Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 8/4: Số ca nhiễm mới ở Italy thấp nhất trong 25 ngày, Pháp có số ca tử vong cao thứ 4 thế giới

Italy hôm nay ghi nhận số ca nhiễm mới thấp nhất trong 25 ngày qua. Trong khi đó, số ca tử vong ghi nhận ở Mỹ và Anh trong 24 giờ qua đã lên tới mức kỉ lục. Pháp trở thành nước thứ 4 ghi nhận trên 10.000 ca tử vong.

Mỹ ghi nhận số ca tử vong cao kỉ lục trong ngày

Theo CNN, Đại học Johns Hopkins cho biết, Mỹ ghi nhận thêm 35.826 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Mỹ lên 400.549. Toàn bộ 50 bang, Quận Columbia và các vùng lãnh thổ khác của Mỹ đều ghi nhận ca nhiễm virus corona, trong khi Wyoming là bang duy nhất chưa báo cáo ca tử vong nào.

Đồng thời, Mỹ cũng ghi nhận thêm 2.076 người chết trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở Mỹ. Tổng số ca tử vong toàn quốc hiện là 12.857.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 8/4: Số ca nhiễm mới ở Italy thấp nhất trong 25 ngày, Pháp trở thành nước thứ 4 ghi nhận trên 10.000 ca tử vong - Ảnh 1.

Số liệu cập nhật đến 17h ngày 8/4. (Nguồn: Bộ Y tế)

Giới chức Mỹ ngày 6/4 cảnh báo người dân nên chuẩn bị cho một trong những giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng khi dịch bệnh đạt đỉnh. Các chuyên gia Nhà Trắng dự đoán 100.000-240.000 người Mỹ có thể chết vì dịch Covid-19, ngay cả khi người dân tuân thủ yêu cầu không rời khỏi nhà. 

Số ca tử vong Tây Ban Nha tiếp tục tăng

Theo AFP, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 757 người chết, tăng so với hôm trước, nâng số ca tử vong toàn quốc lên 14.555 trong số 146.690 ca nhiễm. Tây Ban Nha hiện là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

Một số chuyên gia dự đoán dịch Covid-19 tại Tây Ban Nha đang bước vào giai đoạn chững lại. Tuy nhiên, Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định kéo dài "lệnh báo động toàn quốc" đến nửa đêm 25/4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bất chấp những thiệt hại lớn về kinh tế.  

Số ca nhiễm mới ở Italy thấp nhất trong 25 ngày

Theo Reuters, Italy hôm nay ghi nhận 3.039 ca nhiễm mới, mức tăng thấp nhất trong 25 ngày, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 135.586 ca. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cũng cho biết số ca tử vong tăng 604 hôm 7/4, giảm nhẹ so với 636 ca một ngày trước đó, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 17.127 ca. 

Với số liệu trên, Italy vẫn đang là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Tây Ban Nha. Số ca nhiễm mới thấp nhất trong 25 ngày qua càng củng cố niềm tin rằng dịch Covid-19 đang có chiều hướng giảm tốc ở Italy nhờ các biện pháp phong tỏa toàn quốc được áp dụng từ 9/3. 

Số ca hồi phục tính đến 7/4 là 24.392, tăng từ 22.837 một ngày trước đó. Số ca phải điều trị tích cực cũng giảm ngày thứ tư liên tiếp, từ 3.898 xuống 3.792.

Số ca tử vong tại Pháp vượt ngưỡng 10.000

Theo AFPPháp ghi nhận thêm 1.417 người chết trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại quốc gia này lên 10.328. Quan chức y tế Pháp cho biết 82% số ca tử vong là người trên 70 tuổi.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 8/4: Số ca nhiễm mới ở Italy thấp nhất trong 25 ngày, Pháp trở thành nước thứ 4 ghi nhận trên 10.000 ca tử vong - Ảnh 2.

Phòng chăm sóc tích cực điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 của Bệnh viện Peupliers ở Paris, Pháp. (Ảnh: AFP)

Pháp đã trở thành nước thứ tư trên thế giới vượt ngưỡng 10.000 người chết trong đại dịch. Trước đó, chỉ có ba nước báo cáo hơn 10.000 người chết là Mỹ, Tây Ban Nha và Italy.

