Báo nước ngoài nói Việt Nam sẽ thiếu điện nghiêm trọng từ năm 2021

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, Bộ Công Thương cho biết đến năm 2021, Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, do nhu cầu vượt quá công suất xây dựng các nhà máy điện mới.
Screenshot (70)

Việt Nam sẽ đối mặt với tình trạng thiếu điện nghiêm trọng từ năm 2021. (Ảnh: Reuters).

Việc thiếu cơ sở hạ tầng năng lượng có thể kìm hãm đầu tư nước ngoài vào Việt Nam – nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, và thách thức vị thế của Việt Nam với tư cách là người hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc chiến thương mại Mỹ -Trung.

Bộ Công Thương cho biết nhu cầu điện của Việt Nam sẽ vượt mức 6,6 tỉ kWh vào năm 2021, và tăng lên 15 tỉ kWh vào năm 2023, tương đương với mức tăng khoảng 5% nhu cầu điện được dự báo trước đó.

"Ngoài sự thiếu hụt, nhiều dự án năng lượng ở Việt Nam đang phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài", Đại diện Bộ Công Thương cho biết.

Việt Nam sẽ cần trung bình khoảng 6,7 tỉ USD mỗi năm, để mở rộng công suất phát điện hàng năm thêm 10% từ năm 2016-2030.

"Tuyên bố này là một thách thức lớn vì giá điện hiện tại ở Việt Nam chỉ đủ để các nhà thầu đảm bảo lợi nhuận", Reuters cho biết.

Tháng trước, truyền thông Việt Nam đưa tin 47 trong số 62 dự án sản xuất điện công suất từ 200 MW trở lên đang phải đối mặt với sự chậm trễ, thường chậm từ 1-2 năm so với kế hoạch.

Với dân số khoảng 96 triệu người, tăng trưởng quốc nội hàng năm khoảng 7%, được hỗ trợ bởi đầu tư nước ngoài và xuất khẩu mạnh mẽ, ngành điện của Việt Nam sẽ cần tăng khoảng từ 48.600 MW hiện nay lên 60.000 MW vào năm 2020, và 129.500 MW vào năm 2030, theo dữ liệu của Chính phủ.

Daine Loh, nhà phân tích năng lượng và năng lượng tái tạo tại Fitch Solutions, cho biết tình trạng thiếu điện tiềm ẩn sẽ gây ra một số rủi ro cho ngành sản xuất của Việt Nam. Tuy nhiên, nó sẽ không đủ khả năng để có những tác động nghiêm trọng đến đầu tư nước ngoài vào nước này.

"Chúng tôi tin rằng Việt Nam sẽ có khả năng giải quyết tình trạng thiếu điện bằng cách tăng nhập khẩu điện trong những năm tới, phần lớn sẽ đến từ Lào và Trung Quốc", ông Daine nói với phóng viên tờ Reuters.

Ông cho biết Việt Nam đã có sẵn một số cơ sở hạ tầng để mua tới 1 GW điện mỗi năm từ các nước láng giềng.

Năm ngoái, Ngân hàng thế giới cho biết khoảng năm 2030, Việt Nam cần đầu tư tới 150 tỉ USD cho ngành điện, gấp đôi so với mức 80 tỉ USD trong năm 2010.

Trong khi đó, theo Reuters, Việt Nam đang ngày càng phụ thuộc vào than đá, chiếm 38,1% công suất phát điện của cả nước. Bộ Công Thương cho biết Việt Nam sẽ phải sử dụng thêm 720 tấn than trong nước cùng 680 tấn than nhập khẩu để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện giai đoạn 2016-2030.

Dự báo tình trạng thiếu điện sẽ giảm sau năm 2025, khi các nhà máy điện khí đi vào hoạt động, hòa vào lưới điện quốc gia.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

chọn
Chi tiết phương án xây dựng metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc 74.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030
Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị TP Hà Nội, tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc có chiều dài khoảng 39,6 km, với tổng mức đầu tư khoảng 74.000 tỷ đồng.