'Đại Hoa đán TVB' Tuyên Huyên: Xinh đẹp, thành công và nỗi cô đơn ở tuổi 48

Ít ai biết rằng một trong 'Tứ đại Hoa đán' của TVB luôn xinh đẹp, thành công nhưng hiện tại, dù đã sắp bước sang tuổi U50, Tuyên Huyên vẫn lẻ bóng, lặng lẽ nhìn những người bạn của mình lần lượt lấy chồng, sinh con.

Sống đơn giản, không ganh đua

Tuyên Huyên được xem là một trong những ngôi sao làm nên thành công cho các tác phẩm truyền hình của TVB những năm 90. 

Cô không chỉ nổi tiếng ở đại lục mà còn được đông đảo khán giả Việt Nam mến mộ qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như: Bí mật của trái tim, Hồ sơ trinh sát IV, Đôi đũa lệch, Truy nhật hào hùng, Cỗ máy thời gian…

Đại Hoa đán TVB Tuyên Huyên: Xinh đẹp, thành công và nỗi cô đơn ở tuổi 48 - Ảnh 1.

Tuyên Huyên được xem là biểu tượng của sự thành công trong làng phim truyền hình Hong Kong. Ảnh: internet.

Cô được xem là mĩ nhân "tái sắc vẹn toàn" của TVB khi có khả năng diễn xuất vượt trội, có thể hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau. Nhờ vậy, nữ diễn viên luôn giữ vững danh hiệu Nữ diễn viên được yêu thích nhất Hồng Kông trong nhiều năm liền và được giới truyền thông Trung Quốc ưu ái xếp vào hàng Tứ đại hoa đán của TVB (cùng với Trần Tuệ San, Thái Thiếu Phân và Quách Khả Doanh).

Cùng với hình tượng nữ cường nhân bản lĩnh, cương trực, không ganh đua với đời mà Tuyên Huyên xây dựng rất thành công trên màn ảnh, trong cuộc sống đời thường, ngôi sao Bước ngoặt cuộc đời cũng là một nữ cường có lối sống thanh sạch. Tuy có sự nghiệp thành công mà nhiều người ao ước nhưng Tuyên Huyên lại nổi tiếng là nàng Hoa đán có cuộc sống đơn giản, ít tham vọng. Chính vì vậy mà trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô chưa từng có scandal nào và được khán giả hết sức yêu mến.

Đại Hoa đán TVB Tuyên Huyên: Xinh đẹp, thành công và nỗi cô đơn ở tuổi 48 - Ảnh 2.

Nữ diễn viên là người có tính cách thẳng thắn, phóng khoáng, không thích bon chen. Ảnh: internet.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Tôi không có bất cứ mục tiêu nào cả. Tôi theo đuổi hạnh phúc và đơn giản chỉ có thế thôi. Một người đạo diễn bảo tôi rằng là nghệ sĩ thì nên có hình mẫu để nỗ lực và phấn đấu để đạt được vị trí cao hơn. Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Thực sự tôi tự nhủ với mình rằng đã có công việc ổn định, kiếm được khá nhiều tiền để lo cho gia đình và bản thân là tốt lắm rồi".

Thất bại trong tình trường, cô đơn ở tuổi 48

Mặc dù có một sự nghiệp thành công nhưng tình trường của Tuyên Huyên lại không phủ hoa hồng như nhiều người nghĩ. 

Nếu như cả Thái Thiếu Phân, Trần Tuệ San hay Quách Khả Doanh đều đã có cho mình tổ ấm gia đình hạnh phúc, thì Tuyên Huyên lại có một tình trường nhiều trắc trở và hiện vẫn đang lẻ bóng dù đã ngấp nghé U50.

Đại Hoa đán TVB Tuyên Huyên: Xinh đẹp, thành công và nỗi cô đơn ở tuổi 48 - Ảnh 3.

Tuyên Huyên và Trương Vệ Kiện thuở còn mặn nồng. Ảnh: internet.

