Dự án đang mở bán ở Hà Nội: Sunshine Group dự kiến bàn giao căn hộ dự án 5.000 tỉ đồng tại Ciputra Tây Hồ quí I/2020

Sunshine City là một trong những dự án căn hộ hạng sang do Sunshine Group phát triển tại Khu đô thị Ciputra Tây Hồ. Dự án có giá bán cao nhất lên tới hơn 52 triệu đồng/m2, dự kiến bàn giao nhà trong quí I/2020.

Chung cư cao cấp Sunshine City bàn giao căn hộ quí I/2020?

Dự án Sunshine City nằm trong khu đô thị Ciputra Tây Hồ do Tập đoàn Sunshine làm chủ đầu tư. Được biết, dự án có tổng vốn đầu tư lên tới 5.000 tỉ đồng, phát triển loại hình bất động sản chung cư cao cấp và biệt thự liền kề.

Sunshine City được qui hoạch trên khu đất có tổng diện tích 42.187 m2, trong đó diện tích xây dựng là 16.114 m2; diện tích cây xanh, công trình công cộng và đường giao thông là 26.073 m2; phần diện tích cho công viên, hồ điều hòa đạt 3.119 m2.

Dự án đang mở bán ở Hà Nội: Sunshine Group lùi thời gian bàn giao căn hộ dự án 5.000 tỉ đồng tại Ciputra Tây Hồ - Ảnh 2.

Dự án đang gấp rút hoàn thiện để bán giao cho khách hàng. (Ảnh: Bảo Trâm).

Khởi công từ đầu năm 2017, dự án gồm 6 tháp chung cư cao cấp từ tháp S1 đến S6 và 70 căn biệt thự bao quanh lõi cảnh quan với những tiện ích như công viên cây xanh, đài phun nước, hồ điều hòa…

Hiện tại, dự án đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao căn hộ cho khách hàng trong quí I/2020. 

Dự án đang mở bán ở Hà Nội: Sunshine Group lùi thời gian bàn giao căn hộ dự án 5.000 tỉ đồng tại Ciputra Tây Hồ - Ảnh 3.

Một trong ba cổng vào dự án đang trong quá trình hoàn thiện. (Ảnh: Bảo Trâm).

Giá bán căn hộ tại Sunshine City dao động từ 40 – 52 triệu đồng/m2

Với 6 tháp được qui hoạch gồm 3 tầng hầm, 3 tầng trung tâm thương mại và các tầng còn lại là chung cư cao cấp. Dự án cung cấp ra thị trường tổng số 1.790 căn hộ chung cư, tập trung hai loại hình căn hộ 2 phòng ngủ và căn hộ 3 phòng ngủ.

Trao đổi với nhân viên môi giới tại dự án, giá bán căn hộ Sunshine City dao động từ hơn 40 – 52 triệu đồng/m2 tùy theo hướng ban công và loại hình căn hộ. Các căn hộ với hướng ban công vào nội khu sẽ có giá cao hơn đáng kể.

Dự án đang mở bán ở Hà Nội: Sunshine Group lùi thời gian bàn giao căn hộ dự án 5.000 tỉ đồng tại Ciputra Tây Hồ - Ảnh 4.

Bảng giá một số căn hộ tòa S1 tại Sunshine City. (Nguồn: Nhân viên môi giới cung cấp).

Đơn cử, giá bán căn hộ 3 phòng ngủ tầng 5 tại tòa S1 có hướng ban công phía Bắc (mặt đường Võ Chí Công) có diện tích 103 m2 sẽ được bán với giá 4,37 tỉ đồng. Căn hộ có tiêu chí tương ứng về diện tích với hướng ban công phía Tây và Nam (hướng vào nội khu) có giá lần lượt là 4,46 tỉ đồng và 4,52 tỉ đồng.

Với loại hình căn duplex, đơn giá dao động từ 43,6 – 52,5 triệu đồng/m2. Theo đó, giá bán cao nhất cho một căn có hướng bán công Tây Nam và diện tích 207 m2 là hơn 10 tỉ đồng.

So sánh với một dự án khác cùng chủ đầu tư cũng nằm trong Khu đô thị Ciputra Tây Hồ là Sunshine Riverside, giá bán căn hộ tại Sunshine City cao hơn đáng kể. Giá bán một căn hộ 3 phòng ngủ với diện tích tương đương tại Sunshine Riverside chưa đến 4 tỉ đồng.

Sunshine City có lợi thế nằm ngay bên tòa tháp tài chính Vietinbank tại Hà Nội đang được xây dựng, khu vực đang được phát triển thành trung tâm hành chính mới của thủ đô.

Với vị trí này, Sunshine City được dự báo thu hút lượng lớn cư dân thuộc giới doanh nhân, chuyên gia tài chính, chuyên viên cao cấp của các công ty, tập đoàn. Điều này là dễ hiểu khi đây là khu vực trung tâm phát triển phía Tây thành phố, qui tụ cộng đồng dân cư có thu nhập cao và ngày càng thể hiện rõ nét nhu cầu nâng tầm cuộc sống.

Dự án đang mở bán ở Hà Nội: Sunshine Group lùi thời gian bàn giao căn hộ dự án 5.000 tỉ đồng tại Ciputra Tây Hồ - Ảnh 5.

Toàn cảnh 6 tòa tháp dự án Sunshine City.


Dự án đang mở bán ở Hà Nội: Sunshine Group lùi thời gian bàn giao căn hộ dự án 5.000 tỉ đồng tại Ciputra Tây Hồ - Ảnh 6.

Qui hoạch 6 tòa nhà trong dự án. (Nguồn: Sunshine Group).

Toàn bộ khối tiện ích dưới chân 6 tòa cao ốc của dự án tạo nên một dải trung tâm thương mại bao trọn cung đường Võ Chí Công. Chủ đầu tư dành 3 tầng ở tất cả các tòa tháp căn hộ để kiến tạo gần 40 tiện ích gồm khá đầy đủ các lĩnh vực như thể thao, giáo dục và văn hóa, mua sắm, ẩm thực…

Cụ thể hơn, dải tiện ích tầng 1 gồm rạp chiếu phim ở tòa nhà S1; nhà hàng và cafe tại tòa S2, khu mua sắm ở S3 và S6, trường mầm non ở S4, siêu thị ở tòa nhà S5. Tầng 2 có các khu sinh hoạt cộng đồng được bố trí đan xen với các cửa hàng phục vụ nhu cầu mua sắm. 

Trong khi đó, dải tiện ích tầng 3 phục vụ nhu cầu thư giãn và giải trí với khu bể bơi và quầy bar, dịch vụ spa và mát xa, phòng gym, cung thiếu nhi và thư viện cộng đồng và không gian ẩm thực liên thông hai tòa S5 và S6.

Dự án cũng được thừa hưởng các tiện ích ngoại khu gồm sân golf, sân tennis, trường Quốc tế… sẵn có tại khu Ciputra Tây Hồ.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.