Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (8/5): Cuba hủy bỏ cuộc diễu hành LGBT hàng năm không rõ lí do, tài tử George Clooney vẫn duy trì gây áp lực đối với Brunei

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (8/5): Cuba hủy bỏ cuộc diễu hành LGBT hàng năm không rõ lí do, tài tử George Clooney vẫn duy trì gây áp lực đối với Brunei về luật chống đồng tính.

Cuba hủy bỏ cuộc diễu hành LGBT hàng năm

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (8/5): Cuba hủy bỏ cuộc diễu hành LGBT hàng năm không rõ lí do, tài tử George Clooney vẫn duy trì gây áp lực đối với Brunei - Ảnh 1.

(ảnh: STR/AFP/Getty)

Theo Latimes, chính phủ Cuba tuyên bố vào ngày 7/5 rằng họ đã hủy bỏ chương trình diễu hành về quyền của người đồng tính trên đảo. Tuyên bố quy cho việc hủy bỏ là do "những căng thẳng mới trong bối cảnh quốc tế và khu vực ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến đất nước. Có những tác động hữu hình và vô hình trong sự phát triển bình thường của cuộc sống hàng ngày của người dân và việc thực hiện các chính sách của nhà nước Cuba."

Tuyên bố không giải thích điều đó có nghĩa là gì. Các quan chức của trung tâm giáo dục giới tính, được biết đến với tên viết tắt tiếng Tây Ban Nha là CENESEX, đã không trả lời các bình luận hoặc nói rằng họ không biết tại sao cuộc tuần hành bị hủy bỏ.

Bộ Y tế Công cộng của đất nước cũng ra lệnh cho họ hủy bỏ các cuộc diễu hành, và nói rằng họ đang hành động phù hợp với Đảng, Nhà nước và Cách mạng. "Chúng tôi phải nhấn mạnh rằng sự thay đổi này không có nghĩa là đình chỉ các hoạt động còn lại". Tuy nhiên, vấn đề an ninh và y tế đã được siết chặt hơn mọi năm. 

Chính phủ Cuba đã đàn áp những người đồng tính nam trong thập niên 1960 và 1970 nhưng kể từ khi đó đã được đưa ra ngoài vòng pháp luật. Nên điều này được coi là tương đối tiến bộ về quyền của người đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và người chuyển giới. 

Chính phủ tài trợ cho các ca phẫu thuật xác định lại giới tính, phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục là ngoài vòng pháp luật và cảnh sát được đào tạo để tránh đối xử thiếu tôn trọng người đồng tính và người chuyển giới.

Một chương trình hẹn hò đã cho hai người đàn ông đi nghỉ ở một đất nước nơi đồng tính là bất hợp pháp

Theo Pinknews, Chương trình hẹn hò trên Channel 5 "Blind Date", được dẫn dắt bởi người dẫn chương trình truyền hình đồng tính Paul O'Grady, đã vấp phải sự chỉ trích về sai lầm trong một tập vào ngày 5 tháng 5. Đây là tập đầu tiên của chương trình giới thiệu các thí sinh lưỡng tính. Hai người cuối cùng được ghép đôi là Jordan Shannon và Jesse Drew đã được thưởng một kì nghỉ miễn phí tới Saint Lucia.

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (8/5): Cuba hủy bỏ cuộc diễu hành LGBT hàng năm không rõ lí do, tài tử George Clooney vẫn duy trì gây áp lực đối với Brunei - Ảnh 2.

Thí sinh Jordan Shannon và Jesse Drew (ảnh: Pinknews)

Tuy nhiên, đồng tính luyến ái thực sự vẫn bị hình sự hóa ở Saint Lucia, theo luật từ thời thuộc địa đến giờ vẫn chưa được bãi bỏ. Đàn ông có thể phải đối mặt với án tù 10 năm theo luật hình sự của đất nước vì quan hệ đồng tính, và các chính trị gia ở nước này đã từ chối những nỗ lực để bãi bỏ luật pháp.

Jordan Shannon nói với Daily Star: "Tôi không biết về luật này cho đến khi tôi được nói trên đường đến khách sạn, tôi đã nghĩ "Cái quái gì thế này?" ".

Chính phủ Anh đưa ra lời cảnh báo cho người LGBT+ nên thận trọng khi đi du lịch tới nước này do luật pháp của họ. Thái độ của người dân địa phương đối với cộng đồng LGBT chủ yếu là bảo thủ trên khắp vùng biến Ca-ri-bê.

Những hành động tình cảm công khai (như nắm tay hoặc hôn) giữa các cặp đôi đồng giới và thậm chí là khác giới đều không phổ biến, một số hành vi đồng tính luyến ái là bất hợp pháp. Khách du lịch LGBT nên chú ý đến thái độ của dân địa phương và lưu ý rằng việc thể hiện tình cảm công khai có thể thu hút sự chú ý không mong muốn và tiêu cực.

Những người chuyển giới Mỹ thường xuyên bị cảnh sát ngược đãi

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (8/5): Cuba hủy bỏ cuộc diễu hành LGBT hàng năm không rõ lí do, tài tử George Clooney vẫn duy trì gây áp lực đối với Brunei - Ảnh 3.

