD&ĐT Hòa Bình, Sơn La để có thông tin về kết quả công nhận tốt nghiệp THPT sau rà soát, kết quả điểm thi tại công văn thông báo của Bộ Công an, của Cơ quan An ninh Điều tra – Công an tỉnh Sơn La để xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017, 2018 và thông báo kết quả cho các thí sinh liên quan.

Kết luận mới sai phạm điểm thi THPT ở Sơn La: 97 bài thi bị can thiệp, có thí sinh được nâng tới 26,55 điểm Kết luận mới sai phạm điểm thi THPT ở Sơn La: 97 bài thi bị can thiệp, có thí sinh được nâng tới 26,55 điểm Hòa Bình: Chưa công bố thí sinh gian lận điểm thi vì "không biết các em đang học ở trường nào"Hòa Bình: Chưa công bố thí sinh gian lận điểm thi vì 'không biết các em đang học ở trường nào' Vụ gian lận điểm thi ở Hòa  Bình: Bộ Công an không gọi bổ sungVụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Bộ Công an không gọi bổ sung
Tag:
chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.