Năm 1993, Tuyên Huyên và Trương Vệ Kiện nên duyên sau khi hợp tác chung trong tác phẩm đầu tay Truy nhật hào hùng. Cặp đôi bên nhau được 2 năm rồi "đường ai nấy đi", công chúng phỏng đoán lí do chia tay là bởi danh tiếng của Tuyên Huyên lúc đó đã vượt xa Trương Vệ Kiện.

Đại Hoa đán TVB Tuyên Huyên: Xinh đẹp, thành công và nỗi cô đơn ở tuổi 48 - Ảnh 4.

Đại Hoa đán TVB Tuyên Huyên: Xinh đẹp, thành công và nỗi cô đơn ở tuổi 48 - Ảnh 5.

Trải qua nhiều mối tình nhưng Tuyên Huyên vẫn chưa tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Ảnh: internet.

Sau khi chia tay Trương Vệ Kiện, Tuyên Huyên được biết đến với những cuộc tình cùng một số người đàn ông khác nằm ngoài ngành giải trí như: Vinh Văn Hàn, nha sĩ Kevin và bác sĩ thú y người Nam phi – Ruan Bester. Thậm chí cô còn từng lên kế hoạch lập gia đình sau khi nhận lời cầu hôn của Ruan Bester vào dịp Valentine năm 2011.

Tuy nhiên do những khác biệt không thể hòa giải trong cách sống, nửa năm sau đó, nữ diễn viên bất ngờ thông báo hủy hôn. Đáng nói đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên hủy hôn, trước đó cô cùng từng đổ vỡ dù đã đính ước do không muốn đánh đổi sự nghiệp.

Đại Hoa đán TVB Tuyên Huyên: Xinh đẹp, thành công và nỗi cô đơn ở tuổi 48 - Ảnh 6.

Nữ diễn viên trở nên mạnh mẽ hơn sau những chuyện tình sóng gió. Ảnh: internet.

Những thất bại liên tiếp trong chuyện tình cảm đã khiến Tuyên Huyên mạnh mẽ hơn, cô từng chia sẻ: "Tôi không đặt nặng chuyện kết hôn. Cô đơn hay hạnh phúc đối với tôi mà nói cũng chỉ là một trạng thái cảm xúc". Có lẽ vì vậy mà kể từ sau lần chia tay với bạn trai người Ý vào năm 2014, tới nay, Tuyên Huyên vẫn lẻ bóng.

Nữ diễn viên đã dần vô cảm khi có người đề cập đến chuyện hôn nhân, thậm chí, cô đã nghĩ đến chuyện có một đứa con mà không kết hôn: "Có lúc tôi cũng sốt ruột vì cha mẹ giục nhiều. Nhưng mọi chuyện khó do bản thân tự quyết. Tôi muốn có con, có thể tôi sẽ sinh em bé mà không cần kết hôn".

Đại Hoa đán TVB Tuyên Huyên: Xinh đẹp, thành công và nỗi cô đơn ở tuổi 48 - Ảnh 7.

Dù có cơ hội hợp tác với rất nhiều nam thần màn ảnh nhưng tới nay, Tuyên Huyên vẫn lẻ bóng. Ảnh: internet.

Cũng giống như nhân vật Hoàng hậu Y Lan trong Vạn hoàng chi vương mà Tuyên Huyên từng thể hiện, mặc dù có tất cả nhưng lại rất cô độc. 

Dù vẫn luôn khẳng định bản thân muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè thay vì nghĩ đến chuyện cố gắng kiếm một tấm chồng. Nhưng ắt hẳn khi đã ở bên sườn kia của cuộc đời, lần lượt chứng kiến những người bạn của mình lấy chồng, sinh con, nữ diễn viên dù mạnh mẽ đến mấy cũng không tránh được sự cô đơn, chạnh lòng khi thiếu vắng đi hình bóng của một gia đình và những đứa trẻ.

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.