Đồng thời, Pháp ghi nhận thêm 11.059 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm lên 109.096, vượt Đức và trở thành vùng dịch lớn thứ ba châu Âu. 

Đức vượt 100.000 ca nhiễm virus corona

Theo Reuters, Đức ghi nhận thêm hơn 4.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 107.663 ca, trong đó có 2.016 người tử vong.

Liên tiếp 4 ngày từ 2/4 đến 5/4, số ca nhiễm mới hàng ngày tại Đức giảm, đến 6/4 lại tăng 3.834 ca và 7/4 tăng 4.003 ca. Với số liệu này, Đức là vùng dịch lớn thứ năm thế giới, lần lượt sau Mỹ, Tây Ban Nha, Italy và Pháp.

Lệnh đóng cửa trường học và các cơ sở kinh doanh thiết yếu, gồm nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim và các hoạt động giải trí tại Đức được kéo dài ít nhất đến 20/4. Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài nếu có lí do đặc biệt. Những người vi phạm các biện pháp phòng chống dịch sẽ bị phạt tiền.

Anh ghi nhận số ca tử vong cao kỉ lục trong 24 giờ

Theo Reuters, Bộ Y tế Anh ghi nhận số ca tử vong kỉ lục trong 24 giờ qua với 786 trường hợp. Tính đến hiện tại, tổng số người chết ở Anh lên tới 6.159 người, tổng số ca nhiễm là 55.242 ca.

Những con số mới này được đưa ra giữa lúc Thủ tướng Anh Boris Johnson đang chiến đấu với virus corona trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) của bệnh viện ở London. Trong thời gian ông Johnson điều trị, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab sẽ là người quyết định có dỡ bỏ lệnh phong tỏa đất nước hay không.

Các chuyên gia cảnh báo Anh sẽ trở thành quốc gia hứng chịu hậu quả nghiêm trọng vì Covid-19 nhất châu Âu, chiếm hơn 40% ca tử vong ở châu lục.

Số ca nhiễm mới trong ngày tại Nga cao kỉ lục

Theo Reuters, ngày 8/4, Nga ghi nhận 1.175 ca nhiễm virus corona mới, con số kỉ lục trong một ngày, nâng tổng số người nhiễm tại quốc gia này lên 8.672 người. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Nga có số người nhiễm mới cao hơn 1.000. Số ca tử vong mới trong 5 và tổng số ca tử vong của Nga hiện là 63 trường hợp.

Thủ đô Moskva là địa phương hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 5.841 ca nhiễm, tăng 660 ca so với hôm qua. Chính quyền Moskva đã áp nhiều biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để hạn chế đại dịch, trong đó có yêu cầu người cao tuổi hoặc người có bệnh mạn tính tự cách li tại nhà. 

Tổng thống Vladimir Putin hồi đầu tháng 4 cảnh báo đại dịch chưa đạt đỉnh tại Nga và trên toàn thế giới. Putin quyết định kéo dài thời gian nghỉ có lương cho người lao động Nga đến hết 30/4 để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đồng thời, yêu cầu lãnh đạo các vùng phải đưa ra biện pháp hạn chế đi lại nhằm ứng phó với dịch tùy tình hình tại địa phương.

Ca nhiễm mới ở Trung Quốc tăng gần gấp đôi hôm qua, Vũ Hán chính thức dỡ phong tỏa

Theo Reuters, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm nay thông báo nước này ghi nhận 62 ca nhiễm mới, gồm 59 ca ngoại nhập, tăng gần gấp đôi so với 32 ca hôm qua và là mức tăng cao nhất kể từ ngày 25/3. Trung Quốc cũng báo cáo thêm hai ca tử vong, nâng số người chết lên 3.333 trong số 81.802 ca nhiễm.

Số ca nhiễm không triệu chứng tăng gấp 4 lần với 137 trường hợp, trong đó người trở về từ nước ngoài chiếm 102 trường hợp. Giới chức Trung Quốc không tính ca nhiễm không triệu chứng vào tổng số ca nhiễm được xác nhận cho đến khi bệnh nhân có triệu chứng như sốt hoặc ho.

Thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) bắt đầu cho phép người dân tự do đi lại vào ngày 8/4 sau 76 ngày phong tỏa để đối phó dịch Covid-19. 

Toàn bộ hệ thống sân bay, đường sắt, đường thủy, cao tốc và xe khách ở Vũ Hán sẽ nối lại hoạt động. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo tránh rời khu vực mình sống, cũng như thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc trừ trường hợp cần thiết.

Thủ đô Seoul, Hàn Quốc dừng miễn thị thực cho các nước cấm nhập cảnh công dân Hàn Quốc

Theo Yonhap, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã tăng lên 10.384 ca sau khi ghi nhận 53 ca mới. Số ca tử vong tăng thêm 8 ca, tổng số 200 ca. Tỉ lệ bệnh nhân khỏi bệnh là 65,2%, tổng cộng 6.776 người đã khỏi bệnh.

Thủ tướng Chung Sye-kyun ngày 8/4 tuyên bố Hàn Quốc sẽ tạm thời đình chỉ các chương trình miễn thị thực cho các quốc gia áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc vì dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn các ca bệnh nhập khẩu.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ kéo dài lệnh hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài đi du lịch mà không có mục đích cần thiết và cấp bách.

Các nước trong khu vực Đông Nam Á tăng số ca nhiễm và tử vong 

Theo New York Times, Malaysia ghi nhận thêm 156 ca nhiễm virus corona mới và hai trường hợp tử vong trong 24 giờ qua. 

Trong số hai người tử vong, có một người quốc tịch Pakistan từng tham dự lễ hội tôn giáo lớn tổ chức ở Malaysia và sau đó trở thành ổ dịch lớn của cả nước.Tổng số ca nhiễm virus của Malaysia là 4.119 và tổng số ca tử vong là 65 người. Số ca hồi phục là 1.487 bệnh nhân.

Theo Reuters, Bộ Y tế Indonesia ghi nhận thêm 218 ca nhiễm virus corona mới và 19 ca tử vong mới. Tổng số ca nhiễm virus corona của Indonesia là 2.956 trường hợp và tổng số ca tử vong  ở nước này là 240. Ngoài ra, có 222 người đã hồi phục sức khoẻ.

Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới ngày 8/4: Số ca nhiễm mới ở Italy thấp nhất trong 25 ngày, Pháp trở thành nước thứ 4 ghi nhận trên 10.000 ca tử vong - Ảnh 4.

Nhân viên khử trùng nhà thờ tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Bắt đầu từ ngày 10/4, thủ đô Jakarta của Indonesia cấm người dân tụ tập trên 5 người, giảm 50% công suất phục vụ và hạn chế thời gian hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng từ 6h đến 18h hàng ngày. Trong khi đó, các phương tiện cá nhân vẫn được phép ra vào khu vực thủ đô song số lượng người trên mỗi xe sẽ bị hạn chế.

Theo Straits Times, Singapore tiếp tục chịu ảnh hưởng từ đợt bùng phát thứ hai với 106 ca nhiễm mới, nâng tổng số lên 1.481, nhưng chưa ghi nhận thêm ca tử vong nào, đang dừng ở 6 ca.

Lệnh đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu tại Singapore bắt đầu từ hôm qua và kéo dài đến ngày 4/5, các trường học tại Singapore sẽ đóng cửa từ hôm nay. 

Theo Phil Star, Bộ Y tế Philippines ghi nhận thêm 106 trường hợp dương tính với virus corona và 5 ca tử vong mới. Tổng số ca nhiễm virus corona của nước này hiện là 3.870 trường hợp với 96 người tử vong.

Philippines cho biết sẽ xét nghiệm khoảng 10.000 mẫu bệnh/ngày trong vòng 3 tháng tới. Nhà chức trách nước này đang chuyển đổi công năng của sân vận động quốc gia Philippines để làm cơ sở cách li và đưa vào hoạt động trong tuần tới. Cơ sở cách li dã chiến này có thể mở rộng dần để chứa cùng lúc 2.000 bệnh nhân.

Theo Reuters, Thái Lan ghi nhận thêm 111 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong tại quốc gia này lần lượt là 2.369 và 30. Trong đó, 888 người đã khỏi bệnh.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.