Theo một báo cáo mới, người chuyển giới ở Hoa Kỳ thường xuyên bị cảnh sát ngược đãi. (ảnh: Pexels)

Theo Pinknews, một báo cáo mới đã khảo sát đối với 25 đơn vị lực lượng cảnh sát tại Mỹ và phát hiện ra rằng nhiều người thường xuyên ngược đãi người chuyển giới và có các biện pháp bảo vệ không thỏa đáng.

Trung tâm Quốc gia về Chuyển đổi giới tính (NCTE) công bố bác cáo ngày 7 tháng 5 về xem xét các trường hợp khác nhau mà các lực lượng tại Mỹ hiện không cung cấp sự bảo vệ đầy đủ cho người chuyển giới.

Nó cũng tham chiếu dữ liệu từ năm 2015 cho thấy hơn một nửa số người chuyển giới đã tiếp xúc với cảnh sát ở Mỹ và bị ngược đãi. Tương tự, hơn một nửa cho biết họ sẽ không thoải mái khi gọi cho chính quyền địa phương khi họ cần giúp đỡ do sự ngược đãi tiềm ẩn.

Họ cũng phát hiện ra rằng không có một tài liệu nào hiện có khoảng trống trên các biểu mẫu cho "tên hiện đang được sử dụng", điều đó có nghĩa là một số người chuyển đổi không hợp pháp mà đã đổi tên có thể sẽ bị cảnh sát xác định là cái tên đó đã chết.

16 trên 25 lực lượng cảnh sát hiện đang phân công nhân viên kiểm tra người bị giam giữ dựa trên giới tính mà người đó được chỉ định khi sinh hoặc cơ quan sinh dục họ có, điều đó có nghĩa là một số người chuyển giới được kiểm tra bởi những người khác giới.

Nói một cách dễ hiểu, chỉ 9 trong số 25 phòng ban đề cập đến bản dạng giới trong các chính sách không phân biệt đối xử của họ.

Báo cáo khuyến nghị một số thay đổi mà lực lưởng cảnh sát trên khắp nước Mỹ nên thực hiện để phù hợp hơn với người chuyển giới. Tuy nhiên, nó cũng nói rằng lực lượng cảnh sát rất cần cải cách và giám sát.

Mara Keisling, giám đốc điều hành của NCTE, cho biết hầu hết các vụ lạm dụng chống lại người chuyển giới vẫn tiếp tục nhắm vào những người chuyển giới da màu ở Mỹ.

"Nếu chúng ta từng hi vọng chấm dứt cuộc khủng hoảng này, các sở cảnh sát phải phát triển để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng mà họ đã tuyên thệ phục vụ", ông Keisling nói.

Tài tử George Clooney vẫn duy trì gây áp lực đối với Brunei về luật chống đồng tính

Theo Pinknews, nam tài tử đã rất hoan nghênh việc Brunei sẽ không ném đá người đồng tính đến chết, tuy nhiên, ông cho biết mình vẫn dự định sẽ duy trì áp lực đối với quốc gia châu Á nhỏ bé này về luật pháp của mình.

Clooney đã đưa ra những bình luận sau khi Quốc vương Brunei tuyên bố vào ngày 5 tháng 5 rằng nước này sẽ không khiến những người đồng tính phải chịu án tử hình sau những phản ứng dữ dội trên toàn cầu đối với luật mới.

Luật pháp có hiệu lực vào đầu tháng 4, có nghĩa là những người đồng tính nam và những người bị buộc tội ngoại tình có thể bị ném đá đến chết như một phần của luật Sharia.

Cộng đồng LGBT thế giới hôm nay (8/5): Cuba hủy bỏ cuộc diễu hành LGBT hàng năm không rõ lí do, tài tử George Clooney vẫn duy trì gây áp lực đối với Brunei - Ảnh 4.

Nam tài tử George Clooney (ảnh: Alberto E. Rodriguez / Getty)

Brunei phải đối mặt với phản ứng dữ dội của toàn cầu về bộ luật này. George Clooney dẫn đầu kêu gọi tẩy chay các khách sạn thuộc sở hữu của Quốc vương Brunei, một động thái mà sau đó được chứng thực bởi các nhân vật nổi tiếng như Ellen DeGeneres và Elton John.

Nam tài tử cho biết đây có thể không phải là sự kết thúc của Luật chống đồng tính của Brunei. Clooney cho biết quyết định này là một bước tiến rất lớn sau khi có một bước nhảy vọt về phía trước và chỉ ra rằng, mặc dù có sự bảo đảm từ Quốc vương Brunei, luật pháp vẫn có thể được áp dụng.

"Phải nói là, luật pháp ném đá công dân của họ vẫn còn hiệu lực, có nghĩa là ngay khi áp lực giảm xuống, họ có thể bắt đầu quá trình thực hiện các vụ hành quyết. Vì vậy, liên quan đến tẩy chay mọi người nên làm những gì mà họ cảm thấy là chính xác".

"Đối với tôi và gia đình, chúng tôi đơn giản là không thể bỏ đi cho đến khi luật hà khắc này không còn trên văn bản nữa".


Tag:
chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.